HLV Mai Đức Chung: Chúng tôi đã bắt được bài của Myanmar

Lê Thương (Từ Kuala Lumpur), Theo Trí Thức Trẻ 18:22 20/08/2017

HLV Mai Đức Chung cho biết ông đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ và bắt được bài của họ, điều đó giúp tuyển nữ Việt Nam giành được chiến thắng qua đó mở toang cơ hội vô địch SEA Games.

"Chúng tôi biết được Myanmar chơi tốt ở hiệp 1. Họ muốn đẩy lên đá để có bàn thắng. Do vậy, tôi cho các học trò chơi chậm, cầm bóng chắc để kìm hãm lại lối chơi của đối thủ.

Không phải tự khen chứ toàn đội chơi tốt và tuân thủ đúng chiến thuật đề ra. Chúng tôi đẩy mạnh tấn công biên khi biết Myanmar không chơi tốt ở hiệp 2. Ngay cả sự thay người cũng hợp lý", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung: Chúng tôi đã bắt được bài của Myanmar - Ảnh 1.

Cần nhắc là HLV Mai Đức Chung đã nói điều này trước trận đấu với Myanmar. Ông Chung "gái" tiết lộ những điều kể trên mà không ngại đối thủ sẽ thay đổi, và áp dụng đúng chiến thuật cho tuyển nữ Việt Nam.

Ngoài ra, HLV Mai Đức Chung không ngớt lời cảm ơn khán giả Việt Nam đã đến sân cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam. "Tôi cám ơn mọi người đã đến cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam. Tôi cám ơn khán giả đến cổ vũ với lá cờ tổ quốc. Trận này then chốt nên rất quan trọng với tuyển nữ Việt Nam và chúng tôi đã giành chiến thắng", ông Chung nói.

Trong niềm hân hoan chiến thắng 3-1 trước Myanmar, HLV Mai Đức Chung vẫn hết sức thận trọng khi phía trước là trận đấu với Thái Lan. Đây có thể xem là trận chung kết để tranh HCV môn bóng đá nữ, khi Thái Lan đã hạ Myanmar 3-1 trong ngày ra quân.

HLV Mai Đức Chung: Chúng tôi đã bắt được bài của Myanmar - Ảnh 2.

"Rõ ràng, Thái Lan là đối thủ mạnh. Chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn và cơ hội cho hai đội là 50-50.Tuyển nữ Việt Nam sẽ phải chơi với quyết tâm cao nhất trước Thái Lan", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.