HLV Park Hang-seo: "Thắng U22 Campuchia không quá khó khăn"

HIẾU LƯƠNG (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 21:24 07/12/2019

HLV Park Hang-seo đã không giấu được niềm vui sau chiến thắng trước U22 Campuchia vào tối 7/12. Chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam được đánh giá rất thuyết phục.

Ở cuộc họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo nói: "Đây là một trận đấu không quá khó khăn với chúng tôi. Các cầu thủ vẫn thể hiện tinh thần mạnh mẽ, làm đúng yêu cầu đề ra. Chúng ta sẽ gặp lại U22 Indonesia ở trận chung kết. Tôi hiểu sự kỳ vọng của mọi người trong việc giành HCV SEA Games 2019 sau 60 năm chờ đợi".

Sau đó, ông nhận được một câu hỏi so sánh với bóng đá Trung Quốc, điều gì đã làm bóng đá Việt Nam phát triển vượt bậc. HLV Park Hang-seo nói: "Tôi hiểu Trung Quốc đầu tư rất nhiều cho bóng đá nhưng đây có lẽ không phải thời điểm để nói về sự so sánh giữa hai nền bóng đá. Tôi chỉ có thể ví dụ bóng đá Việt Nam là các cầu thủ luôn vào sân với tinh thần mạnh mẽ, không bao giờ bỏ cuộc. Đó có thể là điều khác biệt".

HLV Park Hang-seo: Thắng U22 Campuchia không quá khó khăn - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo cùng U22 Việt Nam lọt vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

Khi được hỏi về tình hình của Tiến Linh, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Tiến Linh muốn được chơi nhiều hơn nhưng tôi quyết định để cậu ấy nghỉ ngơi vì còn trận chung kết. Tiến Linh có lẽ không gặp chấn thương quá nặng song cần kiểm tra kỹ càng hơn. Trước trận bán kết, tôi có phân vân về việc dùng 1 hay 2 tiền đạo và quyết định dùng 2. Tôi có ý tưởng cho trận chung kết và có lẽ vẫn sẽ trung thành với quyết định dùng 2 tiền đạo”.

Về đối thủ ở trận chung kết, HLV Park Hang-seo gọi U22 Indonesia là bạn: “Việt Nam và Indonesia ở chung khách sạn, gặp nhau hàng ngày. Chúng tôi là bạn của nhau và cùng đi đến trận chung kết. Tôi muốn chúc mừng họ, chúc mừng ông Indra Sjafri và cả hai đều sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Nói về tấm thẻ vàng phải nhận trong trận, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Tôi hiểu những gì mình đang làm nhưng có lẽ những hành động đó không được đẹp mắt lắm nên tôi phải nhận thẻ vàng. Tôi và anh Lee Young-jin đều đã nhận một thẻ vàng. Đây là điều bình thường. Mọi người yên tâm là chúng tôi đều có kinh nghiệm, biết phải làm gì trong chừng mực. Tôi cho rằng các trọng tài luôn cố gắng điều khiển trận đấu tốt nhất có thể nhưng đôi khi quyết định của ông ấy không được chính xác trong mắt các HLV. Chúng tôi đủ hiểu phải biết làm gì trong khuôn khổ”.

U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0 trước U22 Campuchia vào tối 7/12 trên SVĐ Rizal Memorial. Các bàn thắng của U22 Việt Nam được ghi do công của Hà Đức Chinh (3 bàn) và Nguyễn Tiến Linh.

Với kết quả này, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Indonesia vào lúc 19h00 (giờ Việt Nam) ngày 10/12 cũng trên sân đấu này trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 2019.

Highlight: U22 Việt Nam 4-0 U22 Campuchia | Bán kết SEA Games 30