Hoa hậu Iceland bỏ thi Miss Grand International vì bị chê béo

, Theo Trí Thức Trẻ 16:24 24/10/2016

Hoa hậu Iceland cũng đã phản hồi ông chủ Miss Grand International sau khi bị người này bảo phải giảm cân.

Arna Ýr Jónsdóttir - người đẹp đại diện Iceland tại cuộc thi Miss Grand International - vừa qua đã tuyên bố bỏ tham dự đêm chung kết vào ngày 25/10 tại Las Vegas. Nguyên nhân là do người chủ của cuộc thi này - Nawat Itsaragrisil - đã buộc cô phải ăn kiêng vì cho rằng Arna quá béo.

Hoa hậu Iceland tuyên bố: "Nếu người chủ cuộc thi thật sự muốn tôi phải giảm cân và không thích ngoại hình vốn có của tôi, thì cuộc thi của ông ta không xứng đáng có tên tôi trong Top 10".

Hoa hậu Iceland bỏ thi Miss Grand International vì bị chê béo - Ảnh 1.

Arna Ýr Jónsdóttir

"Đúng, vai của tôi hơi rộng hơn các cô gái khác, nhưng đó là vì tôi là một thành viên của đội điền kinh quốc gia Iceland, tôi tự hào về điều đó. Tất nhiên, tôi không khắc cốt ghi tâm những lời bình phẩm này, nhưng khi tôi đã cố gắng rất nhiều và rồi phải nghe lời bình như thế, thật không dễ chịu. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn ổn", Arna chia sẻ.

Hoa hậu Iceland bỏ thi Miss Grand International vì bị chê béo - Ảnh 2.

Theo website của cuộc thi, Miss Grand International là một trong năm cuộc thi hoa hậu lớn của thế giới, và nhiệm vụ của Miss Grand International là tuyên truyền thông điệp hạnh phúc, kêu gọi mọi người chấm dứt chiến tranh và vũ lực.

Riêng Arna thì vẫn chưa thấy "thông điệp hạnh phúc" đó được truyền tải đến cô: "Tôi không còn hứng thú với việc cố gắng trong cuộc thi này sau khi nhận thông điệp (rằng tôi béo). Đây chắc chắn là cuộc thi cuối cùng tôi tham gia".

Được biết, vị chủ sở hữu cuộc thi người Thái Lan - Nawat Itsaragrisil - đã nói với cô: "Hãy ngừng ăn sáng, chỉ ăn trưa với salad và uống nước mỗi tối cho đến lúc dự thi".

Nguồn: icelandmonitor