Hóa ra đây là lý do con gì lúc nhỏ cũng đều đáng yêu kinh khủng

J.D, Theo Trí Thức Trẻ 12:12 14/10/2017

Nghiên cứu từ ĐH Oxford cuối cùng đã giải mã được câu hỏi khiến rất nhiều người phải đau đầu: Tại sao chúng ta rất yêu chó con? Và vì sao con gì lúc nhỏ cũng đều đáng yêu đến thế?

Trẻ em và cún con - những sinh vật này có một đặc điểm chung mà rất nhiều người đều đồng tình: chúng vô cùng dễ thương, dễ thương đến kinh khủng. Nhưng sự thật là khi lớn lên, sự dễ thương ấy cũng biến mất dần. Bạn có thể tự mình kiểm chứng điều này.

Hóa ra đây là lý do con gì lúc nhỏ cũng đều đáng yêu kinh khủng - Ảnh 1.

Bạn có biết lý do vì sao không? Nguyên nhân thực sự đã được các chuyên gia từ ĐH Oxford tìm ra. Tất cả mọi chuyện chỉ nằm ở 2 chữ "sinh tồn" mà thôi.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu từ Oxford cho rằng các tính trạng "đặc trưng" của động vật nhỏ, như mắt to, mặt bầu bĩnh, dễ thương... là để kích thích bản năng chăm sóc của động vật trưởng thành, trong đó có con người.

"Hiệu ứng này xảy ra với tất cả mọi người, dù có phải cha mẹ hay không" - trích lời giáo sư Morten Kringelbach, chủ nhiệm nghiên cứu.

Thậm chí theo giáo sư, hình dạng dễ thương chỉ là một phần của câu chuyện. Âm thanh và mùi phát ra cũng gây tác động nhất định.

Hóa ra đây là lý do con gì lúc nhỏ cũng đều đáng yêu kinh khủng - Ảnh 2.

Theo Kringelbach: "Trẻ con và thú sơ sinh tác động đến chúng ta qua tất cả các giác quan, từ đó biến sự dễ thương thành vũ khí cơ bản nhất của con người."

Các thí nghiệm của Kringelbach cho thấy, sự dễ thương của trẻ sơ sinh và thú nhỏ gây ảnh hưởng đến cả 2 giới tính, dù cho họ đã có em bé hay chưa. "Đây có thể là phản ứng cơ bản của tất cả mọi người, bất kể giới tính hay tình trạng hôn nhân." - ông cho biết.

Điều này chứng tỏ, con người hay các loài động vật, khi sinh ra đều có sẵn "máu" dễ thương, nhằm thúc đẩy bản năng chăm sóc của các cá thể trưởng thành. Đó cũng là lý do vì sao bạn thấy chó con dễ thương hơn chó lớn, và trẻ em luôn thật đáng yêu.

Nguồn: Telegraph