HLV Park Hang Seo "chạy trốn" khi phóng viên Hàn Quốc muốn phỏng vấn

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 10:05 17/08/2018

Truyền thông Hàn Quốc dành sự quan tâm đặc biệt đến thầy trò HLV Park Hang Seo và cử ekip đến ghi hình, nhưng thuyền trưởng 59 tuổi khéo léo từ chối lời mời phỏng vấn.

Không ở cùng bảng đấu với nhau ở ASIAD 2018 nhưng truyền thông Hàn Quốc liên tục cập nhật, đưa tin tình hình chuẩn bị và thi đấu của đội tuyển Olympic Việt Nam. Có 2 lý do để giải thích cho điều này. Thứ nhất, Văn Quyết và đồng đội đang được dẫn dắt bởi một thuyền trưởng xứ sở kim chi.

Yếu tố thứ 2 đặc biệt quan trọng, theo nhận định của giới chuyên môn, Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc gần như sẽ đối đầu nhau ở vòng knock-out. Đang hưng phấn, nhưng để thầy trò HLV Park Hang Seo vượt qua Nhật Bản là vô cùng khó khăn, còn Hàn Quốc chắc chắn có ngôi nhất bảng E.

HLV Park Hang Seo chạy trốn khi phóng viên Hàn Quốc muốn phỏng vấn - Ảnh 1.

Ngay tại giải Tứ hùng 2018, HLV Park Hang Seo tiết lộ, phía Hàn Quốc đã cử 2 chuyên gia đến Mỹ Đình để ghi lại sự chuẩn bị của đội tuyển Olympic Việt Nam. Động thái này cho thấy, họ đặc biệt đánh giá cao sức mạnh của đội bóng vừa giành ngôi Á quân giải U23 châu Á.

Ở trận đấu giữa Việt Nam và Nepal, Đài truyền hình MBC lại cử ekip tới ghi hình. Cuối trận đấu, cánh phóng viên cố gắng tiếp cận HLV Park Hang Seo để xin phỏng vấn. Tuy nhiên, vì không muốn chia sẻ quá nhiều thông tin nên thuyền trưởng 59 tuổi từ chối và chạy lên xe để về khách sạn.

HLV Park Hang Seo chạy trốn khi phóng viên Hàn Quốc muốn phỏng vấn - Ảnh 2.

Truyền thông Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến Olympic Việt Nam. Ảnh - Tiến Tuấn

Hiện tại do hơn Nhật Bản về chỉ số fair-play nên Việt Nam đang tạm thời xếp nhất bảng D. Dù vậy, nếu không thể thắng đối thủ này ở trận đối đầu trực tiếp, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải chạm trán Hàn Quốc.

Mang sang Indonesia đội hình đồng đều với nhiều cầu thủ đẳng cấp như ngôi sao đang thi đấu cho Tottenham Son Heung-min, tiền đạo của Gamba Osaka Hwang Ui-jo và thủ thành thuộc biên chế Daegu Jo Hyeon-woo, Olympic Hàn Quốc gần như có ngôi nhất bảng E, tự tin bảo vệ thành công ngôi vô địch đã đạt được 4 năm về trước.