Hoài Sa trải lòng trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế: “Xin đừng so sánh tôi và Vicky Trần, hãy xem cô ấy là đại diện Thuỵ Điển như bao thí sinh khác”

Ngọc Thuỳ/ Thiết kế: Đức Minh, Theo Trí Thức Trẻ 19:22 04/03/2020

Trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế vào ngày 7/3, Hoài Sa đã có những trải lòng về hành trình chinh chiến gần 10 ngày qua cũng như bật mí những điều bất ngờ sắp tới.

Những ngày vừa qua, hành trình Hoài Sa chinh phục vương miện tại Miss International Queen 2020 tại Thái Lan đang được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Từ một người mang khát khao được sống là chính mình, Hoài Sa đã và đang từng ngày nỗ lực, chứng minh bản thân và sự tự hào cho cộng đồng LGBT. Không ngoa khi cho rằng, sau Hương Giang, Hoài Sa là thí sinh được người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam đặt nhiều kì vọng sẽ bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020.

Trước thềm đêm chung kết Miss International Queen 2020, Hoài Sa đã có những trải lòng sau gần 10 ngày chinh chiến ở Thái Lan và bật mí những điều đặc biệt chuẩn bị cho đêm Chung kết vào ngày 7/3 tới. Mặc dù mỗi ngày phải trải qua những lịch trình rất dày nơi đất khách nhưng Hoài Sa vẫn giữ nguồn năng lượng tươi trẻ, cô cũng cho biết lí do tham gia cuộc thi vì ý nghĩa của nó nên không đặt quá nhiều áp lực. Không chỉ thế, Hoài Sa còn chia sẻ những "góc khuất" trong hậu trường ở một cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Clip: Hoài Sa chia sẻ tại Miss International Queen 2020

Hoài Sa trải lòng trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế: “Xin đừng so sánh tôi và Vicky Trần, hãy xem cô ấy là đại diện Thuỵ Điển như bao thí sinh khác” - Ảnh 3.

Tôi đến với Hoa hậu chuyển giới vì ý nghĩa và thông điệp của cuộc thi nên không quá đặt nặng chuyện thắng thua!

Đến hiện tại, sau khi đã trải qua 1 hành trình dài ở Miss International Queen 2020, giữa áp lực và hạnh phúc, Hoài Sa đang có cảm xúc nào nhiều hơn?

Đến thời điểm hiện tại, Hoài Sa cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn vì những ngày qua được làm quen với rất nhiều người đẹp đến từ các nước bạn. Chúng tôi đã có rất nhiều khoảnh khắc rất đặc biệt bên nhau. Ai cũng dễ thương và thân thiện. Ban tổ chức Miss International Queen cũng rất tận tâm và hỗ trợ hết mình cho thí sinh nên tôi không thấy áp lực nhiều.

Vậy trong dàn thí sinh năm nay, Hoài Sa ấn tượng với nhan sắc của đại diện nước nào nhất?

Hoài Sa đặc biệt ấn tượng và yêu thích người đẹp Mỹ, vì cô ấy rất đáng yêu. Kayley Whalen là một cô gái thật thà, thẳng thắn khác hẳn những cô gái chuyển giới mà Sa biết. Không chỉ thế, Sa và ekip còn luôn hỗ trợ cô ấy trong cuộc thi, váy áo và giày dép nếu có thể san sẻ thì Sa đều cho Kayley Whalen mượn hết.

Hoài Sa trải lòng trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế: “Xin đừng so sánh tôi và Vicky Trần, hãy xem cô ấy là đại diện Thuỵ Điển như bao thí sinh khác” - Ảnh 4.

Kayley Whalen đại diện Mỹ tại Miss International Queen 2020

Trong bất kì cuộc thi nào cũng có yếu tố cạnh tranh, huống hồ đây là một cuộc thi nhan sắc quốc tế. Vậy Hoài Sa có gặp khó khăn hay trở ngại gì trong những ngày qua không?

Hoài Sa trải lòng trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế: “Xin đừng so sánh tôi và Vicky Trần, hãy xem cô ấy là đại diện Thuỵ Điển như bao thí sinh khác” - Ảnh 5.

Những ngày vừa qua, Hoài Sa không thấy có bất kì trở ngại gì hết vì tất cả các thí sinh đều rất tận hưởng mọi khoảnh khắc trong cuộc thi và dường như họ không quan trọng đến thắng thua. Thú thật, Hoài Sa giao lưu và trò chuyện với hầu hết thí sinh và Sa chưa từng nghe ai nói xấu người khác bất cứ điều gì.

Nếu có trở ngại thì do năm nay là kỷ niệm 15 năm của Miss International Queen nên lịch trình dày hơn và nhiều hoạt động hơn. Suốt những ngày qua, Sa có rất ít thời gian để ngủ, vì thế đôi lúc tôi khá mệt mỏi.

