HLV Thanh Hóa hẹn riêng phóng viên để nói về chuyện Bùi Tiến Dũng trình diễn catwalk

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 11:58 24/04/2018

Huấn luyện viên thủ môn CLB FLC Thanh Hóa, Nguyễn Chí Công đã từ chối nói về việc thủ thành Bùi Tiến Dũng xuất hiện tại TP.HCM để tham dự sự kiện Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân - Hè 2018.

Vào chiều mai (25/4), CLB FLC Thanh Hóa sẽ bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng AFC Cup 2018 gặp CLB Yangon United của Myanmar. Được đặt nhiều kỳ vọng nhưng đội bóng xứ Thanh thi đấu thiếu thuyết phục và chính thức bị loại.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, quyền HLV Hoàng Thanh Tùng không có mặt mà trợ lý HLV thủ môn Nguyễn Chí Công thay thế. Dù Thanh Hóa không còn cơ hội đi tiếp nhưng đội bóng này hướng đến một chiến thắng để tìm lại sự tự tin.

HLV Thanh Hóa hẹn riêng phóng viên để nói về chuyện Bùi Tiến Dũng trình diễn catwalk - Ảnh 1.

Trợ lý Nguyễn Chí Công từ chối nói về vụ Bùi Tiến Dũng trình diễn thời trang. Ảnh - Hóa Võ

Ông Nguyễn Chí Công cho hay. "Chúng tôi sẽ cho ra sân đội hình mạnh nhất. Tham dự đấu trường AFC Cup 2018 là vinh dự vì thế FLC Thanh Hóa sẽ nỗ lực thi đấu để không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ. Nó cũng là động lực để đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn."

Ngoài sự chuẩn bị của FLC Thanh Hóa cho trận gặp Yangon United, NHM còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhân sự đội bóng này. Nhiều luồng ý kiến đánh giá Bùi Tiến Dũng tham gia quá nhiều sự kiện quảng cáo nên đánh mất vị trí vào tay người đàn anh Nguyễn Thanh Thắng.

Dù vậy, thắc mắc của rất nhiều phóng viên, người hâm mộ không được trợ lý Nguyễn Chí Công trả lời. Theo HLV Chí Công, đây là vấn đề của ban lãnh đạo, ông xin không bình luận và hẹn phóng viên về một cuộc gặp gỡ riêng, hoặc trả lời qua điện thoại.

HLV Thanh Hóa hẹn riêng phóng viên để nói về chuyện Bùi Tiến Dũng trình diễn catwalk - Ảnh 2.

Theo nhận định của giới chuyên môn, nhiều khả năng Bùi Tiến Dũng sẽ được bắt chính ở trận đấu với Yangon United để làm giảm áp lực của dư luận. Dù vậy, trợ lý Nguyễn Chí Công khẳng định, cơ hội đang chia đều cho cả 3 thủ môn. 

"FLC Thanh Hóa đang có những thủ môn xuất sắc. Chúng tôi còn 1 buổi tập nữa để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất. Tại FLC Thanh Hóa, trước mỗi trận đấu 2 tiếng, BHL mới đưa ra đội hình chính thức. Thế nên tôi sẽ thông báo về nhân sự đội bóng ở thời điểm đó đến các bạn."

Về phía CLB Yangon United, dù đã đánh bại FLC Thanh Hóa ở trận lượt đi, nhưng HLV Myo Min Tun tỏ ra khá thận trọng khi khẳng định, đội bóng xứ Thanh sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và rất nguy hiểm trên sân nhà. CLB Yangon United sẽ thi đấu chậm rãi, tự tin để thu về kết quả thuận lợi nhất.