Học chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh – Lựa chọn thông minh

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 30/05/2016

Việt Nam chính thức trở thành thành viên Cộng đồng kinh tế ASEAN mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng tạo không ít thách thức cho lao động trẻ nước ta. Làm sao để hội nhập sâu rộng và phát triển trong môi trường toàn cầu? Điều gì là chìa khóa thành công của người trẻ?

Môi trường tiếng Anh 100%

Theo khảo sát của VietnamWorks vào tháng 7/2015 với trên 2.500 người, có 3 kỹ năng quan trọng nhất mà người lao động Việt Nam cần trang bị và phát triển để sẵn sàng cho Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN. Kỹ năng ngoại ngữ được 89% số người khảo sát đánh giá là quan trọng nhất.  Hai kỹ năng quan trọng tiếp theo là kỹ năng giao tiếp (62% chọn) và kỹ năng xây dựng lãnh đạo/quản lý (34% chọn). Có thể thấy, người lao động Việt Nam xem ngoại ngữ là yếu tố quan trọng nhất trong việc cạnh tranh với nhân lực nước ngoài trong Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trên con đường sự nghiệp, rất nhiều bạn trẻ đã lựa chọn cho mình hướng đi riêng để nâng cao khả năng ngoại ngữ. Không ít người quyết định du học sau khi hoàn tất chương trình THPT. Nhưng có một lựa chọn thông minh khác là theo học các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh ngay tại Việt Nam.

Trí Đạt (sinh viên chương trình BTEC HND, ĐH Hoa Sen) cho biết: “Mình có nghiên cứu rất kỹ các chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh tại các trường Đại học ở Việt Nam. Và quyết định lựa chọn chương trình BTEC của Hoa Sen sau khi tham khảo thông tin và tư vấn từ các anh chị khóa trước”.

Sinh viên theo học chương trình “Cao đẳng hợp tác quốc tế BTEC” sẽ trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế với ngôn ngữ giảng dạy 100% bằng tiếng Anh ở tất cả các môn. Việc đắm mình trong môi trường học thuật bằng ngoại ngữ ngay từ năm thứ nhất giúp trau dồi vốn tiếng Anh vững chắc, khả năng giao tiếp với người nước ngoài lưu loát.

Học chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh – Lựa chọn thông minh - Ảnh 1.

Trí Đạt (ngoài cùng, bên phải) cùng các bạn trong Sự kiện "A day in the UK" (do Chương trình BTEC HND, khoa Đào tạo chuyên nghiệp, ĐH Hoa Sen tổ chức đầu năm 2016)

Theo Trí Đạt, học toàn bộ các môn học bằng tiếng Anh, ban đầu sẽ gặp khó khăn khi nghe thầy cô giảng cũng như tìm hiểu nội dung bài. “Mình phải luôn kè kè cuốn từ điển và sử dụng bất cứ khi nào cần”. Nhưng chỉ sau một thời gian thì kỹ năng nghe nói, giao tiếp, đọc hiểu của Đạt tiến bộ rõ rệt.

Cũng giống Đạt, cô bạn Thanh Thủy đã lựa chọn BTEC với mong muốn cải thiện khả năng ngoại ngữ nhanh nhất có thể.

“Thú vị nhất là ngoài giờ học trên lớp, tụi mình còn được các thầy cô khuyến khích nói tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi. Chính vì thế, tiếng Anh dần dần trở thành 1 phần không thể thiếu hàng ngày của tụi mình” – Thủy chia sẻ.

Nhận bằng Anh quốc ngay tại Việt Nam

Bên cạnh thế mạnh ngoại ngữ, chương trình “Cao đẳng hợp tác quốc tế BTEC” do Trường ĐH Hoa Sen phối hợp với tổ chức Pearson (Vương quốc Anh) còn thể hiện nhiều ưu thế vượt trội.

Học chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh – Lựa chọn thông minh - Ảnh 2.

Sinh viên chương trình BTEC HND trong giờ học

Chương trình thiết kế giúp sinh viên tích lũy kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: marketing, quản trị, nhân sự, kế toán. Với định hướng nghề nghiệp cụ thể, nội dung đào tạo cập nhật phù hợp với nhu cầu tuyển dụng thực tế, sinh viên hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn và hoạch định tương lai nghề nghiệp cho bản thân.

BTEC không tập trung đánh giá năng lực của sinh viên bằng các bài kiểm tra mà thông qua thực hiện các bài báo cáo cuối kỳ, tham gia dự án tại doanh nghiệp. Các báo cáo, dự án này đều được sinh viên trình bày, thuyết trình bằng tiếng Anh. Quy trình đánh giá kết quả chặt chẽ, đạt chuẩn chất lượng khắt khe của Hội đồng khảo thí Edexcel (Anh quốc). Sinh viên còn có cơ hội rèn luyện khả năng tư duy, kỹ năng mềm với phương pháp học tập chủ động, làm việc nhóm và xử lý các tình huống kinh doanh cụ thể.

Ngay sau năm học đầu tiên, sinh viên BTEC có thể chuyển tiếp sang học 2 năm chuyên ngành ở Anh để hoàn tất chương trình. Song, dù chuyển tiếp sang Anh hay học tại Việt Nam, sinh viên đều nhận các văn bằng, chứng chỉ theo quy chuẩn của Anh, mang tính quốc tế cao. Bằng cấp BTEC không chỉ nổi bật tại Anh mà còn được công nhận tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội liên thông hấp dẫn tại các nước như: Anh, Mỹ, Úc, Singapore... Nếu lựa chọn học liên thông các chương trình quốc tế sẵn có ở trường ĐH Hoa Sen, sinh viên cũng chỉ mất thêm từ 1 đến 1,5 năm để hoàn tất tấm bằng ĐH có giá trị quốc tế.

Học viên muốn theo học chương trình “Cao đẳng hợp tác quốc tế BTEC” cần đáp ứng yêu cầu xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ IELTS tối thiểu 4,5 hoặc tương đương. Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ IELTS sẽ được tham gia các lớp dự bị tiếng Anh khai giảng thường xuyên tại trường Đại học Hoa Sen nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ trước khi nhập học chính thức.