Hoàng Yến Chibi: "Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng"

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 18:30 10/11/2016

Được biết đến là Á quân “Học Viện Ngôi Sao”, Hoàng Yến Chibi đã để lại nhiều cảm tình trong lòng các fan nhờ giọng hát trong trẻo và nụ cười tỏa nắng.

Nhìn lại chặng đường 2 năm kể từ khi Nam tiến, cô ca sĩ “nấm lùn” đã có chia sẻ rất chân thành về những vui, buồn của chuyện đời, chuyện nghề.

Nhớ lại quãng đường 2 năm đã đi từ lúc còn là cô bé tham dự cuộc thi Học Viện Ngôi Sao, bạn thấy mình nhận được gì và mất gì?

Đối với Yến, tuổi trẻ với nhiều trải nghiệm đáng nhớ chính là cái “được” lớn nhất. Trong hai năm vừa qua, Yến đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ suy nghĩ, ngoại hình, cho đến cả hoạt động nghệ thuật. Yến được tham gia và khám phá bản thân ở nhiều lĩnh vực giải trí khác chứ không chỉ đơn thuần là ca sĩ. Nào là được thử sức trong một vài bộ phim điện ảnh, làm người dẫn chương trình hay có cơ hội được trở thành đại sứ của thương hiệu cho các bạn trẻ.

Còn nếu nói về những điều mất đi thì có chăng là khoảng thời gian tuổi thơ của Yến không được nhiều như bạn bè. Từ cấp 2, Yến vừa cố gắng cân bằng lịch học trên trường, lịch học hát và lịch diễn nên hầu như không được tham gia nhiều hoạt động vui chơi cùng bạn bè.

Hoàng Yến Chibi: Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng - Ảnh 1.

Đối với Yến, tuổi trẻ với nhiều trải nghiệm đáng nhớ chính là cái “được” lớn nhất

Trở thành Á quân của cuộc thi Học Viện Ngôi Sao có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp ca hát của bạn?

Học Viện Ngôi Sao là một chương trình đã chỉ dạy cho Yến rất nhiều về kỹ năng sống, ứng xử và kiến thức chuyên môn từ các “tiền bối” đi trước như chị Phương Linh, anh Thanh Bùi, chú Huy Tuấn… Bước ra từ cuộc thi với vị trí Á quân chính là một bước ngoặt quan trọng trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của Yến. Đến giờ, Yến vẫn thầm cảm ơn chương trình và ekip sản xuất, vì đã giúp Yến có những ngày đầu xuất phát thật tốt trên con đường nghệ thuật của mình.

Ai là người ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất trong suốt chặng đường này?

Mẹ Giang! Mẹ luôn luôn là người quan trọng nhất và ảnh hưởng đến Yến nhiều nhất từ trước đến nay. Từ nhỏ, mẹ đã luôn đồng hành cùng Yến từ những ngày tháng còn sinh hoạt ở nhà văn hóa. Và đến nay, khi Yến mong muốn được “Nam tiến” để thử sức, mẹ đã hy sinh mọi thứ ở Hà Nội để cùng Yến tạo dựng những bước đi đầu tiên ở môi trường mới. Những ngày tháng bỡ ngỡ ấy, mẹ luôn giúp Yến sắp xếp từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, đến cả trang phục biểu diễn cũng là mẹ may luôn. Nhiều lúc trình trình học tập và biểu diễn dày đặc, hai mẹ con luôn tự động viên nhau cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.

Hoàng Yến Chibi: Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng - Ảnh 2.

Mẹ Giang luôn luôn là người quan trọng nhất và ảnh hưởng đến Yến nhiều nhất từ trước đến nay

Xuất thân là một ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi “Học Viện Ngôi Sao”, tuy nhiên con đường đi của Hoàng Yến có vẻ khá nhiều “ngã rẻ”. Bạn không chỉ là ca sĩ, người mẫu mà còn là một MC. Có vẻ bạn đang xây dựng hình tượng một cô nàng hotgirl đa tài. Tuy nhiên, đâu là đích đến cuối cùng của bạn?

