HLV Park Hang-seo liên tục uống cafe khi cùng U23 Việt Nam chinh chiến giải châu Á

Thủ Khúc, Theo Trí Thức Trẻ 22:59 14/01/2020

Tìm một cốc cafe đen nóng là điều đầu tiên HLV Park Hang-seo làm, ngay sau khi đặt chân tới Bangkok, chuẩn bị cho trận U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020.

HLV Park Hang-seo liên tục uống cafe khi cùng U23 Việt Nam chinh chiến giải châu Á - Ảnh 1.

Ngay khi đặt chân xuống sân bay Don Mueang, Bangkok, Thái Lan, HLV Park Hang-seo cử ngay trợ lý mua giúp một ly cafe đen nóng.

HLV Park Hang-seo liên tục uống cafe khi cùng U23 Việt Nam chinh chiến giải châu Á - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo đã sử dụng cafe rất nhiều lần tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, từ họp báo trước khi bảng D khởi tranh cho đến 2 trận đấu với UAE và Jordan.

HLV Park Hang-seo liên tục uống cafe khi cùng U23 Việt Nam chinh chiến giải châu Á - Ảnh 3.

Sau trận U23 Jordan 0-0 U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo phát biểu: "Tôi hiểu điều lệ, luật của AFC. Chúng tôi có thể bị loại dù chiến thắng. Trận đấu cuối cùng chúng tôi sẽ tập trung làm điều tốt nhất, đó là giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên".

HLV Park Hang-seo liên tục uống cafe khi cùng U23 Việt Nam chinh chiến giải châu Á - Ảnh 4.

Hậu vệ Hồ Tấn Tài bó bắp chân với thuốc trong hành trình di chuyển từ Buriram về Bangkok, chuẩn bị cho trận U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, 20h15 ngày 14/1.

HLV Park Hang-seo liên tục uống cafe khi cùng U23 Việt Nam chinh chiến giải châu Á - Ảnh 5.

Các cầu thủ U23 Việt Nam chờ xe buýt vào cửa để về khách sạn.

HLV Park Hang-seo liên tục uống cafe khi cùng U23 Việt Nam chinh chiến giải châu Á - Ảnh 6.
HLV Park Hang-seo liên tục uống cafe khi cùng U23 Việt Nam chinh chiến giải châu Á - Ảnh 7.
HLV Park Hang-seo liên tục uống cafe khi cùng U23 Việt Nam chinh chiến giải châu Á - Ảnh 8.

Vẻ mặt của HLV Park Hang-seo trong khi chờ xe.

HLV Park Hang-seo liên tục uống cafe khi cùng U23 Việt Nam chinh chiến giải châu Á - Ảnh 9.

Về kế hoạch cho trận gặp Triều Tiên, HLV Park Hang-seo đã tiết lộ: "Tôi sẽ kiểm tra thể lực của các cầu thủ. Tâm lý sẽ được theo dõi và xem có ai chấn thương không rồi mới tính đến việc nhân sự. Ở trận gặp Triều Tiên, chúng tôi phải chơi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và giành chiến thắng".