HLV Park Hang Seo than khó vì ít dữ liệu về đối thủ tại ASIAD 2018

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 22:16 25/07/2018

Thuyền trưởng người Hàn Quốc thừa nhận, việc Pakistan bị FIFA cấm thi đấu 3 năm qua khiến ông và các cộng sự có quá ít dữ liệu và gặp khó trong việc lên giáo án khi đối đầu với đối thủ này ở ASIAD 2018 sắp tới.

Chưa có đủ quân số nhưng HLV Park Hang Seo đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho giải Tứ hùng vào đầu tháng 8 và xa hơn là đấu trường ASIAD 2018. Sau buổi tập chiều 25/7, thuyền trưởng người Hàn Quốc có một cuộc chia sẻ ngắn với truyền thông về quá trình chuẩn bị của đội tuyển Olympic Việt Nam.

HLV Park Hang Seo than khó vì ít dữ liệu về đối thủ tại ASIAD 2018 - Ảnh 1.

Thầy trò HLV Park Hang Seo tích cực tập luyện chuẩn bị cho ASIAD 2018. Ảnh - Tùng Lê

Đánh giá về kết quả bốc thăm bổ sung cho Palestine hay UAE chiều 25/7, HLV Park Hang Seo cho hay: "Với lịch thi đấu mới nhất thì may mắn khi bảng đấu của U23 Việt Nam không có sự thay đổi so với kết quả bốc thăm ban đầu. Đây sẽ là lợi thế lớn cho chúng tôi khi thi đấu ít hơn những đối thủ khác 1 trận".

Giải Tứ hùng rất cận kề, nhưng HLV Park Hang Seo hiểu rằng đây chỉ là sân chơi để ông hoàn thiện đội hình, sẵn sàng tạo nên những cột mốc mới tại ASIAD 2018. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Pakistan ở ngày khai màn. "Điều mà toàn đội quan tâm là địa điểm thi đấu và Pakistan.

Việc đối thủ bị FIFA cấm thi đấu khiến chúng tôi có quá ít thông tin nên khó đánh giá về sức mạnh của đội bóng này. Ở trận đấu thứ 2 gặp Nepal thì dễ dàng hơn khi họ vừa có 2 trận đấu với Uzbekistan và Banglades. Đối thủ có nhiều cầu thủ tốc độ, nên chúng tôi sẽ có phương án để đối phó.

HLV Park Hang Seo than khó vì ít dữ liệu về đối thủ tại ASIAD 2018 - Ảnh 2.

Với Nhật Bản thì không còn quá xa lạ. Như những lần trước, U23 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức, từ giờ đến khi giải đấu khởi tranh chúng ta sẽ tiếp tục phân tích, đưa ra chiến thuật phù hợp với các đối thủ. Về cơ bản gặp đối thủ nào chúng tôi cũng phải thi đấu hết mình nhằm thu về kết quả thuận lợi nhất".

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ chào đón 13 cầu thủ từ các CLB FLC Thanh Hóa, SLNA, Hà Nội và B.Bình Dương và tiếp tục tập luyện trước khi tham dự giải Tứ hùng vào ngày 3/8.