HLV Park Hang-seo kể chuyện bay hàng nghìn cây số mỗi dịp cuối tuần để có ĐT Việt Nam ngày hôm nay

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 12:55 19/10/2018

Trong buổi họp báo tại Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo chia sẻ nhiều điều về mục tiêu của ĐT Việt Nam ở AFF Cup và Asian Cup.

Sau chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo sẽ rút gọn danh sách từ 30 xuống còn 23 cầu thủ chính thức dự AFF Cup 2018. 14 trong số 30 tuyển thủ đang tập huấn ở xứ kim chi đã góp mặt ở giải U23 châu Á hồi đầu năm và ASIAD 2018. Chọn ai, bỏ ai là điều rất khó khăn. Tuy nhiên HLV Park Hang-seo vẫn phải thực hiện điều này, sau một quá trình dài quan sát học trò thi đấu ở V.League, tập luyện cùng đội tuyển và chơi 3 trận giao hữu trên đất Hàn Quốc.

Ông Park chia sẻ với báo giới quê nhà: "Mỗi dịp cuối tuần, tôi cùng các trợ lý phải di chuyển hàng nghìn cây số để xem giò cầu thủ. Chúng tôi, gồm 3 người, phải đánh giá toàn bộ V.League và Cúp Quốc gia. Đó không phải chuyện dễ dàng. Chúng tôi cần bao quát tất cả trận đấu ở 3 miền đất nước, quan sát cầu thủ từ lúc sung sức đến khi kiệt sức. Theo tôi, nỗ lực theo sát màn trình diễn của cầu thủ suốt mùa giải là một trong những nguyên nhân mang lại thành công ở giải U23 châu Á và ASIAD 2018".

HLV Park Hang-seo kể chuyện bay hàng nghìn cây số mỗi dịp cuối tuần để có ĐT Việt Nam ngày hôm nay - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo tại Hàn Quốc.

Người hâm mộ Việt Nam đặt kỳ vọng rất cao ở giải đấu năm nay nhưng những thử thách cần chinh phục chắc chắn rất khó khăn. Các đối thủ trong khu vực đều có bước tiến đáng kể, những đội tuyển bị đánh giá "lót đường" nay cũng đầy đáng gờm sau quá trình chuẩn bị ráo riết. Thái Lan vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc cúp vàng AFF, bất chấp vắng nhiều trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài.

HLV Park Hang-seo chia sẻ với truyền thông quê nhà: "Chúng tôi nằm ở bảng A cùng với Malaysia, Myanmar và Campuchia. Người hâm mộ Việt Nam đặt kỳ vọng rất cao ở giải đấu này. Muốn tiến vào chung kết thuận lợi, chúng tôi cần giành ngôi nhất bảng để nhiều khả năng tránh được Thái Lan ở bán kết".

Ngay sau khi kết thúc AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam phải bắt tay ngay vào quá trình chuẩn bị cho Asian Cup diễn ra đầu năm 2019. HLV Park Hang-seo tỏ ra khá tự tin: "ĐT Việt Nam mạnh tương đương Iran, Iraq. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng giành vị trí thứ ba và đi tiếp vào vòng sau nhờ tấm vé đội thứ ba có thành tích tốt nhất".

Tại Asian Cup 2019, ĐT Hàn Quốc nằm ở bảng C, có thể đụng độ Việt Nam ở tứ kết. Khi được hỏi về khả năng đối đầu Hàn Quốc lần thứ hai chỉ trong ít tháng, HLV Park Hang-seo nói: "Mục tiêu của chúng tôi trước mắt là vượt qua vòng bảng. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ về một cuộc đối đầu tiếp theo với Hàn Quốc".