"Bão" chấn thương càn quét đội tuyển, thầy Park sẵn sàng gọi Đình Trọng trở lại

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 11:33 24/12/2018

Trước trận đấu giao hữu với Triều Tiên, HLV Park Hang-seo đã bày tỏ sự lo lắng về tình hình nhân sự của đội tuyển Việt Nam khi Lục Xuân Hưng, Trọng Hoàng... lần lượt chấn thương. Theo chia sẻ của cán bộ truyền thông VFF, thầy Park đang cân nhắc việc gọi Đình Trọng trở lại trước thềm Asian Cup 2019.

Đình Trọng có thể quay lại ĐT Việt Nam để thay thế Lục Xuân Hưng. Video: Ted Trần.

Sáng 24/12, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giao hữu giữa Việt Nam và CHDCND Triều Tiên. Đây là trận đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2019 của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Một vấn đề đang được người hâm mộ rất quan tâm đó là tình hình chấn thương của hậu vệ Lục Xuân Hưng. Ngày 22/12, cầu thủ này đã phải di chuyển bằng nạng sau buổi tập của đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang-seo cho biết phải đến ngày mai, Xuân Hưng mới được đi khám để xác định chi tiết mức độ nặng nhẹ. Theo cán bộ truyền thông của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trong trường hợp xấu nhất, HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập Đình Trọng trở lại để thi đấu Asian Cup 2019.

"Đình Trọng từng chụp MRI khi tập huấn ở Hàn Quốc và phát hiện một mảnh xương rất nhỏ bị mẻ. Nếu để nguyên thì vẫn tiếp tục thi đấu bình thường. Cả AFF Cup, cậu ấy vẫn đã bình thường.

Việc Xuân Hưng chấn thương dây chằng khá nặng khiến đội tuyển Việt Nam mất đi một phương án nhân sự. Nếu cần thiết, tuyển Việt Nam sẽ gọi Đình Trọng trở lại. Miếng xương mẻ rất nhỏ của Trọng có thể được giải quyết sau giải đấu. Tuy nhiên, chúng tôi cần kết quả chính xác của Xuân Hưng trước khi đề xuất bất kỳ sự thay đổi nào với VFF", cán bộ truyền thông Hà Nhật Đoàn chia sẻ. 

Bão chấn thương càn quét đội tuyển, thầy Park sẵn sàng gọi Đình Trọng trở lại - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo dự buổi họp báo trước trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên.

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho biết, điều cần thiết nhất với các cầu thủ bây giờ là dành nhiều thời gian xả stress, ăn uống tốt và tạo sự thoải mái nhất để có thể đạt được thể trạng tốt trước trận gặp CHDCND Triều Tiên. Bên cạnh đó, các tuyển thủ cố gắng tuân thủ kế hoạch tập phục hồi của ban huấn luyện

Cuối cùng, khi chia sẻ về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo khẳng định trận giao hữu tới là dịp để ông thử nghiệm: "Mục tiêu của Việt Nam là thử nghiệm về lối chơi và nhân sự. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cần tránh tối đa những tình huống có thể gây chấn thương. Nhưng dẫu sao, tất cả cũng phải tuân thủ về chiến thuật để có một trận đấu chất lượng chuẩn bị cho Asian Cup 2019".

Chiều nay, vào lúc 17h, các cầu thủ đội khách sẽ có buổi tập làm quen trên sân Mỹ Đình. Sau đó 2 tiếng, vào lúc 19h, buổi tập kín của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra.

Bão chấn thương càn quét đội tuyển, thầy Park sẵn sàng gọi Đình Trọng trở lại - Ảnh 3.

Trận đấu tuyển Việt Nam vs CHDCND Triều Tiên sẽ diễn ra lúc 19h ngày mai (25/12).