Thật ra Yến muốn xây dựng hình ảnh một nghệ sỹ đa năng chứ không phải một cô nàng hotgirl. Mọi công việc đến với Yến đều như một cái duyên. Yến chưa bao giờ cưỡng cầu, cố ép mình làm những điều không phù hợp với bản thân.

Với mỗi “ngã rẻ” như bạn nói, Yến luôn cố gắng sống “trọn” để có thể trải nghiệm những lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật và “tích góp” nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Chặng đường để đạt được hai chữ “nghệ sỹ” không phải dễ dàng, nên Yến luôn tự nhủ bản thân phải luôn phấn đấu và sống trọn vẹn với những gì mình có được.

Được biết gần đây nhất trên trang Facebook cá nhân, bạn vừa công bố trở thành đại sứ sản phẩm Smartphone Vivo Y55. Phải chăng đây lại là một cột mốc quan trọng trên con đường sự nghiệp của bạn?

Việc trở thành đại sứ sản phẩm Vivo Y55 là một dấu mốc trong sự nghiệp của Hoàng Yến. Khi nhận được lời mời từ hãng điện thoại Vivo, ban đầu Yến cảm thấy khá bất ngờ, nhưng sau đó Yến cảm thấy đây là một bước tiến lớn cho quá trình hoạt động nghệ thuật hơn 2 năm qua. Đây là lần đầu tiên Yến được trở thành đại sứ cho một thương hiệu điện thoại lớn như Vivo, đặc biệt hơn Vivo Y55 còn là một sản phẩm công nghệ gần gũi và gắn bó với các bạn trẻ hằng ngày.

Hoàng Yến Chibi: Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng - Ảnh 3.

Việc trở thành đại sứ sản phẩm Vivo Y55 là một dấu mốc trong sự nghiệp của Hoàng Yến

Là cô nàng siêu bận rộn, chắc hẳn nhiều lần bạn bị căng thẳng và mệt mỏi. Tuy nhiên, bạn luôn xuất hiện trước các fan với hình ảnh một Chibi rất rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Đâu là bí quyết vậy?

Các fan thường nói là Yến “tăng động” (cười). Dù mệt mỏi nhưng trước mặt mọi người Yến vẫn tưng bừng, tràn đầy sức sống. Mỗi khi stress cao độ, Yến thường nghịch phá điện thoại của mình như xem các video-clip vui nhộn, trả lời các comment của fan trên Facebook, chat chit với vài người bạn thân, hoặc selfie vài chục tấm ảnh với nhiều biểu cảm khác nhau, thậm chí là … tự làm xấu mình nữa.

Hoàng Yến Chibi: Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng - Ảnh 4.

Mỗi khi stress cao độ, Yến thường nghịch phá điện thoại của mình hoặc selfie vài chục tấm ảnh với nhiều biểu cảm khác nhau, thậm chí là… tự làm xấu mình nữa.

Bạn có thể chia sẻ kế hoạch sắp tới của mình?

Yến đang ấp ủ nhiều kế hoạch khá quan trọng. Đầu tiên là việc trở thành MC của cuộc thi So You Think You Can Dance 2016 với sự đồng hành của Vivo Smartphone, cùng với việc tham gia một gameshow mới sắp lên sóng vào giữa tháng 11. Yến cũng đã nhận được 5 kịch bản, bao gồm 2 kịch bản phim truyền hình và 3 kịch bản phim điện ảnh.

Đặc biệt vào tháng 12, Yến sẽ cho ra mắt album riêng của mình, để đánh dấu sự nghiệp ca hát cũng như là món quà sinh nhật tự tặng cho bản thân.

Cảm ơn Hoàng Yến Chibi rất nhiều. Chúc bạn thành công với những dự định sắp tới!