Hồ Việt Trung nghẹn ngào khi bị gọi là "ca sĩ hội chợ", không đủ tầm làm huấn luyện viên

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 27/03/2019

Tập 8 "Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019" là sân khấu của các học trò Hồ Việt Trung - Diệu Nhi.

Trước khi lên sóng, dàn huấn luyện viên "Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019" đã nhận nhiều ý kiến trái chiều, sự tranh cãi, hoài nghi về khả năng huấn luyện. Ngoài 3 gương mặt nghệ sĩ hài gồm Huỳnh Lập, Khả Như, Diệu Nhi thì Hồ Việt Trung cũng là cái tên gây tranh cãi khi bị gắn mác "ca sĩ hội chợ", không đủ trình độ huấn luyện các thí sinh. Đáp lại những hoài nghi từ dư luận và truyền thông, Hồ Việt Trung đã dồn hết tâm huyết, sức lực để truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn các bé trong tập 8 lên sóng tối qua.

Hồ Việt Trung nghẹn ngào khi bị gọi là ca sĩ hội chợ, không đủ tầm làm huấn luyện viên - Ảnh 1.

Đội Hồ Việt Trung - Diệu Nhi

Đặc biệt, sau tiết mục "Áo xanh" quá cảm xúc của 3 bé Ngọc Nhi - Bảo Hân - Ngọc Ánh, Hồ Việt Trung đứng dậy dành thời gian khá dài để trải lòng sau những ồn ào thời gian vừa qua: "Khi mà chú nhận lời tham gia chương trình này, rất nhiều người đã lên tiếng. Người ta không tin Hồ Việt Trung sẽ làm được gì cho các bé nên chú rất quyết tâm. Tụi con hôm nay thể hiện làm cho chú rất hãnh diện, làm chú quên đi những cái buồn khi nghe những câu nói đó trên truyền thông. Chú quyết tâm làm hết tất cả những gì cho tụi con, chú gạt bỏ hết tất cả công việc của chú, không bỏ sót các con một ngày nào, lo cho các con từng li từng tí, đem tất cả những gì chú có để truyền đạt lại cho tụi con".

Tuyệt đỉnh song ca nhí: Hồ Việt Trung trải lòng

Dường như vẫn chưa hết cảm xúc, Hồ Việt Trung khẳng định: "Chú có một lời thề, lời hứa với bản thân mình nếu Hồ Việt Trung không làm được trò trống, không dạy cho tụi con được những gì chú biết, chú sẽ không tham gia bất kỳ một gameshow nào nữa". Chia sẻ của anh đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm và ủng hộ từ các huấn luyện viên còn lại.

Hồ Việt Trung nghẹn ngào khi bị gọi là ca sĩ hội chợ, không đủ tầm làm huấn luyện viên - Ảnh 3.

Mở đầu là không khí hào hùng, lòng tự tôn dân tộc với tiết mục "Việt Nam ơi" của 3 bé Hoàng Minh, Mai Khôi, Đan Lê. Bài hát quá phù hợp với không khí sôi sục khi U23 Việt Nam vừa mới có chiến thắng đậm lịch sử 4-0 trước U23 Thái Lan. Huỳnh Lập cho rằng còn bé còn hơi bị rập khuôn, nhớ bài khi di chuyển trên sân khấu, chưa có được sự thoải mái trong phong cách trình diễn. HLV Thanh Duy bênh vực: "Tiết mục chứng tỏ anh Hồ Việt Trung lắm chiêu, anh Trung biết được trong một tiết mục như vậy nên làm gì cho khán giả tập trung hết vào phần biểu diễn của tụi con. Chú Trung đã rất khôn khéo đã để mọi người đứng dậy và cùng nhau hát quốc ca".

Hồ Việt Trung nghẹn ngào khi bị gọi là ca sĩ hội chợ, không đủ tầm làm huấn luyện viên - Ảnh 4.

Tiếp sau đó, tiết mục "Cô Tư bánh tét" đã sự thể hiện tự nhiên, mộc mạc của ba bé Như Quỳnh, Thanh Thủy, Kim Anh. 3 cô Tư mang đến không khí rộn ràng, chân chất đậm chất miền Tây ngay trên sân khấu, nhận được sự tán thưởng của các huấn luyện viên. Phần trình diễn kết thúc, 3 huấn luyện viên mải mê ăn bánh tét đến nỗi quên nhận xét. Hòa Minzy hào hứng: "Hai tiết mục của đội anh Trung chị Nhi là hai tiết mục duy nhất từ đầu đến giờ khiến mọi người đều đứng lên, hào hứng với nó và đó là một sự thành công. Phải có tâm lắm thì mới dàn dựng được cho các bé tiết mục hay như thế".

Hồ Việt Trung nghẹn ngào khi bị gọi là ca sĩ hội chợ, không đủ tầm làm huấn luyện viên - Ảnh 5.

Hà Vy và Bảo Trâm thể hiện giọng hát nội lực, kỹ thuật headvoice ấn tượng với bài hát "Gió mùa về". Tuy chưa thể hiện được sự ổn định xuyên suốt phần thể hiện nhưng hai bé gây ấn tượng bởi sự hòa giọng tuyệt vời, nhất là màn "so găng" giọng óc cuối bài khiến các huấn luyện viên nổi da gà. Khả Như hài hước cho biết nghe bài hát cô tưởng như có gió mùa về thật, còn Hòa Minzy thì ngoài chỉ ra những yếu điểm không ổn định cao độ, xuống trầm bị mờ thì cô dành sự tán thưởng cho kỹ thuật hát headvoice cực tốt của thí sinh mà ngay cả nữ ca sĩ cũng không có.

Hồ Việt Trung nghẹn ngào khi bị gọi là ca sĩ hội chợ, không đủ tầm làm huấn luyện viên - Ảnh 6.

Quỳnh Nhi - Quốc Linh thể hiện bài hát "Tuổi học trò" lắng đọng, nhiều cảm xúc. Quỳnh Nhi là thí sinh từng tham gia mùa trước trong đội Khả Như. Quay lại với "Tuyệt đỉnh song ca nhí", cô bé đã lột xác, tự tin thể hiện những ca khúc trữ tình Bolero với chất giọng tự sự, nhiều cảm xúc.

Hồ Việt Trung nghẹn ngào khi bị gọi là ca sĩ hội chợ, không đủ tầm làm huấn luyện viên - Ảnh 7.

Ca khúc "Tìm lại" được thể hiện máu lửa, nhiều năng lượng qua giọng hát của hai thí sinh Bảo Ngọc - Minh Hằng. Hai cô bé như một ban nhạc gia đình, vừa chơi guitar vừa khoe giọng hát mạnh mẽ, nội lực.

Hồ Việt Trung nghẹn ngào khi bị gọi là ca sĩ hội chợ, không đủ tầm làm huấn luyện viên - Ảnh 8.

Kết thúc vòng Hòa Thanh, Hồ Việt Trung - Diệu Nhi đã quyết định giữ lại các bé: Hoàng Minh, Quốc Linh, Thanh Thủy, Kim Anh, Hà Vy, Quỳnh Nhi, Minh Hằng, Ngọc Nhi và chia tay: Mai Khôi, Đan Lê, Như Quỳnh, Bảo Trâm, Bảo Ngọc, Bảo Hân, Ngọc Ánh.

Tập 9 vòng Chinh phục 1 "Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019" sẽ tiếp tục được lên sóng ngày 02/04 lúc 21h trên kênh THVL1.

Ảnh: Cao Hoàng Trọng - Trần Huy Tuấn