Sau giải thưởng phụ đầu tiên trong phần thi Miss Talent, Hoài Sa có cảm giác như thế nào?

Sau giải thưởng đó, tôi cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc vì năm nay có rất nhiều thí sinh tài năng. Ngôi vị này có thể xem là 1 thành tích đáng tự hào của Hoài Sa nói riêng và Việt Nam nói chung. Ca khúc Hoài Sa thể hiện trong phần thi tài năng là 1 bài hát khó, tuy nhiên Sa cũng rất vui và hạnh phúc khi được truyền tải thông điệp ý nghĩa và có phần thể hiện trọn vẹn cảm xúc tại cuộc thi.

Với sự chuẩn bị và phong độ hiện tại, Hoài Sa đặt bao nhiêu niềm tin rằng bản thân sẽ chinh phục được chiếc vương miện cao quý nhất của Miss International Queen 2020?

Đến với cuộc thi này, Sa không muốn đặt niềm tin mà Sa đặt quyết tâm để hoàn thành thật tốt đêm chung kết trọn vẹn nhất có thể. Hoài Sa đến với Hoa hậu chuyển giới Quốc tế vì ý nghĩa của cuộc thi, tôi không đặt nặng áp lực giành giải với ai cả vì đã đặt chân vào cuộc thi thì ai cũng xứng đáng được tôn vinh hết. Tôi chỉ muốn góp một phần nhỏ công sức và tiếng nói của mình để mang về sự tự hào và động lực cho cộng đồng LGBT Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Hoài Sa trải lòng trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế: “Xin đừng so sánh tôi và Vicky Trần, hãy xem cô ấy là đại diện Thuỵ Điển như bao thí sinh khác” - Ảnh 6.

Xin đừng so sánh tôi và Vicky Trần - cô ấy là đại diện Thuỵ Điển, như bao thí sinh khác!

Năm nay, ở Miss International Queen còn có một người đại diện Thuỵ Điển nhưng là người gốc Việt là Vicky Trần. Không biết Hoài Sa và Vicky Trần có thường xuyên giao lưu và trò chuyện cùng nhau không?

Hoài Sa và Vicky Trần không chơi quá thân nhưng vẫn nói chuyện và hỗ trợ nhau khi cần. Hoài Sa thân với người đẹp Indonesia chung phòng, người đẹp Singapore và Mỹ. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn mọi người đề cập và quá chú ý vào mối quan hệ giữa tôi với Vicky. Mong mọi người hãy xem cô ấy là 1 đại diện của Thuỵ Điển cũng như đại diện các nước khác.

Hoài Sa trải lòng trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế: “Xin đừng so sánh tôi và Vicky Trần, hãy xem cô ấy là đại diện Thuỵ Điển như bao thí sinh khác” - Ảnh 7.

Mặc dù đã có phần biểu diễn Quốc phục cực thần thái, nhưng người hâm mộ lo lắng bạn khó dành được giải quốc phục đẹp nhất do bộ trang phục khá đơn giản, Hoài Sa nghĩ sao?

Về vấn đề này, Hoài Sa có thể chia sẻ như thế này. Tôi nghĩ mình rất vinh dự khi được NTK Văn Thành Công làm cho bộ quốc phục thật đẹp mang tên "Bà Triệu". Khi diện lên người bộ Quốc phục, tôi cảm thấy rất tự hào và cảm giác như mình là một chiến binh thực thụ. Chia sẻ thêm, tôi đã mang theo 4 bộ áo dài để có cơ hội là mặc khoe với bạn bè và khán giả Quốc tế hình ảnh dịu dàng của người con gái Việt Nam.

Trước đó, Hoài Sa có tung ra 2 bộ trang phục dạ hội đã bị dân mạng phản ứng dữ dội và bạn quyết giữ im lặng cho đến hiện tại. Không biết, cận kề ngày thi chung kết rồi, Sa có thể bật mí được không?

Trang phục dạ hội của Hoài Sa lần này sẽ rất đặc sắc, sang trọng và góp phần tôn vóc dáng. Tuy nhiên, hiện tại tôi xin phép không tiết lộ thêm, hy vọng mọi người sẽ cùng tôi hào hứng chờ đợi cho đêm chung kết.

Hoài Sa trải lòng trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế: “Xin đừng so sánh tôi và Vicky Trần, hãy xem cô ấy là đại diện Thuỵ Điển như bao thí sinh khác” - Ảnh 8.

Tôi sẽ trả lời bằng tiếng Việt trong đêm chung kết, không phải vì thiếu tự tin mà lí do là...

