Học cách khởi nghiệp tại Israel, tại sao không?

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 02/06/2016

Nhắc đến Quốc gia khởi nghiệp Israel, chắc hẳn nhiều bạn trẻ sẽ ngay lập tức nhớ đến những kỳ tích mà quốc gia chưa tròn 70 tuổi này đã làm được trên con đường xây dựng và phát triển.

Tuy nhiên, cơ hội học tập và trải nghiệm tại Israel vẫn còn hạn chế khiến những tri thức, kỹ năng đắt giá của nền giáo dục đất nước đầy nội lực này chưa được khai thác. Câu hỏi đặt ra cho những bạn trẻ muốn tìm tòi, ham học hỏi từ một tỷ phú Israel là: “Nếu cho bạn cơ hội, bạn có mạnh dạn nắm lấy?”

Cơ hội đến từ đâu?

Tỷ phú Igal Ahouvi – Lãnh sự Danh dự của Việt Nam tại Israel – là người luôn dành một tình cảm sâu sắc với con người và đất nước Việt Nam. Sau quá trình gắn bó và làm việc tại Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư của Công ty TNHH Khu Du lịch Vịnh Thiên Đường (gọi tắt là ALMA) từ năm 2013, ông đã sớm nhận thấy đây là “mảnh đất màu mỡ” của những tinh thần khởi nghiệp trẻ. Do đó, tỷ phú người Israel đã quyết định mang đến cho những bạn trẻ Việt Nam đam mê khởi nghiệp một cơ hội đặc biệt để học tập và nghiên cứu tại chính quốc gia khởi nghiệp nổi tiếng trên toàn thế giới này.

Học cách khởi nghiệp tại Israel, tại sao không? - Ảnh 1.

Tỷ phú Igal Ahouvi – Lãnh sự Danh dự của Việt Nam tại Israel

Môi trường lý tưởng nuôi dưỡng giấc mơ khởi nghiệp

Một tài nguyên vô giá không thể không nhắc tới khi được đào tạo tại Israel đó chính là trường học và những Người hướng dẫn. Có thể thấy ở đất nước chỉ với 7,6 triệu người nhưng có đến 4.800 dự án khởi nghiệp và thu hút số lượng vốn đầu tư mạo hiểm trên mỗi đầu người nhiều nhất thế giới (lên tới 170USD/ người, gần gấp 3 lần con số 70USD/ người của Mỹ), trường học được xem như một “nơi gặp gỡ và giao lưu” của những nhà lãnh đạo, những chủ doanh nghiệp tương lai. Tham gia học tập tại đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho bất kỳ bạn trẻ nào mang hoài bão khởi nghiệp, mong muốn tiếp cận với những tư tưởng lớn, sáng tạo và vượt trội. Bên cạnh đó, tính từ thời kỳ Israel vươn mình với việc hiện thực hóa các kế hoạch khởi nghiệp khiến cả thế giới ngỡ ngàng cho đến nay, những người thực hiện kế hoạch đó đã trở thành bậc thầy của khởi nghiệp, họ được gọi là “Người hướng dẫn”. Bằng những trải nghiệm phong phú trong quá trình khởi nghiệp, cộng với nguồn lực về tài chính tích lũy được trong thời gian dài, những Người hướng dẫn đã và đang là nguồn động lực cả về tri thức lẫn tài chính cho thế hệ trẻ. Tỷ phú Igal Ahouvi chính là một trong những Người hướng dẫn đó, đặc biệt hơn cả, cơ hội này được ông chia sẻ cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Hiện tại, tỷ phú Igal Ahouvi và công ty ALMA sẽ tài trợ học bổng tại Israel dành cho cá nhân có mong muốn được học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý kinh tế doanh nghiệp hoặc phát triển nông nghiệp tại trường Đại học Tel-Aviv và Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp Quốc tế Arava. Đại học Tel-Aviv là trường đại học lớn nhất ở Israel và là một trong những trường thuộc Top 100 thế giới, tọa lạc ngày tại khu trung tâm văn hóa của Israel. Đây là một trong những trung tâm chính của việc giảng dạy và nghiên cứu, bao gồm 09 khoa, 106 phòng ban và các viện nghiên cứu. Tìm hiểu thêm thông tin về trường tại: https://international.tau.ac.il.

Chương trình học bổng hấp dẫn

Học cách khởi nghiệp tại Israel, tại sao không? - Ảnh 2.

Nhằm mang đến cho các bạn trẻ tại Việt Nam cơ hội học tập và nghiên cứu tại Israel, tỷ phú Igal Ahouvi và Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường (ALMA) sẽ trao tặng 02 suất học bổng hấp dẫn để tham dự chương trình du học Hè 2016 với tên gọi “Tinh thần doanh nghiệp tại các quốc gia khởi nghiệp”. Đây là chương trình đào tạo bắt đầu từ ngày 03 tháng 07 năm 2016, kéo dài 03 tuần, ngay tại Trường đại học Tel-Aviv, Israel. Các bạn trẻ từ 18 tuổi, đã tốt nghiệp cấp 3 với chỉ số GPA từ 3.0 hoặc điểm trung bình môn học từ 8.0, có chứng chỉ IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 89 đều có cơ hội tham gia ứng tuyển. Hai ứng viên được chọn sẽ được nhận học bổng bao gồm toàn bộ học phí, chi phí ăn ở, vé máy bay khứ hồi Việt Nam – Israel, và chi phí làm thủ tục visa.

Bên cạnh đó, ông Igal Ahouvi và công ty ALMA cũng dành một cơ hội đặc biệt cho các bạn sinh viên chuyên ngành nông nghiệp và thực phẩm mong muốn theo học thạc sĩ tại Israel với “Chương trình Học bổng Thạc sĩ quốc tế trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và an ninh lương thực”. Tham gia chương trình này, học viên sẽ có cơ hội tiếp xúc với những giảng viên hàng đầu và trải nghiệm thực tế tại các trang trại ở Arava – khu vực xuất khẩu rau lớn nhất của Israel – quốc gia phát triển nông nghiệp hàng đầu thế giới.

Mọi chi tiết về hai học bổng, điều kiện và cách thức đăng kí, bạn vui lòng xem tại website: www.alma.vn/hocbong2016 hoặc fanpage: https://www.facebook.com/HappyAlma/.

Thời gian nhận hồ sơ ứng tuyển: Từ 20/5/2016 đến hết ngày 03/06/2016 đối với Học bổng Hè 2016 và 01/06/2016 đến hết ngày 31/07/2016 đối với Học bổng cho khóa học Thạc sỹ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Phòng Marketing - Công ty TNHH Khu Du lịch Vịnh Thiên Đường (ALMA)

Tầng 7, Capital Tower – 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về các chương trình học bổng được cập nhật trên:

Facebook: https://www.facebook.com/HappyAlma/?fref=ts

Website: www.alma.vn/hocbong2016

- Email: scholarship2016@alma.vn

- Tel: (04) 73046868 (Số máy lẻ: 22069). (Liên hệ giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần)

- Hotline: Ms.Linh: 01695477997 (Liên hệ từ 8.00 - 21.00 các ngày trong tuần).