Hoá trang trên "Lựa chọn của trái tim" so với bản gốc: Tuyệt vọng!

Dramaqueen, Theo Trí Thức Trẻ 19:26 18/01/2018

Show truyền hình "Lựa chọn của trái tim" dường như khi về Việt Nam đã trở thành một phiên bản lỗi của "Sexy Beast" mất rồi. Lỗi từ màn hoá trang lỗi đi...

Một khách mời trong tập 6 của show truyền hình hẹn hò "Lựa chọn của trái tim" đang là nhân vật được bàn tán nhiều nhất cộng đồng mạng trong ngày hôm nay. Tham gia chương trình để tìm kiếm một tình yêu đích thực, không màng ngoại hình, thế nhưng chính anh lại là người thể hiện ngay điều ngược lại. Rõ ràng là anh chàng yêu bằng mắt... 

Hoá trang trên Lựa chọn của trái tim so với bản gốc: Tuyệt vọng! - Ảnh 1.

Anh chàng Xuân Nhản đang là nhân vật nam chính trong câu chuyện tình yêu không có hậu hot nhất ngày hôm nay.

Hoá trang trên Lựa chọn của trái tim so với bản gốc: Tuyệt vọng! - Ảnh 2.

"Lựa chọn của trái tim" đang đón nhận rất nhiều lời bàn tán từ khán giả.

Tập phát sóng có sự xuất hiện của người mẫu Xuân Nhản vẫn đang được lan truyền và nhận được rất nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Cũng nhờ thế mà show truyền hình "Lựa chọn của trái tim" trở nên hot hơn bao giờ hết. Format hẹn hò theo dạng hoá thân thành những nhân vật xấu xí, giao lưu tìm hiểu đối tượng để mong tìm kiếm được tình yêu đích thực trên thế giới đã quen, thế nhưng ở Việt Nam thì vẫn còn là điều lạ lùng.

Xin hoan nghênh ekip đã cố gắng đưa "Sexy Beast" - một tvshow của truyền hình nước Anh về Việt Nam và rất có công "Việt hoá" nó. Tuy nhiên khi nhìn những hình ảnh dưới đây thì có vẻ như phiên bản Việt này nhiều lỗi quá. Một trong số những lỗi đó đến ngay từ màn hoá trang các khách mời.

Về Việt Nam, "Lựa chọn của trái tim" đã chủ ý lựa chọn các nhân vật gần gũi với người Việt để hoá trang cho khách mời như: Lý Thông, Thạch Sanh, Chí Phèo, Thị Nở...

Hoá trang trên Lựa chọn của trái tim so với bản gốc: Tuyệt vọng! - Ảnh 3.

Hoá trang trên Lựa chọn của trái tim so với bản gốc: Tuyệt vọng! - Ảnh 4.

Hoá trang trên Lựa chọn của trái tim so với bản gốc: Tuyệt vọng! - Ảnh 5.

Tuy nhiên thì càng xem, càng thấy phiên bản Việt của "Sexy Beast" đang hoá trang theo tiêu chí càng xấu càng dị càng tốt, biến tướng hình ảnh hoá thân chứ không đơn thuần chỉ là cải trang nữa... Cứ xấu là được.

Những cô gái trong tập mới nhất được hoá trang trở nên xấu xí. Vâng, đúng với format của cuộc thi. Nhưng nhìn kĩ vào thì đây là vấn đề của hoá trang không có tâm!

Nếu bạn có xem qua một vài tập của "Sexy Beast" phiên bản gốc, sẽ thấy phần hoá trang cho các khách mời được thực hiện vô cùng có tâm. Họ được hoá trang kĩ lưỡng như một diễn viên. Thậm chí còn đáng sợ gấp nhiều lần so với phiên bản Việt...

Hoá trang trên Lựa chọn của trái tim so với bản gốc: Tuyệt vọng! - Ảnh 7.

Hoá trang thật tới nỗi cảm giác như chúng ta đang xem 1 bộ phim kinh dị

Hoá trang trên Lựa chọn của trái tim so với bản gốc: Tuyệt vọng! - Ảnh 8.

Hoá trang trên Lựa chọn của trái tim so với bản gốc: Tuyệt vọng! - Ảnh 9.

Phần hoá trang trong phiên bản gốc được chăm chút kĩ lưỡng, khiến khách mời như đang hoá thân thành các nhân vật trong phim.

... nhưng khi các nhân vật đi hẹn hò và trò chuyện với nhau, lại đem đến cảm giác dễ chịu cho người xem như đang xem phim. Nhờ thế mà người xem sẽ thoải mái tiếp nhận ngoại hình xấu xí mà tập trung vào câu chuyện hẹn hò của các khách mời

Hoá trang trên Lựa chọn của trái tim so với bản gốc: Tuyệt vọng! - Ảnh 10.

Hoá trang trên Lựa chọn của trái tim so với bản gốc: Tuyệt vọng! - Ảnh 11.

Hãy thử tạm so sánh màn hoá trang giữa "Sexy Beast" và "Lựa chọn của trái tim". Dẫu biết công nghệ hoá trang của Việt Nam không thể bằng nước ngoài, nhưng cũng nên hoá trang một cách có tâm hơn chứ...

Hoá trang trên Lựa chọn của trái tim so với bản gốc: Tuyệt vọng! - Ảnh 12.

Nhìn qua chúng ta có thể thấy Yến Mỹ (bên trái) như đang đắp mặt nạ đất sét vậy! Đây không gọi là hoá trang.

Việc cố gắng làm các khách mời xấu thậm xấu tệ xấu đến hết hồn sẽ chỉ làm khán giả "sợ" chứ không làm bật thông điệp "vẻ đẹp tâm hồn hơn là ngoại hình" đâu. Hãy làm họ xấu theo một cách đáng để trân trọng và tự hào như cách bản gốc "Sexy Beast" đã làm được!