Hoàng gia Qatar chi hơn 900 tỷ mua biệt thự sang trọng giữa New York cho người hầu

Skye, Theo Thời Đại 19:42 06/07/2017

Với diện tích hơn 960 m2, căn biệt thự có giá 41 tỷ tại thành phố New York là bất động sản thứ ba của hoàng gia Qatar.

Theo trang Curbed đưa tin, Hoàng gia Qatar đã mua lại căn hộ cao cấp nằm tại East 73rd Street - một trong những khu phố được săn lùng nhất Manhattan. Căn hộ có giá trị 42,5 triệu USD khi được rao bán lần đầu. Tuy nhiên, giá bán ra của căn hộ này là 41 triệu USD (tương đương với hơn 900 tỷ đồng).

Chủ cũ của căn biệt thự này là tỷ phú Andrew Farkas - nhà sáng lập ngân hàng Island Capital Group, hãng dịch vụ thông tin bất động sản lớn tại Hoa Kỳ. Theo một nguồn tin bất động sản cho biết, Andrew đã bán trực tiếp cho Qatar mà không cần người môi giới.

Hoàng gia Qatar chi hơn 900 tỷ mua biệt thự sang trọng giữa New York cho người hầu - Ảnh 1.

Căn biệt thự có giá niêm yết 42,5 triệu USD khi lần đầu được rao bán tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, phải mãi đến đầu năm nay, nó mới tìm được chủ nhân.

Trên thực tế, căn hộ này đã được bán từ hồi tháng 1/2017. Tuy nhiên, phải mãi đến thời gian gần đây, danh tính của chủ nhân căn hộ mới được công bố. 

Một nguồn tin đáng tin cậy trên tờ Post cho biết căn biệt thư sang trọng này sẽ được sử dụng làm nơi ở cho người giúp việc của hoàng gia Qatar. Trước đó, hoàng gia Qatar đã mua lại hai căn biệt thự khác vào năm 2002 với giá trị 26 triệu USD.

Hoàng gia Qatar chi hơn 900 tỷ mua biệt thự sang trọng giữa New York cho người hầu - Ảnh 2.

Đây là bất động sản thứ 3 tại New York của Hoàng gia Qatar. Được biết, căn biệt thự này được mua cho người giúp việc Hoàng gia.

Hoàng gia Qatar chi hơn 900 tỷ mua biệt thự sang trọng giữa New York cho người hầu - Ảnh 3.

Căn biệt thự nằm ở vị trí vô cùng đắc địa tại New York, nhìn ra hướng nam với một ban công lớn và một sân thượng nhìn ra công viên Central Park.

 
Hoàng gia Qatar chi hơn 900 tỷ mua biệt thự sang trọng giữa New York cho người hầu - Ảnh 4.

Căn biệt thự này có 5 tầng, một tầng hầm và nằm trên diện tích hơn 960m2.

Hoàng gia Qatar chi hơn 900 tỷ mua biệt thự sang trọng giữa New York cho người hầu - Ảnh 5.

Trước đây, căn biệt thự này thuộc về tỷ phú Andrew Farkas. Ông là người sáng lập ngân hàng Island Capital Group, hãng dịch vụ thông tin bất động sản.

Hoàng gia Qatar chi hơn 900 tỷ mua biệt thự sang trọng giữa New York cho người hầu - Ảnh 6.

Tuy nhiên, Hoàng gia Qatar đã mua lại cho người giúp việc ở vì nó nằm giữa 2 căn biệt thự cũ mà họ từng mua trước đây.

Hoàng gia Qatar chi hơn 900 tỷ mua biệt thự sang trọng giữa New York cho người hầu - Ảnh 7.

Trong căn biệt thự này có phòng khách, phòng ăn, bar, thư viện, phòng tập gym, massage.

Hoàng gia Qatar chi hơn 900 tỷ mua biệt thự sang trọng giữa New York cho người hầu - Ảnh 8.

Tổng diện tích của căn nhà lên tới hơn 960 m2.

Hoàng gia Qatar chi hơn 900 tỷ mua biệt thự sang trọng giữa New York cho người hầu - Ảnh 9.

Trên thực tế, căn hộ này đã được bán từ hồi tháng 1/2017. Tuy nhiên, phải mãi đến thời gian gần đây, danh tính của chủ nhân mới căn hộ mới được công bố.

Hoàng gia Qatar chi hơn 900 tỷ mua biệt thự sang trọng giữa New York cho người hầu - Ảnh 10.

Một căn phòng ngủ sang trọng bên trong tòa biệt thự tại New York.