HLV Park Hang-seo cầu nguyện ở buổi tập cuối cùng trước trận quyết chiến với Yemen

HIẾU LƯƠNG (TỪ UAE), Theo Trí Thức Trẻ 10:00 16/01/2019

HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu chiến thắng cho trận đấu quyết định với Yemen vào tối nay (16/1). Chiến thắng trước Yemen sẽ mở toang cánh cửa lọt vào vòng 1/8 của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019.

HLV Park Hang-seo cầu nguyện ở buổi tập cuối cùng trước trận quyết chiến với Yemen - Ảnh 1.

Trước buổi tập chiều 15/1, HLV Park Hang-seo dành gần 10 phút để trò chuyện với các tuyển thủ Việt Nam. Đây là lần nói chuyện lâu nhất của ông trước một buổi tập tại Asian Cup 2019.

HLV Park Hang-seo cầu nguyện ở buổi tập cuối cùng trước trận quyết chiến với Yemen - Ảnh 2.

Sau đó, chiến lược gia người Hàn Quốc thực hiện nghi thức cầu nguyện quen thuộc.

HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu chiến thắng cùng đội tuyển Việt Nam trước Yemen. Chỉ có chiến thắng mới giúp đội tuyển Việt Nam giành lợi thế trong cuộc đua vào top 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

HLV Park Hang-seo cầu nguyện ở buổi tập cuối cùng trước trận quyết chiến với Yemen - Ảnh 4.

Các cầu thủ áo đỏ sẽ thi đấu tại SVĐ Hazza Bin Zayed vào tối 16/1. SVĐ đẹp hàng đầu ở UAE và có những hàng ghế màu tím rất bắt mắt.

HLV Park Hang-seo cầu nguyện ở buổi tập cuối cùng trước trận quyết chiến với Yemen - Ảnh 5.

Các tuyển thủ tập với không khí thoải mái. Dù chịu áp lực chiến thắng nhưng cơ hội đạt mục tiêu vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cả đội.

HLV Park Hang-seo cầu nguyện ở buổi tập cuối cùng trước trận quyết chiến với Yemen - Ảnh 6.

Mất mát duy nhất của đội tuyển Việt Nam là trường hợp của trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Anh bị treo giò do nhận đủ số thẻ phạt. Bên cạnh đó, trung vệ này vừa phải nhận án phạt 5.000 USD (khoảng 110 triệu đồng) do lỗi cản người không bóng ở trận đấu với Iraq.

Sự lựa chọn thay thế của HLV Park Hang-seo sẽ là Đoàn Văn Hậu. Ông chia sẻ đây là phương án đầu tiên thay thế cho Duy Mạnh. Trong tay HLV người Hàn Quốc có Thành Chung, Hồ Tấn Tài cũng có thể đá được vị trí trung vệ.

HLV Park Hang-seo cầu nguyện ở buổi tập cuối cùng trước trận quyết chiến với Yemen - Ảnh 8.

Trước trận đấu quan trọng, Xuân Trường và Trọng Hoàng vẫn giữ sự thoải mái. Cả hai dành tặng cho nhau một cái ôm trước khi bước vào tập luyện.