Hòa Bình: Đi câu cá cùng nhóm bạn, 2 bé trai chết đuối thương tâm

Minh Nhân, Theo Thời Đại 15:35 24/08/2018

4 bé trai khoảng 10 tuổi rủ nhau đến con suối trong thôn để câu cá. Tuy nhiên 2 bé trai xuống suối tắm không may bị trượt chân dẫn đến đuối nước thương tâm. Hiện thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h chiều 23/8, 4 bé trai (10 tuổi, cùng trú tại xã Long Sơn, Lương Sơn, Hoà Bình) rủ nhau đến suối An Thịnh để câu cá. Xuống suối tắm, 2 bé Nguyễn Việt Th. và Bùi Hoàng A. bất ngờ bị trượt chân vào khu vực nước sâu. 

Thấy bạn vùng vẫy, 2 bé còn lại chạy thẳng về nhà cách đó 500 mét tìm người ứng cứu. Tuy nhiên khi người lớn có mặt tại hiện trường, bé Th. và bé A. đã tử vong. Thi thể các nạn nhân được người dân vớt ở khu vực nước sâu khoảng 2 mét, cách nhau gần 5 mét.

Hòa Bình: Đi câu cá cùng nhóm bạn, 2 bé trai chết đuối thương tâm - Ảnh 1.

2 bé trai xấu số đuối nước thương tâm.

Chiều 24/8, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hải Châu - Chủ tịch UBND xã Long Sơn xác nhận vụ việc. 

Theo ông Châu, nơi các cháu câu cá là con suối rộng khoảng 15 mét, độ sâu từ 0,6 – 2 mét. Chỗ nông ngay gần bờ chỉ khoảng 0,6 mét nhưng có thể do trượt chân nên 2 cháu bé đã ngã vào vùng nước sâu. 

"Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tiến hành bàn giao thi thể 2 cháu bé cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương" - ông Châu thông tin. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày