HLV Park Hang-seo động viên Đình Trọng trước khi đi Thái: "Thầy không muốn con lỡ hẹn một lần nữa"

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 16:12 01/06/2019

HLV Park Hang-seo đã quyết định di chuyển ra sân bay Nội Bài sớm hơn dự kiến. Ông muốn gặp và dặn dò cậu học trò trước khi lên đường cùng đội tuyển Việt Nam sang Thái Lan dự King’s Cup 2019.

Ngay khi tới sân bay Nội Bài, HLV Park Hang-seo đã tiến tới phía nhóm cầu thủ HAGL và Hà Nội FC đã có mặt tại đây từ trước đó, trong đám đông ấy có Đình Trọng.

Ông cùng trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, Lưu Danh Minh, cán bộ VFF Đoàn Anh Tuấn và bác sĩ Choi Ju-young tiến tới gặp riêng Đình Trọng. Sau một hồi trò chuyện, HLV Park Hang-seo tiến tới ôm Đình Trọng tạm biệt trước khi lên đường. Trung vệ sinh năm 1997 với gương mặt vẫn rất buồn cũng không thể dang tay đáp lại tình cảm của người thầy khi phải bám chặt vào đôi nạng đi kèm.

HLV Park Hang-seo gặp gỡ, động viên và trao cái ôm cho Đình Trọng trước khi lên đường sang Thái Lan. Ảnh: K.T.

Trong số những lời dặn dò, trợ lý Minh tiết lộ, HLV Park Hang-seo có nói với Đình Trọng rằng: "Cậu cần tập trung chữa trị dứt điểm và không muốn Trọng lỡ hẹn với giải đấu nào cùng các đội tuyển trong phần còn lại của năm nay".

Trước đó, Trần Đình Trọng gặp chấn thương đầu gối trái trong trận đấu với HAGL ở vòng 12 V.League 2019. Anh phải rời sân bằng cáng sau đó. Mức độ chấn thương của Đình Trọng hiện chưa xác định được chính xác do đầu gối còn sưng và chứa dịch nên không thể chụp chiếu để chẩn đoán.

Đình Trọng rời khách sạn ở Pleiku để trở về Hà Nội và cần thêm sự trợ giúp của đôi nạng. Ảnh: L.T.

Đình Trọng là 1 trong 23 cái tên của đội tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup 2019. Tuy nhiên, với chấn thương này, anh đành lỡ hẹn với đội tuyển quốc gia một lần nữa. Người thay thế cho Trọng là đồng đội ở Hà Nội FC, Nguyễn Thành Chung.

Như vậy, trong năm 2019, Đình Trọng lỡ hẹn cả hai giải đấu cùng đội tuyển Việt Nam là Asian Cup (1/2019) và King’s Cup (6/2019). HLV Park Hang-seo hy vọng Đình Trọng kịp trở lại cho vòng loại World Cup 2022, diễn ra vào tháng 9 năm nay. Đây là một trong 2 mục tiêu quan trọng nhất của nửa sau năm 2019 với bóng đá Việt Nam cùng SEA Games.

Đội tuyển Việt Nam khởi hành từ sân bay Nội Bài vào lúc 16h00 và dự kiến có mặt tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) vào khoảng 18h00. Sau đó, đội sắp xếp ở tại khách sạn nằm đối diện sân bay 1 đêm. Lúc 11h55 ngày 2/6, Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt chuyến bay tiếp theo để có mặt tại Buriram, nơi tổ chức King's Cup 2019.