Hoaprox sẽ kết hợp với nhạc sĩ sáng tác hit của Alan Walker và producer từng đạt giải Grammy, liệu có "mát tay" như khi "mix chơi ra hit" triệu view với Bích Phương và Xesi?

Koi Koi, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 05/03/2020

Sự kết hợp của Hoaprox với những cái tên ngỡ như xa lạ nhưng thực chất toàn là tên tuổi "khủng" của làng EDM thế giới khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Mới đây, Hoaprox đã bất ngờ chia sẻ một hình ảnh trên trang fanpage của mình hé lộ về dự án âm nhạc mới trong năm 2020. Điều đáng chú ý trong bức ảnh chính là sự xuất hiện của những cái tên lạ khiến người xem không khỏi tò mò về "thân thế" của những nghệ sĩ này.

Hoaprox sẽ kết hợp với nhạc sĩ sáng tác hit của Alan Walker và producer từng đạt giải Grammy, liệu có mát tay như khi mix chơi ra hit triệu view với Bích Phương và Xesi? - Ảnh 1.

Ekip của Hoaprox cho biết: "3 cái tên trong ảnh Nick Strand, Mikkel Chiristiansen và Erik Smaaland, họ là những cộng sự mới nằm trong dự án âm nhạc lần này của Hoà, còn cụ thể là gì thì xin được giữ bí mật đến phút chót để có nhiều bất ngờ dành cho khán giả."

Hoaprox sẽ kết hợp với nhạc sĩ sáng tác hit của Alan Walker và producer từng đạt giải Grammy, liệu có mát tay như khi mix chơi ra hit triệu view với Bích Phương và Xesi? - Ảnh 2.

Hoaprox.

Được biết Nick Strand chính là một trong ba thành viên của nhóm Seeb lừng danh, nhóm này sở hữu bản phối "I Took A Pill In Ibiza" nổi lên như một hiện tượng toàn cầu với hơn 1,2 tỉ lượt nghe. Bản hit này đã mang về cho anh và nhóm của mình giải thưởng "Pop Group Of The Year" (Nhóm nhạc Pop của năm) được trao tặng bởi hội đồng Grammy Na UyNhóm Seeb của Nick Strand cũng trở thành khách mời đặc biệt trong dàn lineup tại tour diễn "Kids In Love" của "ông hoàng Tropical House" Kygo.

"I Took A Pill In Ibiza" (SeeB Remix) - Mike Posner

Cái tên thứ 2 là Mikkel Chiristiansen, được biết đến với nghệ danh là Mio, anh là một DJ/Producer đến từ Na Uy, thuộc thành viên của nhóm BroilerMikkel Chiristiansen được cộng đồng những người yêu thích nhạc điện tử biết đến nhiều hơn nhờ sản phẩm "Wild Eyes" và bản phối "I Can’t Say No!" ra mắt vào năm 2015. Cả 2 ca khúc này đều được phát hành bởi hãng thu âm Armada Music – hãng thu âm do chính huyền thoại nhạc Trance Armin van Buuren thành lập.

Nhân vật cuối cùng xuất hiện trong bức ảnh chính là Erik Smaaland, anh là một nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Là người luôn đứng sau những bản hit của nhiều tên tuổi lớn trên thế giới, anh cũng chính là nhà sản xuất cho ca khúc "Alone Pt.II" của Alan Walker – ca khúc với MV được quay tại Sơn Đoòng Việt Nam với những thước phim về thiên nhiên hùng vĩ.

MV Alone, Pt. II - Alan Walker ft Ava Max

Là một DJ/ producer trẻ đầy tiềm năng của làng nhạc điện tử Việt Nam, Hoaprox gây tiếng vang với nhiều sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá tích cực. Những bản mix loạt hit Vpop của anh chàng như: "Đi Đu Đưa Đi" và "Bùa Yêu" của Bích Phương, "Đã Lỡ Yêu Em Nhiều" của JustaTee, "Ghen" của Erik và Min, "Yêu 5" của Rhymastic,... được khán giả dòng nhạc điện tử yêu mến vì cách biến hóa với phong cách rất riêng. 

Bản remix Bùa Yêu của Hoaprox.

Bản remix Đi Đu Đưa Đi của Hoaprox.

Bên cạnh đó, Hoaprox cũng đã kết hợp với hiện tượng "Túy Âm" Xesi cho ra mắt các ca khúc mang đậm tính thể nghiệm: "Vô Tình" và "Nơi Em Muốn Tới". Có thể thấy, bên cạnh dòng chảy mạnh mẽ của làng nhạc Vpop hiện tại, Hoaprox là một trong những nghệ sĩ EDM trẻ kiên trì đi theo con đường âm nhạc điện tử và đã có những dấu ấn nhất định trong cộng đồng quốc tế.

"Vô tình" - sản phẩm kết hợp giữa Xesi và HOAPROX

"Nơi em muốn tới" - Hoaprox ft. Xesi.