HLV Nhật Bản từng dự World Cup đòi lương 85 tỷ đồng mỗi năm, fan tuyển Thái rủ nhau góp tiền giúp Liên đoàn

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 19:16 19/06/2019

Vị trí HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan đang xuất hiện những ứng cử viên tiềm năng, trong đó có ông Akira Nishino, người từng cùng đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2018 tại Nga.

HLV trưởng tuyển Thái Lan từ chức sau khi thua Việt Nam ở King's Cup 2019.

Tuy nhiên, theo báo chí Thái Lan, HLV Akira Nishino đòi mức lương rất cao. "Nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho hay, HLV Akira muốn nhận không dưới 10 triệu baht/tháng (khoảng 7,5 tỷ đồng). Mức lương này là con số quá lớn. Vấn đề này đang đợi quyết định từ phía FAT và mối quan hệ của cựu Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohaikul", trích thông tin từ tờ Siam Sports.

Ngay sau khi có thông tin này, tờ Siam Sports đã đăng lên trang fanpage để người hâm mộ thảo luận. Trước đó, phía FAT cho rằng con số họ mong muốn chỉ khoảng 2 triệu baht/tháng (khoảng 1,5 tỷ đồng). Chính vì vậy, mức lương ông Akira đưa ra không hợp lý bởi tính ra HLV này sẽ nhận được khoảng 3,85 triệu USD/năm (khoảng 85 tỷ đồng).

HLV Nhật Bản từng dự World Cup đòi lương 85 tỷ đồng mỗi năm, fan tuyển Thái rủ nhau góp tiền giúp Liên đoàn - Ảnh 2.

HLV Akira Nishino. Ảnh: Footballsiam.

Nhiều ý kiến được đưa ra, trong đó, một vài CĐV rủ nhau góp tiền để ủng hộ FAT. Tài khoản Guy Choobal viết nửa đùa, nửa thật: "Lập quỹ ủng hộ giúp đỡ Liên đoàn nào. Tôi định ủng hộ 1000 baht (khoảng 700.000 đồng)". Phía dưới, nhiều CĐV cũng vào góp ý kiến đồng tình.

Trong khi đó, một số CĐV đưa ra ý kiến khá tâm huyết. Tài khoản Watcharasit Suwat viết: "HLV này tôi nghĩ là tốt nhưng còn các cầu thủ có hoàn thành được nhiệm vụ không lại là chuyện khác. HLV người Nhật Bản không thể thay đổi cả hệ thống bóng đá của Thái Lan. Điều này phải được giải quyết thông qua thái độ của những người chơi trước tiên.

Chúng ta từng sợ Nhật Bản, Hàn Quốc, giờ chúng ta phải sợ cả Việt Nam. Tôi nghĩ đội tuyển chúng ta cần cả một nhà tâm lý học".

HLV Nhật Bản từng dự World Cup đòi lương 85 tỷ đồng mỗi năm, fan tuyển Thái rủ nhau góp tiền giúp Liên đoàn - Ảnh 3.

CĐV Thái Lan tranh luận về mức lương đề nghị với FAT của HLV Akira Nishino và rủ nhau lập quỹ giúp đỡ Liên đoàn trả lương.

Quan điểm phản đối mức lương trên của HLV Akira cũng xuất hiện nhiều. Nhiều người hâm mộ Thái Lan cho rằng đó là mức lương vô lý vì ngang với cả những HLV hàng đầu thế giới. FAT vì thế cần tìm phương án khác.

HLV Akira Nishino là cựu HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018. Tại giải đấu trên đất Nga, "những samurai" gây ấn tượng khi đánh bại Colombia, sau đó suýt tạo địa chấn trước Bỉ ở vòng 1/8. Ở cấp độ CLB, ông Akira có quãng thời gian 9 năm dẫn dắt Gamba Osaka, giành 1 chức vô địch J.League 1 năm 2005, vô địch AFC Champions League 2008. Ông cũng có 2 lần nhận danh hiệu HLV của năm tại Nhật Bản (2000 và 2005), 1 lần là HLV của năm do AFC bầu chon năm 2008.

Bóng đá Thái Lan cũng đang gặp vấn đề lớn trong việc tìm kiếm HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia và U23 sau sự ra đi của ông Sirisak Yodyardthai và Alexandre Gama. FAT đang sở hữu hồ sơ lý lịch của những ứng viên tới từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Serbia, Tây Ban Nha, Brazil. Ông Somyot, chủ tịch FAT gọi việc tìm kiếm HLV phù hợp "như chơi xổ số".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày