Hòa may mắn Việt Nam, HLV Malaysia mạnh miệng ca ngợi học trò

TIỂU BẢO, Theo Trí Thức Trẻ 22:39 11/12/2018

Dù phải rất vất vả mới cầm hòa được đội tuyển Việt Nam với tỷ số 2 - 2, song HLV Tan Cheng Hoe tin tưởng sẽ có được một thế trận tốt trong trận đấu lượt về vào ngày 15/12 sắp tới trên SVĐ Mỹ Đình.

Mặc dù bị dẫn trước với tỷ số 2-0 sau 30 phút đầu tiên của trận đấu, song những sự điều chỉnh hợp lý về cả con người và lối chơi đã giúp các cầu thủ chủ nhà cải thiện thế trận và có được 2 bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 do công của Shahrul Saad và Safawi Rasid. 

Hòa may mắn Việt Nam, HLV Malaysia mạnh miệng ca ngợi học trò - Ảnh 1.

Những sự thay đổi của HLV Tan Cheng Hoe đã giúp đội tuyển Malaysia có được trận hòa may mắn trước các học trò của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Tiến Tuấn.

Kết thúc trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe đã ở lại cùng các cầu thủ Malaysia rất lâu sau đó mới vào phòng họp báo. Sau phần trả lời phỏng vấn của HLV Park Hang-seo, phải tới gần 20 phút, vị thuyền trưởng của đội tuyển Malaysia mới vào phòng họp báo để trả lời truyền thông quốc tế về trận đấu.

"Chúng tôi đã chơi tốt mặc dù để thua trước 2 bàn. Tất nhiên, việc để thủng lưới 2 bàn ở trên sân nhà là không tốt nhưng chúng tôi vẫn tự tin vào một thế trận tốt tại Mỹ Đình sắp tới. Rõ ràng việc thiếu vắng 2 cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự đã ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi của toàn đội. Song tôi vẫn tự hào về màn trình diễn hôm nay của các học trò", ông Tan Cheng Hoe chia sẻ. 

Khi được hỏi về những tình huống tranh chấp quá quyết liệt của các học trò trong trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: "Đội trưởng Zaquan Adha của chúng tôi là một cầu thủ có kinh nghiệm. Và những tình huống tranh chấp đó là để giúp các cầu thủ khác có thêm tính chiến đấu trong trận đấu". 

Đánh giá về các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, HLV của Malaysia phải thừa nhận: "Đội tuyển Việt Nam có những cầu thủ đẳng cấp hơn và rất nhiều cầu thủ trong số đó có tiềm năng phát triển hơn nữa trong tương lai".

Với việc chỉ có được kết quả hòa 2 - 2 trong trận đấu lượt đi, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ phải giành chiến thắng hoặc hòa với tỷ số từ 3-3 trở lên tại sân Mỹ Đình mới có thể giành được chức vô địch của AFF Cup năm nay. 

Mặc dù vậy, HLV Tan Cheng Hoe vẫn rất tự tin ở trận đấu lượt về: "Các cầu thủ của chúng tôi sẽ cần phải rút kinh nghiệm những sai sót và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu lượt về. Dù sao tôi vẫn tin tưởng vào một thế trận tốt cho Malaysia trong trận đấu diễn ra vào ngày 15/12 sắp tới".

Malaysia 2-2 Việt Nam| Highlights chung kết lượt đi AFF Cup 2018.