HLV Syria: “Bóng đá không công bằng, đội hay hơn đã thua”

Bảo Hân - Ảnh: Tùng Lê, Theo Trí Thức Trẻ 23:09 27/08/2018

HLV Alfakeer Muhannad cho rằng, đội tuyển Olympic Syria chơi hay hơn Việt Nam và kết quả trên sân không phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Trận tứ kết giữa đội tuyển Olympic Syria và đội tuyển Olympic Việt Nam đã diễn ra tương đối cân bằng. 

Với thể hình và thể lực vượt trội, đội bóng Tây Á có phần nhỉnh hơn trong các pha tranh chấp tay đôi. Tuy nhiên, sự nỗ lực tối đa giúp Việt Nam đánh bại đối thủ nhờ bàn thắng quý như vàng của Văn Toàn.

HLV Syria: “Bóng đá không công bằng, đội hay hơn đã thua” - Ảnh 1.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Alfakeer Muhannad cho rằng, các học trò của ông thi đấu tốt hơn, xứng đáng có chiến thắng. Dù vậy, bóng đá vốn dĩ không công bằng. "Chúng tôi tìm hiểu rất kỹ lối chơi của đội tuyển Olympic Việt Nam và họ không thể hiện được nhiều ở trận đấu này.

Dù vậy, bóng đá vốn là môn thể thao không công bằng. Đội chơi tốt hơn, có nhiều tình huống nguy hiểm hơn lại không thể giành chiến thắng.

Hàng phòng ngự của Việt Nam chơi tập trung. Chúng tôi cố khai thác ở tất cả các vị trí, nhưng mọi chuyện diễn ra không như ý. Một thế trận bình tĩnh, tận dụng tốt cơ hội là tiền đề giúp Việt Nam đi tiếp".

HLV Syria: “Bóng đá không công bằng, đội hay hơn đã thua” - Ảnh 2.

Thể lực từng là điểm yếu của bóng đá Việt Nam, nhưng dưới thời HLV Park Hang Seo, các cầu thủ luôn thi đấu rất tốt, bất chấp trận đấu có kéo dài đến hiệp phụ.

Ông Alfakeer Muhannad đánh giá cao điều này và cho rằng việc thiếu đề phòng thể lực, đặc biệt là với tiền vệ Nguyễn Quang Hải khiến đội tuyển Olympic Syria phải trả giá.

Cùng quan điểm với người thầy, hậu vệ Kurdaghli Khaled chia sẻ thêm. "Bóng đá là vậy, đội bóng nào tận dụng tốt cơ hội, đội đó sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi nỗ lực đến những giây phút cuối cùng. Khi vận may quay lưng, bạn phải chấp nhận thực tế, dù nó phũ phàng".

Olympic Việt Nam 1-0 Olympic Syria