HLV Thái Lan: "Không có Chanathip, chúng tôi vẫn có thể chiến thắng tuyển Việt Nam"

PHẠM HUYỀN (TỪ THÁI LAN), Theo Trí Thức Trẻ 06:00 01/06/2019

Sự thiếu vắng tiền đạo ngôi sao Chanathip do chấn thương không làm HLV Sirisak Yodyardthai lo lắng. Ông có trong tay những cầu thủ tốt đủ sức đánh bại Việt Nam ở King's Cup 2019.

HLV Sirisak: "Không có Chanathip Thái Lan vẫn có thể thắng Việt Nam"

Chiều 31/5, đội tuyển Thái Lan có buổi tập thứ hai tại sân tập Alpine với 25 cầu thủ, chuẩn bị cho King's Cup 2019. Sáng cùng ngày, truyền thông Thái Lan đưa tin ngôi sao số 1 của tuyển Thái Lan là tiền vệ Chanathip sẽ không thể hội quân cùng đội tuyển do chấn thương gặp phải khi thi đấu tại nước ngoài. Tuy nhiên, việc thiếu vắng Chanathip không khiến HLV trưởng Sirisak Yodyardthai lo lắng. Ông tươi cười chào các phóng viên và có những chia sẻ về tình hình lực lượng của đội bóng ngay đầu buổi tập.

"Tôi không lo lắng khi Chanathip chấn thương và không thể gia nhập đội bóng. Tôi có trong tay những tiền vệ khác cũng đang có phong độ tốt. Chanathip dĩ nhiên là số một nhưng cậy ấy cũng chỉ là 1 trong số các lựa chọn. Tôi tin vào đội bóng của mình vẫn có thể thắng, không vấn đề gì nếu không có Chanathip", Sirisak đầy niềm tin vào các cầu thủ mà ông đang sở hữu.

HLV Thái Lan: Không có Chanathip, chúng tôi vẫn có thể chiến thắng tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Sirisak có nhiều sự lựa chọn để thay thế Chanathip khi đấu Việt Nam.

Nói về trận đấu với tuyển Việt Nam ngay ngày khai mạc King's Cup 2019 (ngày 5/6), HLV trưởng tuyển Thái Lan cho rằng ông không quá áp lực bởi sự kỳ vọng của người hâm mộ: "Trận đấu nhận được nhiều sự kì vọng của người hâm mộ Thái Lan và Việt Nam. Đó là điều đó là bình thường thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng.

Tất cả các cầu thủ Việt Nam đều nguy hiểm và đáng chú ý. Họ có kĩ thuật tốt. Tôi không chọn ra được ai là người nguy hiểm nhất. Nói về việc Thái Lan có bao nhiêu phần trăm giành chiến thắng, tôi nghĩ trận đấu chưa bắt đầu thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, tôi hiểu rất rõ về đội tuyển Việt Nam và sẵn sàng đối đầu với họ".

HLV Thái Lan: Không có Chanathip, chúng tôi vẫn có thể chiến thắng tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Sirisak thận trọng khi đánh giá về đối thủ Việt Nam.

Ông Sirisak cũng đánh giá cao người đồng cấp ở bên kia chiến tuyến. Ông cho rằng Park Hang-seo là một HLV giỏi: "Ông ấy biết cách thúc đẩy đội bóng. Những kinh nghiệm khi làm trợ lý đội tuyển Hàn Quốc giúp ông ấy nhiều khi dẫn dắt tuyển Nam".

Sau buổi tập ngày mai 1/6, tuyển Thái Lan sẽ chọn 23 người tốt nhất tham dự Cúp nhà vua. Ngày 2/6, toàn đội sẽ di chuyển từ Bangkok đến Buriram. Rất có thể tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam sẽ đi cùng chuyến bay này.