Hoàn cảnh đáng thương của cháu bé bị ô tô tông tử vong rồi bỏ trốn

Nhật Tân, Theo Gia đình & xã hội 23:31 10/01/2019

Sau khi đưa em gái vào lớp, trên đường đi xe đạp từ trường tiểu học đến trường THCS, nam sinh lớp 7 đã bị ô tô đâm trúng rồi kéo lê một đoạn dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ xe ô tô đâm tử vong một học sinh trên QL2C đoạn qua xã Hợp Lý (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vào khoảng 13h40 chiều 9/1, ông Đỗ Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Bắc Bình (huyện Lập Thạch) cho biết, nạn nhân là cháu Đào Nguyễn Việt Anh (SN 2006, trú tại thôn Bình Long, xã Bắc Bình) - hiện đang học sinh lớp 7 của trường THCS Bắc Bình.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Việt Anh cùng em gái đi học bằng xe đạp. Sau khi đưa em gái vào lớp, trên đường từ trường tiểu học đến trường THCS Bắc Bình thì gặp tai nạn. Vị trí tai nạn chỉ cách cổng trường của cháu mấy chục mét.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, nhà trường cùng các bạn của cháu đã ra hiện trường. Ai nấy đều thương xót, ngồi trên vỉa hè khóc nức nở.

Hoàn cảnh đáng thương của cháu bé bị ô tô tông tử vong rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Cũng theo ông Tiến, Việt Anh được đánh giá là một học sinh ngoan ngoãn, hiền lành được nhiều người quý mến. Gia đình em thuộc diện khó khăn, kinh tế chủ yếu thuần nông. Bố Việt Anh không có anh chị em, sau khi kết hôn sinh được 2 người con, trong đó, Việt Anh là con trai và cũng là con cả trong nhà.

Hiện chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình nam học sinh xấu số lo xong hậu sự.

Trong vụ tai nạn nói trên, điều khiến dư luận phẫn nộ là tài xế ô tô (chưa rõ BKS) sau khi gây tai nạn thay vì dừng xe đưa nạn nhân đi cấp cứu lại phóng ga, bỏ trốn khỏi hiện trường trên QL2C theo hướng đi Tuyên Quang.

Công an huyện Lập Thạch đang khẩn trương truy tìm chiếc xe gây tai nạn và điều tra làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày