Hoạt động đua xe thể thao trong năm 2019 hứa hẹn sẽ vô cùng náo nhiệt cùng Honda Việt Nam

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 07/03/2019

Mới đây, Honda Việt Nam đã công bố định hướng cho hoạt động đua xe thể thao, với hy vọng sẽ phát triển văn hóa đua xe lành mạnh và chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Rộn ràng các giải đấu lớn trong và ngoài nước

Năm 2018, Honda Việt Nam (HVN) đã đặt dấu mốc quan trọng bằng việc lần đầu tiên tài trợ tổ chức Giải đua xe Mô tô Việt Nam (VMRC) dưới hình thức tổ chức theo mùa giải với 3 chặng thi đấu và 4 hạng mục thi đấu. Blade 110cc, MSX 125cc, Winner 150cc và Wave 130cc là 4 hạng mục được tổ chức thi đấu tại mỗi chặng, dành cho tay đua khắp cả nước với những tiêu chuẩn rõ ràng. Đây được coi là giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên và duy nhất cho tới thời điểm này của nền đua xe thể thao Việt Nam.

Tiếp nối thành công của mùa giải 2018, năm nay, với mục tiêu ngày càng đưa giải đấu trở nên chuyên nghiệp và gần gũi với người dân Việt Nam, HVN sẽ tiếp tục tài trợ Giải đua xe Mô tô Việt Nam với dự kiến 6 chặng thi đấu được tổ chức tại Hà Nội, Bình Dương, Nha Trang, Long An. Giải đua xe dự kiến kéo dài từ tháng 4 tới hết tháng 12/2019, thu hút nhiều biker Việt tham dự.

Hoạt động đua xe thể thao trong năm 2019 hứa hẹn sẽ vô cùng náo nhiệt cùng Honda Việt Nam - Ảnh 1.

Giải đua xe Mô tô Việt Nam năm 2018 đã thu hút hàng nghìn tay đua tham dự

Trong phạm vi quốc tế,Ggiải đua xe Mô tô châu Á (ARRC) là một trong những giải đua xe uy tín nhất trong khu vực châu Á và châu Đại Dương. Bắt đầu thi đấu tại giải ARRC từ năm 2016, HVN đang ngày càng chứng tỏ được sự trưởng thành cả về kĩ thuật cũng như thành tích. Vì vậy bước sang năm 2019, HVN sẽ thi đấu tại giải ARRC 2019 với đội đua độc lập chính thức mang tên Honda Racing Vietnam, gồm các kĩ thuật viên, cố vấn và 3 tay đua: Lê Khánh Lộc (hạng mục UB150), Nguyễn Vũ Thanh (hạng mục UB150) và Cao Việt Nam (hạng mục AP250). Được biết, Honda Racing Vietnam sẽ thi đấu đủ 7 chặng tại 2 hạng mục UB150 và AP250.

Hoạt động đua xe thể thao trong năm 2019 hứa hẹn sẽ vô cùng náo nhiệt cùng Honda Việt Nam - Ảnh 2.

Lịch thi đấu ARRC 2019

Hoạt động đua xe thể thao trong năm 2019 hứa hẹn sẽ vô cùng náo nhiệt cùng Honda Việt Nam - Ảnh 3.

Tập thể đại diện Honda Racing Vietnam Team

Hoạt động đua xe thể thao trong năm 2019 hứa hẹn sẽ vô cùng náo nhiệt cùng Honda Việt Nam - Ảnh 4.

Tay đua Cao Việt Nam thi đấu trong giải ARRC

Nhiệt huyết với các hoạt động đào tạo chuyên nghiệp

Không chỉ tổ chức và đồng hành cùng các giải đấu trong và ngoài nước, Honda Việt Nam còn tập trung phát triển và đào tạo tay đua cũng như xây dựng văn hóa đua xe lành mạnh tại Việt Nam. HVN sẽ phối kết hợp chặt chẽ với Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam trong rất nhiều các hoạt động để hướng tới mục tiêu năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành thành viên của Federation International Motorcycle (FIM),

Năm nay, HVN cũng tiếp tục mời cố vấn Nhật Bản, ông Masuto Kamada để đào tạo tay đua và hỗ trợ cho liên đoàn trong cấp giấy phép hợp lệ cho tay đua.

Với mục tiêu giúp kĩ thuật viên của đội học hỏi được nhiều hơn nữa kinh nghiệm, kĩ năng trong các giải đấu quốc tế lớn, bắt đầu từ năm 2017, HVN đã cử đại diện 1 kĩ thuật viên của đội HVN tham dự vào đội ngũ kĩ thuật của đội Honda Asia - Dream Racing thi đấu giải Suzuka 8 hours Endurance.

Hoạt động đua xe thể thao trong năm 2019 hứa hẹn sẽ vô cùng náo nhiệt cùng Honda Việt Nam - Ảnh 5.

Bước sang năm 2019, HVN sẽ tiếp tục gửi tay đua Cao Việt Nam đi thi đấu tại giải TTC, hai tay đua Nguyễn Vũ Thanh và Lê Khánh Lộc thi đấu tại giải IRS để tích lũy kinh nghiệm và kĩ năng thi đấu quốc tế, qua đó kì vọng đạt những vị trí cao hơn tại ARRC. Bên cạnh đó, trong năm nay, HVN sẽ cử đội tham dự Giải đua Suzuka JP250 4 Hours Endurance. Mục tiêu đề ra của đội là nâng cao kĩ năng thi đấu của tay đua tại hạng mục AP250 cũng như kĩ thuật của kĩ thuật viên, từ đó giúp cải thiện thành tích thi đấu tại giải ARRC. Thời gian dự kiến tham dự giải đấu vào tháng 6/2019

HVN không chỉ tập trung phát triển đa dạng sản phẩm mà còn nỗ lực tham gia và tổ chức nhiều hoạt động đua xe thể thao. Trong năm 2019, HVN sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển văn hóa đua xe thể thao trong nước, nhằm cải thiện vị trí trong các giải đua xe mô tô đẳng cấp, thi đấu tại nhiều hạng mục hơn nữa tại các giải đua tầm cỡ khu vực và châu lục. Chắc chắn, đua xe thể thao sẽ trở thành một trong những môn thể thao được nhiều người yêu thích và dõi theo nhất trong tương lai.