HLV Lê Thụy Hải: "Thua 1-2 U23 Việt Nam không có gì phải xấu hổ"

Lâm Chi (ghi), Theo Thể Thao & Văn Hóa 21:20 11/01/2018

U23 Việt Nam đã lặp lại trận thua 1-2 trước U23 Hàn Quốc nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng đoàn quân HLV Park Hang Seo không có gì phải xấu hổ với kết quả này.

HLV Lê Thụy Hải: Thua 1-2 U23 Việt Nam không có gì phải xấu hổ - Ảnh 1.

Bàn thắng đẹp mắt của Quang Hải mang đến cảm xúc đặc biệt cho CĐV Việt Nam. Ảnh: AFC.

Đánh giá về trận đấu, ông Hải "lơ" cho biết: "Về cục diện trận đấu tôi thấy U23 Việt Nam hôm nay chơi rất tốt, kỷ luật đấu pháp thực thi đúng, phòng ngự đông, sâu và giữ nhịp được. Còn nếu nói về tỷ lệ cầm bóng thì U23 Hàn Quốc tốt hơn, điều kiện dứt điểm họ cũng tốt hơn, chúng ta phải nói như vậy cho thật sự công bằng. 

Video clip U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc

Nếu U23 Việt Nam gây được sức ép về phía U23 Hàn Quốc, đặc biệt là khoảng thời gian cuối trận thì chắc chắn họ cũng sẽ gặp lúng túng nhưng nếu chúng ta làm được như thế thì sợ rằng thể lực không đủ. Và khi đối phương thoải mái, nghĩ đã có thể thắng rồi thì họ cũng đá chậm lại. Nếu như U23 Hàn Quốc chơi nhanh như lúc cần bàn gỡ thì U23 Việt Nam sẽ rất là khó khăn, vì họ bật tường rất nhanh, một chạm, một chạm...

HLV Lê Thụy Hải: Thua 1-2 U23 Việt Nam không có gì phải xấu hổ - Ảnh 3.

Thống kê trận đấu

Phải nói thật là trình độ U23 Việt Nam chưa bằng U23 Hàn Quốc nên thua 1-2 không có gì đáng xấu hổ cả. Đây vẫn là một trận đấu rất tốt. Thường khi một đội chơi phòng ngự phản công thì đối phương sẽ gặp tình trạng như vậy, rất may là U23 Hàn Quốc không sốt ruột mà họ cầm chừng, nếu không U23 Việt Nam còn khó khăn hơn nữa.

Hôm nay, HLV Park Hang Seo chọn chiến thuật 4-1-4-1 cho U23 Việt Nam là hết sức hợp lý và phải như thế chúng ta mới chống đỡ được. Mặc dù sau đó U23 Việt Nam vẫn thua một bàn từ quả đánh đầu của đội bạn nhưng đa số những tình huống bóng bổng hậu vệ chúng ta vẫn cắt được.

Bàn thắng của Quang Hải thì quá tuyệt vời rồi! Và một điều quan trọng nhất là tôi thấy các cầu thủ U23 Việt Nam hôm nay rất tự tin, dám chơi, đó là điều tôi nghĩ thực sự cần phải khen ngợi. Tổ chức kỷ luật trong thi đấu, đội hình chiến thuật hợp lý, tự tin, dám chơi, đáng khen lắm chứ.

Ông Park Hang Seo tôi nghĩ là một trong những HLV giỏi. HLV Park Hang Seo cần và sử dụng cầu thủ rất hợp lý với chiến thuật mà ông ấy đưa ra như việc để Văn Toàn dự bị, đẩy Công Phượng ra biên rồi bất ngờ leo lên. Tất nhiên, về phòng ngự U23 Việt Nam chơi chưa phải đã tốt nhưng đó cũng là điều có thể hiểu. Hiệp 2, ông Park để Đức Chinh ra, đưa Văn Toàn vào chỗ đó cũng là hợp lý, nhân sự ở hàng hậu vệ tôi thấy cũng là hợp lý và không có gì phải suy nghĩ nữa".