Hoa anh đào Nhật Bản ướp lạnh trong nhà kính khi về đến Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 22:43 23/04/2016

Khác với lễ hội hoa anh đào trước đó ở Hà Nội, Quảng Ninh khi hoa được trưng bày ngoài trời, tại TP. HCM, do thời tiết nắng nóng nên hoa anh đào được trưng bày trong nhà kính.

Lễ hội hoa anh đào 2016 vừa được khai mạc vào ngày 22/4 và diễn ra trong 2 ngày 22-23/4 tại khu B của Công viên 23/9 (quận 1, TP. HCM)). Lễ hội hoa anh đào sẽ là dịp để người dân hai nước giao lưu văn hóa, thương mại, thưởng thức ẩm thực, nghệ thuật và du lịch,… và hơn nữa đây là dịp để thắt chặt tình bằng hữu giữa hai nước Việt – Nhật nói chung, TP. HCM - Nhật Bản nói riêng.

Hoa anh đào Nhật Bản ướp lạnh trong nhà kính khi về đến Sài Gòn - Ảnh 1.

 Lễ hội hoa anh đào thu hút đông đảo người dân tham quan chiêm ngưỡng  

Người dân đặc biệt là giới trẻ ở Sài Gòn đã được chiêm ngưỡng và thỏa thích chụp hình với khoảng 100 cây và 10.000 cành hoa anh đào được vận chuyển từ thành phố Hokkaido (Nhật Bản). 

Vì nhiệt độ ở Sài Gòn trong thời gian gần đây khá nóng (khoảng 36-39 độ C) nên hoa anh đào được đặt trong nhà kính với hệ thống điều hòa làm mát và phun nước để hoa không bị héo. Tuy nhiên đến thời điểm gần bế mạc lễ hội, một số hoa cũng đã héo, một số khác thì vẫn còn nguyên nụ.

Hoa anh đào Nhật Bản ướp lạnh trong nhà kính khi về đến Sài Gòn - Ảnh 2.

 Những bình hoa anh đào đẹp và tươi nhất được bố trí góc riêng và có hàng rào.

Hoa anh đào Nhật Bản ướp lạnh trong nhà kính khi về đến Sài Gòn - Ảnh 3.

 Hoa anh đào được nhiều người đặc biệt là bạn trẻ yêu thích vì nó là biểu tượng cho đức tính ngay thẳng, thanh cao của người Nhật.

Hoa anh đào Nhật Bản ướp lạnh trong nhà kính khi về đến Sài Gòn - Ảnh 4.

 Hoa anh đào chỉ nở khoảng 1 tuần.

Hoa anh đào Nhật Bản ướp lạnh trong nhà kính khi về đến Sài Gòn - Ảnh 5.

 Một người dân lưu lại hình ảnh hoa anh đào bung nở khoe sắc.

Lễ hội hoa anh đào đã được tổ chức tại nhiều thành phố của Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên lễ hội đặt chân tới TP. HCM nên thu hút rất nhiều người dân đến tham quan và chiêm ngưỡng hoa. Từ khi khai mạc đến gần bế mạc là vào thời điểm cuối tuần nên lễ hội luôn thu hút rất nhiều người đến chụp hình lưu niệm.

Tuy nhiên, trong không khí lễ hội ngập tràn sắc hoa anh đào, một số người rất thiếu ý thức khi tham gia lễ hội hoa lần đầu tiên này. Thay vì ngắm hoa rồi chụp hình lưu lại khoảnh khắc thì một số người lại cố tình chen chân, với tay để cầm và kéo nhiều cành hoa anh đào để tạo dáng chụp ảnh.

Hoa anh đào Nhật Bản ướp lạnh trong nhà kính khi về đến Sài Gòn - Ảnh 6.

Nhiều người vô tư cầm, kéo hoa anh đào để chụp ảnh.

Hoa anh đào Nhật Bản ướp lạnh trong nhà kính khi về đến Sài Gòn - Ảnh 7.

 Cô gái cố với tay kéo cành hoa tươi nằm phía trong cùng để chụp hình.

Những hình ảnh không đẹp này mặc dù luôn được bảo vệ và ban tổ chức lễ hội nhắc nhở nhưng đâu lại vào đấy.

"Những hành vi sờ, cầm hoặc nắn hoa để chụp hình chúng tôi cũng đã nhắc nhở nhiều lần vì theo quy định là không được phép, nhưng vẫn không thể kiểm soát hết được một số người có hành động không đẹp", một bảo vệ trong lễ hội hoa anh đào cho biết.

Hoa anh đào Nhật Bản ướp lạnh trong nhà kính khi về đến Sài Gòn - Ảnh 8.

 Cầm hoa để tạo dáng chụp hình cho đẹp hơn.

Hoa anh đào Nhật Bản ướp lạnh trong nhà kính khi về đến Sài Gòn - Ảnh 9.

 Một số hoa anh đào đã héo vì nhiều người sờ và nắn hoa để chụp ảnh thường xuyên.

Hoa anh đào Nhật Bản ướp lạnh trong nhà kính khi về đến Sài Gòn - Ảnh 10.

 Cô gái thích thú vì lần đầu tiên được chạm tay vào hoa anh đào.

Theo nhà tổ chức lễ hội hoa anh đào, sau TP. HCM, điểm đến tiếp theo của lễ hội hoa anh đào sẽ là thành phố Biên Hòa (Đồng Nai).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày