HLV tuyển Jordan: Cầu thủ Việt Nam có niềm tin không tưởng vào HLV Park Hang-seo

HIẾU LƯƠNG (TỪ UAE), Theo Trí Thức Trẻ 10:03 19/01/2019

HLV trưởng Vital Borkelmans đã có cuộc trò chuyện cởi mở với báo chí sau khi cùng đội tuyển Jordan lọt vào vòng 1/8. Gặp đội tuyển Việt Nam, vị HLV người Bỉ cảm nhận được nhiều điểm tương đồng giữa ông với HLV Park Hang-seo cũng như cầu thủ hai đội.

HLV trưởng ĐT Jordan đánh giá cao lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam. T/H: Hiếu Lương - Ted Trần.

Niềm tin của cầu thủ vào HLV là yếu tố tiên quyết

- Phóng viên: Xin chào HLV Borkelmans, Jordan của ông vào vòng 1/8 với thành tích bất bại, là 1 trong 4 đội không để thủng lưới bàn nào. Ông sẽ nói gì về thành tích này?

HLV Vital Borkelmans: Về cơ hội, tất cả đã thấy trong 3 trận đầu tiên Jordan tận dụng thế nào. Điều quan trọng là vượt qua vòng bảng. Tôi nói với cả đội rằng họ đã làm rất tốt cùng nhau trong hệ thống. Có mặt ở vòng loại trực tiếp là điều rất quan trọng vì Jordan được chơi với những đội bóng hàng đầu. Chúng tôi có khát khao và đó là cơ hội tốt.

Tại Asian Cup 2019, Jordan tôn trọng mọi đối thủ từ mọi quốc gia. Tôi có sự tôn trọng rất lớn với Việt Nam. Việc các bạn góp mặt ở vòng 1/8 rất tuyệt. Hãy chờ xem Jordan và Việt Nam sẽ làm được gì ở trận đấu tới.

- Đội tuyển Việt Nam là đối thủ tiếp theo, ông đã chuẩn bị điều gì đặc biệt cho họ?

Tôi biết mặt nhiều cầu thủ Việt Nam. Tôi đã xem rất nhiều trận đấu của họ. Trận tới sẽ rất khó khăn. Tất nhiên mọi trận đấu đều khó khăn rồi nhưng tôi sẽ truyền năng lượng cho cầu thủ của mình. Họ biết họ có thể làm gì, phải chơi bóng thế nào. Tôi đã chuẩn bị cho Jordan nhiều sơ đồ. Mỗi trận đấu là một lần các cầu thủ hai đội có cơ hội thể hiện mình.

- Sự tôn trọng ấy có bắt nguồn từ ấn tượng lớn với đội tuyển Việt Nam không?

Đối với các cầu thủ, phải xây dựng được hệ thống phù hợp nhất trên sân. Lúc này, tôi không thể xác định được cầu thủ nào sẽ ra sân. Tôi luôn có những thay đổi và các cầu thủ tin vào quyết định ấy. Việc ai ra sân là vấn đề thời điểm. Ai có phong độ cao hơn sẽ ra sân.

Đội tuyển Việt Nam cũng vậy, thường xuyên có những xáo trộn và các cầu thủ tin vào điều chỉnh đó. Niềm tin của các cầu thủ vào HLV là yếu tố hàng đầu.

HLV tuyển Jordan: Cầu thủ Việt Nam có niềm tin không tưởng vào HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

HLV Vital Borkelmans của đội tuyển Jordan. Ảnh: Hiếu Lương.

"Việt Nam có những cầu thủ kỹ thuật, có thể chơi bóng ở châu Âu"

- Ông xuất thân là một hậu vệ và Jordan lúc này cũng đang chơi phòng ngự tuyệt hay. Đó có phải là lối chơi ông theo đuổi?

Không. Jordan đang gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Australia và Syria để sớm lọt vào vòng 16 đội. Tôi muốn dành lời cảm ơn đến các thành viên trong ban huấn luyện đã tiếp nhiều tự tin cho các cầu thủ. Họ phải tin tưởng vào kỹ thuật của mình và dám chơi bóng chơi trên sân.

Điều quan trọng là các cầu thủ tìm thấy niềm vui trong trận đấu. Jordan đã tập luyện, thi đấu. Chúng tôi không tiếp xúc nhiều với truyền thông và điều đó rất quan trọng với đội bóng.

- Là hậu vệ nhưng lại thích cầu thủ chơi kỹ thuật, ông nghĩ sao về tố chất kỹ thuật của cầu thủ Jordan?

