Hoàng tử Harry bất ngờ nói câu này với cha trong đám cưới hàn gắn mối quan hệ rạn nứt sau 21 năm

Diệp Lục, Theo Helino 20:30 21/05/2018

Câu nói ngắn gọn nhưng chứa đầy thông điệp đã phần nào hàn gắn những vết rạn vô hình trong mối quan hệ cha con giữa Hoàng tử Harry và Thái tử Charles.

Khi Thái tử Charles dẫn cô dâu Meghan tiến vào lễ đường và trao cho người con trai út của ông, Hoàng tử Harry đã vô cùng xúc động và nói: "Thanks, Pa" (Cảm ơn cha!). Câu nói ngắn gọn tưởng chừng như quá đỗi bình thường ấy lại trở thành một "liều thuốc" hàn gắn mối quan hệ cha con giữa Hoàng tử Harry và Thái tử Charles.

Sau cái chết của công nương Diana vào năm 1997, khi Hoàng tử Harry mới 12 tuổi, mối quan hệ giữa Harry và cha không còn mặn mà như trước. Trong thời niên thiếu, Harry tỏ ra là một chàng trai mới lớn nổi loạn và bướng bỉnh, sa đà vào những thói xấu không đúng chuẩn mực của một hoàng tử.

Hoàng tử Harry bất ngờ nói câu này với cha trong đám cưới hàn gắn mối quan hệ rạn nứt sau 21 năm - Ảnh 1.

Hoàng tử Harry đã nói lời cảm ơn cha của mình khi ông dẫn Meghan vào lễ đường thay cho mẹ của cô.

Và nhiều người cho rằng một phần nguyên nhân từ việc Hoàng tử Harry bị tổn thương sau cái chết của mẹ và thiếu thốn tình cảm của cha. Vào thời gian đó, Thái tử Charles bị chỉ trích gay gắt vì mải bận tậm mối quan hệ với bà Camilla Parker Bowles, vợ thứ 2 của ông sau này, không dành thời gian dạy dỗ và chăm sóc cho hai người con trai của mình.

Theo thời gian, khi Hoàng tử Harry trưởng thành và Thái tử Charles lấy vợ mới, mối quan hệ giữa hai cha con được đánh giá là khá hơn trước nhưng không thực sự thân thiện. Cho đến khi Hoàng tử Harry gặp gỡ và bắt đầu hẹn hò với Meghan, nữ diễn viên người Mỹ, cũng sống trong hoàn cảnh gia đình cha mẹ đổ vỡ. Chính vì vậy, họ dường như có nhiều sự đồng điệu trong tâm hồn nên dễ dàng thấu hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Việc Thái tử Charles nhận trách nhiệm là người dẫn Meghan vào lễ đường thay vì mẹ cô dâu sau khi bố Meghan phải trải qua ca phẫu thuật tim cho thấy mặc dù là một Thái tử, Charles vẫn là một người cha luôn trăn trở suy nghĩ cho ngày trọng đại của con trai mình.

Hoàng tử Harry bất ngờ nói câu này với cha trong đám cưới hàn gắn mối quan hệ rạn nứt sau 21 năm - Ảnh 2.

Thái tử Charles vẫn luôn trăn trở về hai người con trai của mình.

Và sau tất cả, Hoàng tử Harry không còn là một chàng trai mới lớn bướng bỉnh mà giờ đây là một người đàn ông trưởng thành, lập gia đình với một trách nhiệm mới trên vai, có lẽ Hoàng tử Harry đã phần nào hiểu về người cha của mình, dù thế nào đi chăng nữa, vẫn tin tưởng và giúp đỡ con cái của mình vô điều kiện.

Nguồn: Daily Mail