HLV thủ môn U22 Thái Lan có chủ động bắt tay và xin lỗi thầy Park trước "đại chiến" với U22 Việt Nam?

HIẾU LƯƠNG (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 13:02 05/12/2019

Đó là một kịch bản được mong chờ, có thể làm an yên những lùm xùm xảy ra từ hơn nửa tháng trước và để bắt đầu cho một cuộc chiến mới trong 90 phút tại SVĐ Binan vào chiều 5/12.

HLV Park Hang-seo sẽ gặp lại HLV thủ môn Sasa Todic, người vẫn làm nhiệm vụ ở U22 Thái Lan. Cả hai HLV và nhiều thành viên trong hai đội tuyển hẳn vẫn sẽ chưa quên vụ lùm xùm sau trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 vào tối 15/10.

Ngày hôm ấy, HLV Sasa Todic bị tố có hành vi "miệt thị ngoại hình" với HLV Park Hang-seo khi thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam sang bắt tay HLV Akira Nishino. Sự việc ấy trở thành đề tài nóng trên các mặt báo, trên mạng xã hội.

HLV thủ môn U22 Thái Lan có chủ động bắt tay và xin lỗi thầy Park trước đại chiến với U22 Việt Nam? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo và HLV thủ môn Sasa Todic sẽ gặp lại nhau vào chiều 5/12 tại SVĐ Binan. Ảnh: Hiếu Lương.

FIFA cũng xác nhận HLV người Serbia không làm điều gì vượt quá chuẩn mực đạo đức và quy định mà tổ chức bóng đá quyền lực nhất hành tinh đưa ra. Sau trận đấu 1 ngày, HLV Sasa Todic lên tiếng xin lỗi và xin mọi người đừng hiểu nhầm đó là hành động "miệt thị" nhưng lời xin lỗi gửi tới HLV Park Hang-seo thì chưa.

Cuộc tái ngộ của ông Todic và thầy Park vào chiều nay tại SVĐ Binan trước trận U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự chú ý.

Nếu đúng như sự cầu thị viết trong tâm thư, HLV người Serbia được cho sẽ chủ động bắt tay và gửi lời xin lỗi tới HLV Park Hang-seo. Hành động đó có thể coi là một tín hiệu tốt, sự dàn hoà và tinh thần fair-play trong bóng đá. Cuộc đối đầu giữa đôi bên tại SVĐ Mỹ Đình tối 15/10 có thể được xí xoá và được xem đơn giản là khoảnh khắc khi những cái đầu nóng gặp nhau.

HLV thủ môn U22 Thái Lan có chủ động bắt tay và xin lỗi thầy Park trước đại chiến với U22 Việt Nam? - Ảnh 2.

Mối quan hệ giữa HLV Park Hang-seo và Akira Nishino lại rất tốt. Ảnh: Hiếu Lương.

Trái với mối quan hệ này, HLV Park Hang-seo lại tạo được sự thân thiết với người đồng cấp Akira Nishino bên phía U22 Thái Lan. Cả hai luôn giữ sự thân thiết và cởi mở lẫn tôn trọng mỗi khi gặp nhau. Sự cạnh tranh của cả hai hoàn toàn được gói gọn ở cuộc đấu trí về chiến thuật, đội hình, những toan tính trên sân cỏ.

Cả hai đã gặp nhau hai lần, trong trận "siêu kinh điển" của bóng đá Đông Nam Á. Kết quả đều là 0-0 và bất phân thắng bại.

Chiều nay, hai HLV gặp lại nhau khi dẫn dắt hai tập thể khác đối đầu nhau. U22 Thái Lan bị dồn vào chân tường khi buộc phải thắng với hai bàn cách biệt. U22 Việt Nam thoải mái hơn nhưng thiếu vắng đội trưởng Nguyễn Quang Hải. Quá tam ba bận, cuộc chiến tại Binan chiều 5/12 có thể sẽ phân định người thắng kẻ bại giữa HLV Park Hang-seo và Akira Nishino trong năm 2019.

HLV Park Hang-seo tức giận vì trọng tải thổi hết hiệp sớm ở trận U22 Việt Nam - U22 Singapore.