HLV Nigeria bức xúc vì công nghệ VAR, nghi ngờ sự minh bạch của trọng tài

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 14:42 27/06/2018

Từ HLV Gernot Rohr đến đội trưởng Obi Mikel đều tỏ rõ sự thất vọng với các quyết định của trọng tài khiến đội tuyển Nigeria bị loại cay đắng.

Trận quyết đấu giữa Argentina và Nigeria đã diễn ra quyết liệt, hấp dẫn như mong đợi của hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Messi tỏa sáng với bàn mở tỷ số, nhưng Mascherano phạm lỗi ôm người trong vòng cấm và trên chấm 11m, Moses dễ dàng gỡ hòa cho đại diện châu Phi.

HLV Nigeria bức xúc vì công nghệ VAR, nghi ngờ sự minh bạch của trọng tài - Ảnh 1.

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi ở phút 75, trung vệ Marcos Rojo để bóng chạm tay, băng quay chậm của truyền hình ghi lại rất rõ. Tuy nhiên sau khi dùng công nghệ VAR, trọng tài Cakir quyết định không thổi phạt đền. Sau khi thoát 1 quả penalty, đích thân Rojo ghi bàn quyết định giúp Argentina loại Nigeria để tiến vào vòng 16 đội.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Gernot Rohr bức xúc: "Rõ ràng đó chắc chắn là một tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm. Không thể hiểu nổi sao các trọng tài không cho đội tuyển Nigeria hưởng một quả phạt 11m. Trọng tài Cuneyt Cakır khó có thể giải thích rõ ràng về quyết định đó. Chắc có chút uẩn khúc gì ở đây?".

HLV Nigeria bức xúc vì công nghệ VAR, nghi ngờ sự minh bạch của trọng tài - Ảnh 2.

Đồng quan điểm với ông thầy, tiền vệ đội trưởng Obi Mikel bất bình: "Nigeria đã  chơi rất tốt, nhưng vì trọng tài mà chúng tôi nhận thất bại. Marcos Rojo để bóng chạm tay trong vòng cấm quá rõ ràng. Đúng ra chúng tôi phải có penalty.

Trọng tài nhìn VAR, đến nói đúng là bóng chạm tay. Tôi hỏi vậy sao không có phạt đền cho chúng tôi, ông ta bảo cũng không biết nữa. Có thể trước đó, trọng tài đã cho chúng tôi được hưởng một quả 11m, nên không muốn thổi quả thứ hai? Đó là điều không hề công bằng’.

Thất bại đau đớn nhưng HLV Gernot Rohr cũng rất tự tin khi cho rằng, những trận đấu này sẽ giúp các cầu thủ trẻ Nigeria trưởng thành nhanh chóng. "Thất bại nhưng tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò. Nigeria gồm nhiều cầu thủ trẻ, những trận đấu như thế này sẽ giúp họ trưởng thành hơn. Bốn năm nữa các học trò của tôi sẽ trở lại World Cup mạnh mẽ hơn".

HLV Nigeria bức xúc vì công nghệ VAR, nghi ngờ sự minh bạch của trọng tài - Ảnh 3.

Bên kia chiến tuyến, HLV Sampaoli hạnh phúc với thành quả cuối cùng và cho rằng, chiến thắng này có sự đóng góp lớn của Messi. "Tôi hài lòng với tinh thần của các cầu thủ, đặc biệt là Ever Banega, Enzo Perez, Javier Mascherano và Messi, họ đã không cho đối thủ của chúng tôi có một cơ hội nào.

Một HLV đã làm việc với Leo biết rằng các cầu thủ chơi xung quanh cậu ấy phải làm cho Leo cảm thấy an toàn. Khi mọi người có thể tạo ra những đường chuyền cho Leo, một cơ hội sẽ được mở ra. Chúng tôi vui mừng nhưng sẽ nhanh chóng bước vào công việc vì những khó khăn vẫn còn rất nhiều".

Ở vòng 1/8, Argentina sẽ đối đầu với đội tuyển Pháp vào lúc 21h00 ngày 30/6 (giờ Việt Nam) và đây là thử thách thực sự cho Messi và đồng đội trên con đường chinh phục ngôi vô địch World Cup 2018.