Cầu thủ Jordan có thể chơi bóng kỹ thuật, có những người đủ khả năng ra nước ngoài chơi bóng.

- Còn Việt Nam thì sao?

(Cười) Thật sự tôi không thể phân biệt tên của các cầu thủ Việt Nam nhưng tôi biết và thích một số cầu thủ chơi kỹ thuật trong đội. Cả Việt Nam và Jordan đều có những cầu thủ đủ khả năng tới châu Âu chơi bóng. Điều đó rất quan trọng. Những cầu thủ như thế sẽ có tầm ảnh hưởng cho những giải đấu lớn như Asian Cup.

Xây dựng một tập thể đoàn kết, có niềm tin lớn lao vào HLV trưởng ở mọi quyết định là thứ mà HLV Borkelmans làm được như HLV Park Hang-seo. Ảnh: Hiếu Lương.

"Ai cũng nói Jordan mạnh hơn Việt Nam. Tôi nói với cầu thủ mặc kệ những lời đó"

- Khi biết kết quả các cặp đấu ở vòng 1/8, ông đã nghĩ gì?

Khi có 7 điểm và 3 bàn thắng ở vòng bảng, tất nhiên LĐBĐ Jordan và các CĐV kỳ vọng rất nhiều. Ai cũng nói Jordan được đánh giá cao hơn Việt Nam. Tuy nhiên, tôi nói với các cầu thủ hãy cứ mặc kệ những lời đó. Họ phải làm như vậy. Chúng tôi còn một chặng đường dài phía trước. Chúng tôi còn làm việc, thực hiện nhiệm vụ đề ra.

- Thực tế, Jordan có hơn Việt Nam 2 ngày nghỉ cùng thể lực được đánh giá tốt hơn. Ông có coi đó là lợi thế trước cuộc đối đầu?

Điểm mấu chốt là tâm lý và tinh thần. Tôi cho các cầu thủ 1 ngày nghỉ ngơi và tự do làm những gì họ thích, dĩ nhiên có khuôn khổ. Đối với một HLV, việc để các cầu thủ thoải mái và tập trung vào trận đấu là rất quan trọng.

Vào lúc này, chúng tôi hoàn toàn tập trung về Việt Nam. Vào lúc này là quá muộn để nói muốn chơi tốt cần lao động tích cực. Chúng tôi đã thực hiện điều đó suốt thời gian qua để mọi quốc gia thấy Jordan có thể chơi bóng như thế nào. Sau hôm nay (19/1), chúng tôi sẽ ra sân gặp Việt Nam với rất nhiều sự tôn trọng và cùng chờ xem sự phản ứng của cả đội như thế nào.

- Khi bốc thăm chia bảng, Jordan chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 4 (thấp nhất), nhưng giờ đội bóng đang có chuỗi 3 trận bất bại . Ông có nghĩ Jordan sẽ tiến tới ít nhất là bán kết?

Đối với tôi, việc được dẫn dắt Jordan tại Asian Cup rất quan trọng. Tôi cảm ơn LĐBĐ Jordan đã tin tưởng giao đội tuyển quốc gia cho tôi để cùng tạo ra điều gì đó đặc biệt. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc tích cực như hiện tại.

Các bạn biết đấy, trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Vào lúc này, tôi tập trung toàn tâm toàn ý vào trận đấu tới. Còn sau đó, chúng ta hãy chờ điều gì sẽ đến.

- Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn!

Đội tuyển Jordan tập luyện tích cực trước trận chiến với ĐT Việt Nam. T/H: Hiếu Lương - Ted Trần.

HLV Vital Borkelmans sinh năm 1963 tại Bỉ. Ông xuất thân là một hậu vệ, chơi bóng cho nhiều CLB nổi tiếng tại quê hương như Club Brugge, K.A.A. Gent.

Vital Borkelmans có 650 trận thi đấu chuyên nghiệp, 22 trong số đó là khoác áo đội tuyển quốc gia Bỉ. Năm 2010, ông trở thành HLV cho CLB Dender EH trước khi bén duyên và trở thành trợ lý HLV của ĐTQG Bỉ, làm việc với nhiều tên tuổi nổi tiếng của bóng đá thế giới như tiền vệ Eden Hazard, Kevin De Bruyne, tiền đạo Romelu Lukaku hay thủ môn Thibaut Courtois.

Năm 2018, ông có chuyến phiêu lưu tới Tây Á, trở thành HLV trưởng đội tuyển Jordan và giúp đội bóng lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 một cách thuyết phục.