HLV Park Hang-seo quyết chờ đôi cánh "Hoàng Hậu" đến giờ chót bằng tuyên bố đầy nhiệt huyết

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 19:34 27/08/2019

HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ trước buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam vào chiều 27/8 tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

HLV Park Hang-seo tuyên bố: "Tôi nghĩ nếu bác sĩ nói họ thi đấu được thì tôi sẽ đưa họ đi Thái Lan. Tôi là người không dễ từ bỏ đâu. Tôi tôn trọng ý kiến của bác sĩ. Tôi nghĩ lần sau nếu có trường hợp chấn thương, tôi sẽ dành câu trả lời cho các bác sĩ.

Theo chẩn đoán ban đầu, chấn thương của Trọng Hoàng và Văn Hậu được đánh giá khá nghiêm trọng nhưng đến hôm nay họ đã có thể chạy bộ được. Vấn đề chuyên môn tôi không thể nói sâu nhưng sự hồi phục đang tiến triển tốt".

HLV Park Hang-seo vẫn đặt niềm tin vào Văn Hậu và Trọng Hoàng sẽ kịp bình phục chấn thương. Ảnh: Tiến Tuấn.

Anh Đức, Hà Minh Tuấn, Đức Huy cũng là những cái tên trong danh sách chạy đua hồi phục chấn thương. Ảnh: Tiến Tuấn.

Ở buổi tập chiều 27/8, Văn Hậu và Trọng Hoàng đã có thể chạy bộ, chuyền bóng và tập các bài di chuyển với bác sĩ Choi Ju-young. Ngoài ra, tiền đạo Hà Minh Tuấn cũng tham gia tập vì vừa gặp chấn thương rách cơ đùi ở vòng 21 V.League 2019. Cả 3 đang đẩy nhanh quá trình hồi phục cho kịp trận đấu gặp Thái Lan vào ngày 5/9.

Trong khi đó, với trường hợp không triệu tập Văn Quyết, HLV Park Hang-seo không lý giải cụ thể: "Văn Quyết là một cầu thủ giỏi, phong độ khác cao thời gian qua. Tôi vẫn luôn quan tâm đến cậu ấy nhưng lần này tôi không triệu tập".

Với trường hợp của Công Phượng, HLV Park Hang-seo cũng không trả lời đi vào trọng tâm lý giải tại sao triệu tập cầu thủ này dù ít được thi đấu, ông nói: "Công Phượng mới đây đá cho đội U21 Sint-Truidense V.V bên Bỉ. Cậu ấy vẫn thường xuyên liên lạc với ban huấn luyện để nắm bắt thông tin.

HLV Park Hang-seo quyết chờ đôi cánh Hoàng Hậu đến giờ chót bằng tuyên bố đầy nhiệt huyết - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo có cuộc trao đổi với báo chí và chiều 27/8 tại VFF. Ảnh: Tiến Tuấn.

Dù không thi đấu nhiều nhưng chúng tôi theo dõi kỹ cậu ấy. Trường hợp của Phượng từ Bỉ về Thái Lan dự kiến sáng ngày 2/9 mới có mặt với cả đội. Chênh lệch múi giờ là khó khăn với cậu ấy. Tuy nhiên, tình hình sức khoẻ của cậu ấy vẫn tốt, không gặp bất cứ chấn thương nào".

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Thái Lan vào ngày 5/9 trên sân đối phương. HLV Park Hang-seo cũng bóc tách một số vấn đề cần quan tâm đến đội tuyển này.

HLV người Hàn Quốc giãi bày: "Thái Lan có 3 cầu thủ thi đấu ở Nhật Bản sẽ về tham gia trận đấu. Chanathip Songkrasin không thi đấu ở King’s Cup nhưng từng đá ở Asian Cup 2019. Chúng tôi xem video của cậu ấy khá nhiều. Songkrasin là một cầu thủ mà đội tuyển Việt Nam cần hết sức cảnh giác.

Về HLV trưởng của họ, ông Akira Nishino, tôi cũng khá hiểu ông ấy. Đây là một người có kinh nghiệm dẫn dắt các đội ở Giải VĐQG Nhật Bản. Thời trẻ, ông ấy được báo giới Nhật Bản đánh giá là một VĐV có triển vọng. Tất nhiên, ông ấy nhiều tuổi hơn tôi, có kinh nghiệm hơn nhưng chưa từng dẫn dắt đội tuyển ở vòng loại, chỉ ở VCK World Cup thôi.

Ông ấy thường sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, chú trọng lấy tiền vệ để gây áp lực lên đối thủ. Theo tôi biết, ông ấy đã nhận được tư vấn nhiều từ các trợ lý nhưng chưa thể nắm bắt được toàn bộ tình hình của đội tuyển Thái Lan".