Trong một bài phỏng vấn cùng Trọng Hiếu, anh ấy có bảo sẽ luôn ở phía sau ủng hộ tinh thần giúp bạn toả sáng. Những ngày qua Hiếu đã có những biểu hiện gì để động viên bạn?

Thật ra những ngày qua tôi và Trọng Hiếu đều đang rất bận rộn với công việc riêng nên không nhắn tin hỏi thăm nhau nhiều. Tuy nhiên, anh ấy vừa chia sẻ một clip để kêu gọi bình chọn và ủng hộ tinh thần cho tôi đấy. Do công việc Trọng Hiếu không thể sang xem tôi dự thi, nhưng những việc làm nhỏ như thế cũng khiến tôi có thêm năng lượng.

Hoài Sa trải lòng trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế: “Xin đừng so sánh tôi và Vicky Trần, hãy xem cô ấy là đại diện Thuỵ Điển như bao thí sinh khác” - Ảnh 9.

Trọng Hiếu gửi lời chúc ngọt ngào đến Hoài Sa

Được biết, trước khi lên đường dự thi, Hoài Sa đã gặp gỡ Hương Giang. 2 bạn đã trao đổi những gì, Hương Giang có truyền cho Sa bí kíp và kinh nghiệm gì không?

Hôm ấy, tôi và chị Hương Giang gặp nhau chỉ để ăn uống cho tinh thần thoải mái. Chị cũng dành nhiều lời động viên tinh thần và lời khuyên hữu ích cho tôi khi sang nước ngoài dự thi. Tôi rất yêu mến và quý chị Hương Giang.

Hoài Sa trải lòng trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế: “Xin đừng so sánh tôi và Vicky Trần, hãy xem cô ấy là đại diện Thuỵ Điển như bao thí sinh khác” - Ảnh 11.

Hương Giang cũng là một trong những thành viên của hội đồng BGK năm nay. Điều này khiến Hoài Sa cảm thấy thoải mái hay áp lực thêm?

Tôi không thấy áp lực mà còn thấy vui và thoải mái. Thật vinh dự và hạnh phúc khi BGK có 1 người Việt Nam.

Trong đêm chung kết, Hoài Sa sẽ sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hay tiếng Anh để vang lên trên sân khấu Quốc tế?

Trong đêm chung kết, Hoài Sa sẽ trả lời ứng xử và giao tiếp bằng tiếng Việt, không phải vì thiếu tự tin mà do mỗi thí sinh chỉ có 30s cho tiết mục của mình, Tiếng Việt sẽ giúp tôi diễn tả trọn vẹn cảm xúc hơn. Đồng thời, mục đích Sa đến với cuộc thi là muốn mang niềm tự hào mình là người Việt Nam để truyền tải đến mọi người. Tôi muốn tiếng mẹ đẻ được vang lên dõng dạc và đầy tự hào trên sân khấu Quốc tế.

Nếu may mắn trở thành cô gái sở hữu vương miện, điều đầu tiên Hoài Sa muốn nhắn gửi là gì?

Nếu trở thành cô gái may mắn nắm giữ ngôi vị cao nhất. Hoài Sa sẽ gửi lời cám ơn đến những người đã bên cạnh, đặc biệt là 2 anh đã cùng tôi sang đây để thực hiện ước mơ. Cảm ơn những người chị và bạn chuyển giới ở Việt Nam đã giúp đỡ và đặc biệt là các bạn fan sắc đẹp đã luôn bình chọn và ủng hộ tinh thần tôi rất nhiều. Đặc biệt, ngay sau khi trở về Việt Nam, Hoài Sa sẽ sắp xếp để về quê thăm ba mẹ.

Cảm ơn Hoài Sa về những chia sẻ, chúc bạn toả sáng trong đêm thi Chung kết và giành được ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế.

Đêm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 sẽ diễn ra tại Thái Lan lúc 20h ngày 7/3 tới.

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế là cuộc thi sắc đẹp uy tín dành cho người đẹp chuyển giới trên thế giới. Được tổ chức lần đầu vào năm 2004, cuộc thi đã chứng kiến sự xuất hiện của những người đẹp nổi bật. Nhiều năm gần đây, Việt Nam bắt đầu tham dự đấu trường này, đến 2018 Hương Giang trở thành chủ nhân của chiếc vương miện và trở thành niềm tự hào cho cộng đồng LGBT+. Năm nay cuộc thi tiếp tục được tổ chức với quy mô nhỏ hơn, chỉ gồm 21 thí sinh đến từ các quốc gia tham dự.

Hoài Sa trải lòng trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế: “Xin đừng so sánh tôi và Vicky Trần, hãy xem cô ấy là đại diện Thuỵ Điển như bao thí sinh khác” - Ảnh 13.