Hoá ra món "cơm độn" - cho tất cả vào cùng nồi cơm điện để nấu là có thật và ăn vẫn rất ngon

Còi, Theo Trí Thức Trẻ 21:52 15/04/2017

Nếu lười thì cứ làm món "cơm độn" này mà ăn, đảm bảo vẫn ngon cực kỳ.

Chúng ta vẫn thường nói vui rằng, những người "ăn tham" hay những "siêu lười" thường sẽ ăn theo kiểu... cho tất cả mọi thứ vào chung một nồi để nấu rồi trộn lên và ăn chung. Kiểu ăn tả-pí-lù này nghe thì tưởng vô lý, chắc chỉ có trên phim hay là trong những lời nói đùa mà thôi. Thế nhưng, có một món "cơm độn" như vậy, không những ngon, bổ mà còn vô cùng đẹp mắt nữa nhé!

Hoá ra món cơm độn - cho tất cả vào cùng nồi cơm điện để nấu là có thật và ăn vẫn rất ngon - Ảnh 1.

Nếu bạn muốn thử thì còn chần chừ gì nữa, có công thức ngay ở đây này!

Cách làm:

Bước 1:

- Cắt đôi bắp ngô để cho vào nồi cơm điện dễ dàng hơn.

Bước 2:

- Vo gạo, cho vào nồi và đổ nước dùng thay cho nước nấu cơm thông thường (nên đổ nhiều nước hơn một chút).

Bước 3:

- Cho thịt và tỏi vào cùng, dùng muỗng khuấy đều.

Bước 4:

- Đặt ngô lên rồi cắm cơm và chờ chín.

Bước 5:

- Khi cơm đã chín, các bạn dùng dao cắt các hạt ngô ra.

Bước 6:

- Thêm bơ vào và trộn đều.

Món cơm tả-pí-lù này trông thế mà ngon lắm nhé!

Hoá ra món cơm độn - cho tất cả vào cùng nồi cơm điện để nấu là có thật và ăn vẫn rất ngon - Ảnh 8.

Nếu cơm chưa đủ vị, các bạn có thể trộn thêm loại sốt mà mình yêu thích nhé!

Nguyên liệu:

- Nửa bát gạo

- Nước dùng

- 1 bắp ngô ngọt

- 50g thịt

- 1 thìa cà phê tỏi

- 10g bơ

- Nước sốt (nếu muốn)

Nguồn: C Channel