HLV Miura trở lại Việt Nam để khẳng định tài năng và giá trị

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 14:12 18/04/2018

Chiến lược gia người Nhật Bản đang tạo dấu ấn đậm nét vào lối chơi của CLB TP.HCM và nếu tiếp tục giữ vững phong độ, đội bóng Sài Thành đủ khả năng lọt vào Top 3 như yêu cầu của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh.

Dù tạo được những dấu ấn đậm nét khi còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, nhưng HLV Miura vẫn bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Trong quãng thời gian tại vị, ông thầy sinh năm 1963 đã giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào bán kết AFF Cup 2014, U23 giành tấm huy chương đồng tại SEA Games 2015. Thành tích đáng kể nhất là đưa đội Olympic Việt Nam thắng Iran 4-1 và giành vé vào tứ kết ASIAD 2014 ở Incheon, Hàn Quốc.

HLV Miura trở lại Việt Nam để khẳng định tài năng và giá trị - Ảnh 1.

HLV Miura trở lại Việt Nam để chứng minh, thất bại trước đó là vì nhiều lý do khách quan. Ảnh - Hóa Võ

Chia tay bóng đá Việt Nam, HLV Miura trở lại Nhật Bản hành nghề. Dù vậy, khi nhận được lời mời của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh, thuyền trưởng sinh năm 1963 ngay lập tức trở lại mảnh đất hình chữ S để chứng minh, thất bại tại đội tuyển Việt Nam xuất phát từ nhiều lý do chứ không phải do ông thiếu tài năng.

Chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng của CLB TP.HCM, HLV Miura lập tức chiêu mộ lực lượng để thực hiện hóa giấc mơ. Những cầu thủ từng được ông đánh giá cao khi còn làm việc ở đội tuyển Việt Nam như Trần Phi Sơn, Sầm Ngọc Đức, Hải Anh, Vũ Ngọc Thịnh… được đưa về sân Thống Nhất.

HLV Miura trở lại Việt Nam để khẳng định tài năng và giá trị - Ảnh 2.

Phi Sơn hòa nhập nhanh với đồng đội mới tại CLB TPHCM. Ảnh - Hóa Võ

Sau quá trình hoàn thiện nhân sự, HLV Miura bắt đầu bắt tay vào việc định hình lối chơi. TP.HCM dưới thời chiến lược gia người Nhật Bản luôn vào trận với tinh thần chiến đấu cao độ. HLV Miura được biết đến là một người rất chuyên nghiệp, ông luôn yêu cầu rất cao từ học trò, từ thể lực cho đến tư duy chiến thuật đều phải chuẩn chỉnh.

Sự cạnh tranh giữa người cũ và người mới rất khốc liệt, điều này vô hình trung giúp chất lượng đội hình dần được hoàn thiện. Những bản hợp đồng mới như Trần Phi Sơn, Sầm Ngọc Đức đang thích nghi nhanh, trở thành trụ cột của đội bóng.

Sự hậu thuẫn của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh với HLV Miura cũng là yếu tố then chốt để người hâm mộ CLB TP.HCM có quyền hy vọng về sự ổn định, điều mà những đội bóng sử dụng HLV ngoại như FLC Thanh Hóa không có được.

HLV Miura trở lại Việt Nam để khẳng định tài năng và giá trị - Ảnh 3.

Với khả năng của HLV Miura, TPHCM sẽ là một đội bóng đáng gờm.

Hiện tại CLB TP.HCM đang rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng khi Phi Sơn phải nghỉ thi đấu 1 tháng, còn Vũ Ngọc Thịnh lên bàn mổ lỡ hẹn phần còn lại của mùa giải. Ngoại binh Gonzalo Marronkle chưa thể  nhập tịch… Dù vậy, với kinh nghiệm cùng khả năng "liệu cơm gắp mắm" trong quá trình làm việc lâu năm tại Việt Nam, HLV Miura tự tin cùng đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong buổi lễ xuất quân, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh và HLV Miura đặt mục tiêu Top 3, cùng với đó là việc xây dựng hình ảnh một đội bóng chuyên nghiệp, đưa bóng đá đến gần hơn với người hâm mộ. Giấc mơ này đang dần hiện thực khi CLB TPHCM có phong độ khá tốt. Sau 5 trận đấu đầu tiên tại V.League 2018, đội bóng này có 3 chiến thắng, 2 thất bại, thu về 9 điểm để tạm thời xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Mùa giải 2018 còn khá dài, nhưng lối chơi dần được định hình, các cầu thủ cũ và mới thi đấu gắn kết, CLB TPHCM dưới sự dẫn dắt của HLV Miura sẽ là một đội bóng rất đáng chờ đợi.