HLV Park Hang-seo vừa tiếc, vừa mừng khi Hà Nội FC dừng bước ở AFC Cup 2019

HỮU THÀNH, Theo Trí Thức Trẻ 12:22 03/10/2019

Đội bóng thủ đô đã dừng bước ở trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 khá đáng tiếc. Nhưng xét ở khía cạnh khác, thất bại của Hà Nội FC lại mang đến thuận lợi cho tuyển Việt Nam.

Tiếc là cảm giác chung của nhiều người. HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò đã bỏ lỡ cơ hội để xác lập cột mốc mới cho nền bóng đá đất nước hình chữ S. Tuy nhiên, nhìn về góc độ tích cực hơn thì thất bại của Hà Nội FC có lợi cho đội tuyển Việt Nam.

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cũng thừa nhận điều này. Dưới góc nhìn của cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam, ông Vinh cho rằng thất bại của Hà Nội FC phần nào đó giúp ông Park "thở phào" về mật độ thi đấu của học trò.

HLV Park Hang-seo vừa tiếc, vừa mừng khi Hà Nội FC dừng bước ở AFC Cup 2019 - Ảnh 1.

Hà Nội FC đã không thể vượt qua được 4.25 SC ở trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019. Ảnh: AFC.

Chuyên gia người Nghệ An nói: "Tôi nghĩ việc Hà Nội FC dừng bước ở AFC Cup tại thời điểm hiện tại cũng hợp lý và chấp nhận được. Rất nhiều cầu thủ Hà Nội FC tham gia vào tuyển Việt Nam và đang đóng góp vai trò rất lớn cho ông Park khi xây dựng đội tuyển.

Nếu họ tiến sâu hơn nữa thì lịch thi đấu trở nên dày đặc, các tuyển thủ quốc gia trong đội bóng này sẽ bị phân tán về nhiều giải đấu, mà giải đấu quan trọng nhất của đội tuyển vẫn là vòng loại World Cup 2022".

Hà Nội FC đóng góp 6/32 cầu thủ trong danh sách triệu tập của tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho hai trận thuộc vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia (10/10) và Indonesia (15/10). Phần lớn những gương mặt đó nằm trong danh sách thi đấu chính thức của HLV Park Hang-seo.

Đội chủ sân Hàng Đẫy dừng bước ở AFC Cup 2019 gián tiếp giúp Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh… bớt đi 1 trận đấu, giảm lịch thi đấu vốn đã dày đặc. Ngược lại, họ có nhiều thời gian tập trung cho đội tuyển quốc gia hơn. Các tuyển thủ trong màu áo Hà Nội FC lúc này chỉ còn 2 nhiệm vụ chính là vòng loại Wolrd Cup 2022 và Cúp quốc gia 2019, còn mục tiêu vô địch V.League đã sớm hoàn thành.

HLV Park Hang-seo vừa tiếc, vừa mừng khi Hà Nội FC dừng bước ở AFC Cup 2019 - Ảnh 2.

Hà Nội FC giảm đi được 1 trận đấu giúp HLV Park Hang-seo thoải mái hơn trong đợt tập trung tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cũng cho biết dù Hà Nội FC không thể giành tấm vé lọt vào chung kết toàn châu lục nhưng việc tiến đến vòng đấu này là xuất sắc. Nếu không xảy ra sơ suất ở bàn thua thứ hai trong trận chung kết lượt đi liên khu vực thì Hà Nội FC đã có thể tiến sâu.

"Hà Nội FC có hành trình tại AFC Cup 2019 rất tốt và suôn sẻ. Nhưng tiếc rằng sự sơ suất khiến toàn đội bị đối thủ cầm hòa 2-2 ở trận chung kết lượt đi. Nếu tỉ số 2-1 được giữ đến trận lượt về thì buộc 4.25 SC phải chơi tấn công. Đá tấn công thì dễ dẫn đến bị phản công và thua. Nhưng các cầu thủ Hà Nội lại bị đặt trong tâm thế phải thắng khi thi đấu trận lượt về. Đó là điều tiếc", ông Vinh chia sẻ.