HLV Miura tiết lộ bí quyết vượt qua cuộc khủng hoảng lực lượng

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 23:12 14/04/2018

Thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt vì chấn thương, thẻ phạt nhưng với khả năng phân bố đội hình hợp lý của HLV Miura, CLB TP.HCM vẫn dễ dàng đánh bại Nam Định với tỷ số 3-1.

Ngoài việc phải thi đấu xa nhà, đoàn quân của HLV Miura còn thiếu vắng lực lượng trầm trọng trong trận đấu với tân binh Nam Định. Tiền đạo Trần Phi Sơn, hậu vệ Sầm Ngọc Đức… đều không thể thi đấu vì lý do chấn thương và thẻ phạt.

Chỉ mang đến Thiên Trường 16 cầu thủ và 3 thủ môn, nhưng CLB TP.HCM vẫn biết cách tạo ra điểm khác biệt bằng chiến thắng dễ dàng 3-1 trước chủ nhà Nam Định. Thắng trận, thầy trò HLV Miura đã tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH. Trong khi đó Nam Định vẫn đứng bét bảng với vỏn vẹn 1 điểm.

HLV Miura tiết lộ bí quyết vượt qua cuộc khủng hoảng lực lượng - Ảnh 1.

HLV Miura hài lòng với tinh thần thi đấu của học trò. Ảnh - Hóa Võ

Phát biểu sau trận đấu, HLV Miura thừa nhận, đội bóng của ông đã phải thay đổi chiến thuật vào phút cuối vì lý do khách quan. "Toàn đội đã có một trận đấu rất tốt, thu được kết quả như mong đợi. Ngay trước khi vào trận, chúng tôi phải thay đổi hệ thống chiến thuật. Các cầu thủ trên sân thể hiện tốt, chơi kỷ luật.

Chúng tôi chơi phòng ngự phản công, tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Nên nhớ, chúng tôi chỉ có thể đưa đến Nam Định 16 cầu thủ và 3 thủ môn. Một số cầu thủ quan trọng của chúng tôi phải ngồi ngoài, lại phải chơi sân khách nên tôi đưa ra lựa chọn nhân sự phù hợp. TP.HCM trải qua một trận đấu khó khăn, nhưng tôi vui vì đội đạt kết quả tốt".

Về phía đội chủ nhà, HLV Nguyễn Văn Sỹ không quá thất vọng với trận thua này. Theo ông Sỹ, Nam Định đã gặp phải đối thủ mạnh, có sự chuẩn bị chu đáo. "TP.HCM đã chiêu mộ rất nhiều cầu thủ chất lượng nên chúng tôi không có gì phải buồn khi thua họ.

Chúng tôi xác định mình là đội bóng yếu, cả về bản lĩnh lẫn kinh nghiệm. Chúng tôi thiếu sự chuẩn bị. Mình là đội bóng yếu thì một điểm cũng đáng quý. Từ giờ đến hết mùa giải, Nam Định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu trụ hạng."