Hoa khôi làng võ Châu Tuyết Vân dừng bước ở tứ kết trước vận động viên chủ nhà Indonesia

Thành Vinh, Theo Trí Thức Trẻ 15:01 19/08/2018

Ở tứ kết nội dung quyền biểu diễn cá nhân nữ môn taekwondo, Châu Tuyết Vân đã để thua vận động viên Rosmaniar Defia của nước chủ nhà ASIAD 2018.

Ở vòng loại nội dung quyền biểu diễn cá nhân nữ, Châu Tuyết Vân đã vượt qua một vận động viên của Philippinnes để giành quyền vào tứ kết gặp đối thủ nước chủ nhà Rosamaniar Defia.

Bước vào vòng tứ kết, võ sĩ của Việt Nam đã thi đấu rất quyết tâm và giành được điểm số 8.330. Mặc dù vậy, Châu Tuyết Vân đã phải dừng bước bởi vận động viên nước chủ nhà Defia đạt số điểm cao hơn: 8.460 điểm.

Hoa khôi làng võ Châu Tuyết Vân dừng bước ở tứ kết trước vận động viên chủ nhà Indonesia - Ảnh 1.

Châu Tuyết Vân dừng bước ở cả nội dung và đồng đội.

Ở nội dung quyền đồng đội nữ, đội tuyển Việt Nam với sự góp mặt của Châu Tuyết Vân, Ngô Thùy Dung và Nguyễn Thị Lệ Kim chỉ đạt 8.130 điểm, kém 110 điểm so với đối thủ Hàn Quốc và cũng phải dừng bước ở tứ kết.

Trái với đội nữ, ở nội dung đồng đội quyền nam, bài thi của Trần Tiến Khoa, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng đạt 8.390 điểm, vượt qua số điểm 8.260 của Đài Loan (Trung Quốc) để giành quyền vào bán kết.

Ở nội dung kiếm thuật, Dương Thúy Vi xếp thứ 3 với 9.7 điểm. Ngày mai 20/8, Thúy Vi sẽ tiếp tục thi đấu ở nội dung thương thuật. Tổng điểm của 2 nội dung sẽ được tính để xét huy chương.

Hoa khôi làng võ Châu Tuyết Vân dừng bước ở tứ kết trước vận động viên chủ nhà Indonesia - Ảnh 2.

Cũng trong ngày thi đấu 19/8, bóng chuyền nữ Việt Nam thua chóng vánh 0-3 trước Trung Quốc. Các vận động viên Hoàng Quý Phước, Ngô Thị Ngọc Quỳnh ở môn bơi lội đều không thể tạo được bất ngờ ở sân chơi quá tầm.

Chiều nay, tâm điểm của đoàn thể thao Việt Nam chính là 2 trận bóng đá. Vào lúc 16h00, Olympic Việt Nam gặp Nhật Bản để tranh ngôi nhất bảng D. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan vào lúc 18h30.