HLV Vũ Quang Bảo nói gì trong ngày trở lại “mái nhà xưa” Thanh Hóa

Duy Hùng, Theo Trí Thức Trẻ 17:35 02/07/2019

HLV Vũ Quang Bảo đã có cuộc gặp gỡ, ra mắt nhanh với các học trò mới vào đầu giờ chiều 1/7. Bên cạnh đó ông cũng có một số chia sẻ về lý do lựa chọn ngồi lại "chiếc ghế nóng" để dẫn dắt đội bóng xứ Thanh ở giai đoạn lượt về V.League 2019.

"Tôi quyết định nhận lời quay trở lại dẫn dắt Thanh Hóa sau cuộc gọi của bầu Đệ", đó là những chia sẻ của HLV Vũ Quang Bảo với phóng viên Sport5 sau buổi tập đầu tiên với các học trò mới.

Sau khi HLV Nguyễn Đức Thắng đột ngột rời khỏi chiếc ghế nóng của đội bóng xứ Thanh khi lượt đi V.League 2019 kết thúc. Mới đây, ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa quyết định bổ nhiệm chiến lược gia Vũ Quang Bảo đảm nhiệm vị trí này từ nay cho đến hết mùa giải.

Chia sẻ với Sport5, chiến lược gia người Nghệ An cho biết: "Chiều hôm qua khoảng 5 giờ kém tôi có nhận được cuộc điện thoại của anh Đệ. Sau cuộc điện thoại đó, tôi quyết định trở lại dẫn dắt Thanh Hóa. Tôi nói nếu anh còn yêu quý em, anh mời em thì không có gì mà em từ chối cả.

Đêm hôm qua tôi ra ăn cơm với anh Đệ, sau đó trở lại nhà thu xếp đồ đạc sáng nay bay ra tập trung với toàn đội. Mục tiêu của đội bóng ở mùa giải năm nay là trụ hạng, quyết tâm thi đấu thứ hạng càng cao thì càng tốt".

HLV Vũ Quang Bảo nói gì trong ngày trở lại “mái nhà xưa” Thanh Hóa - Ảnh 1.

Ngay trong chiều nay, nhà cầm quân người Nghệ An đã có buổi tập đầu tiên cùng các học trò mới. Nhìn chung không khí toàn đội khá vui vẻ, không có nhiều xáo trộn sau sự ra đi của HLV Đức Thắng. "Lúc đầu không khí còn khá trầm lắng nhưng sau đó anh em trò chuyện vui vẻ" - nhà cầm quân 64 tuổi chia sẻ.

Có thể nói, quyết định "thay ngựa giữa dòng" của bầu Đệ không nhận được sự ủng hộ của CĐV. Trong thời gian HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Thanh Hóa, đội bóng này thiên về lối chơi chuyền ngắn, bóng sệt, trong khi đó, HLV Vũ Quang Bảo nổi tiếng là chuyên gia phòng ngự phản công .

Khi còn dẫn dắt CLB Quân khu 4, đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo đã xây dựng một lối chơi phòng ngự tiêu cực, chủ yếu sử dụng những đường phất bóng dài từ hàng hậu vệ để tiền đạo ngoại binh độc lập xử lý và tự dứt điểm. Mặc dù bị chỉ trích về lối chơi có phần xơ cứng, HLV Vũ Quang Bảo lại rất mát tay trong việc phát hiện, đào tạo và giúp các học trò phát triển, trưởng thành và đóng góp không ít thành tích cho ĐTQG.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, ông Bảo "khoằm" đã là người phát hiện và đạo tạo các TM Đậu Ngọc Tân (QK4), Phạm Văn Cường (Quảng Nam), trung vệ Trương Đình Luật (QK4), để rồi sau đó trở thành các tuyển thủ Quốc gia.

Theo lịch của ban tổ chức, trận đấu đầu tiên dưới sự chỉ đạo của HLV Vũ Quang Bảo ở mùa giải năm nay sẽ là trận làm khách trước Khánh Hòa vào ngày 7/7 tới.