HLV U22 Đông Timor: "Việt Nam sáng cửa giành HCV SEA Games"

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 10:15 16/08/2017

Bại trận tâm phục khẩu phục, U22 Đông Timor dành tặng những lời khen cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

"U22 Việt Nam là một trong những đội mạnh nhất giải năm nay", HLV Kim Shin-Hwan chia sẻ trong buổi họp báo sau trận thua 0-4 trước U22 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc này đã có thời gian dài gắn bó với bóng đá Đông Timor.

HLV U22 Đông Timor: Việt Nam sáng cửa giành HCV SEA Games - Ảnh 1.

Ảnh: S.N.

"Tôi nghĩ U22 Việt Nam sáng cửa giành huy chương vàng SEA Games năm nay. Họ chơi tốt hơn nhiều so với chúng tôi", ông Shin-Hwan nói tiếp. "Cầu thủ số 6 (Xuân Trường), số 9 (Văn Toàn) và số 10 (Công Phượng) có thể uy hiếp mọi hàng phòng ngự ở giải, chứ không chỉ riêng chúng tôi".

HLV người Hàn Quốc có thể đánh giá sức mạnh của U22 Việt Nam bởi hai đội đã gặp nhau hai lần trong vòng một tháng qua. Ở cả hai trận, đoàn quân của HLV Hữu Thắng đều thắng 4 bàn.

Biết được khả năng của Công Phượng từ trận đấu ở Thống Nhất hồi tháng Bảy, HLV Kim Shin-Hwan cho người theo kèm sát tiền đạo của HAGL. Nhưng trên đất Malaysia, U22 Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ khác thể hiện được tài năng. Hậu vệ trái Văn Hậu trong một ngày đẹp trời đã ghi cú đúp và một pha kiến tạo cho Đức Chinh lập công.

HLV U22 Đông Timor: Việt Nam sáng cửa giành HCV SEA Games - Ảnh 2.

Dù thắng to, U22 Việt Nam để lại nỗi lo về khả năng tận dụng cơ hội. Trong hiệp hai U22 Việt Nam tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm nhưng chỉ có thêm một bàn của Công Phượng.

Tin rằng những lời khen từ truyền thông và đối thủ không làm những đôi chân của các cầu thủ U22 Việt Nam rời khỏi mặt đất. Bởi phía trước vẫn còn rất nhiều trận đấu khó khăn.