HLV Jordan ca ngợi Công Phượng, khâm phục Đặng Văn Lâm

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 22:32 13/06/2017

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Khalfan của Jordan đã nhắc tới 2 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam là thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền đạo Công Phượng.

Trong cuộc tiếp đón Jordan, đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn nhưng lại không thể tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm lên phía khung thành đội khách. 

Trong khi đó, Jordan lại có rất nhiều những tình huống có thể ăn bàn, mà nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm thì đội tuyển Việt Nam đã phải chịu thất bại ngay trên sân Thống Nhất. 

HLV Jordan ca ngợi Công Phượng, khâm phục Đặng Văn Lâm - Ảnh 2.

Đó cũng là lý do, tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Khalfan của Jordan đã dành lời ca tụng với thủ thành Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam.

"Theo kế hoạch trước trận, mong muốn của Jordan là 3 điểm. Trong hiệp 2, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều. Thủ môn Việt Nam hôm nay có 1 trận đấu xuất sắc, cứu nhiều bàn thua trông thấy. Dù sao, Jordan đang có 4 điểm và tạm xếp đầu bảng. Đây sẽ là nền tảng tốt để chúng tôi cố gắng". 

Điều đặc biệt, ông Khalfan cũng dành lời khen cho Công Phượng bởi khả năng quấy đảo hàng phòng ngự của Jordan. Theo HLV Khalfan, Công Phượng có lối đá rất khó lường, nên ông buộc phải yêu cầu hàng phòng ngự chú ý đến cầu thủ số 16 của Việt Nam. 

HLV Jordan ca ngợi Công Phượng, khâm phục Đặng Văn Lâm - Ảnh 3.

Ông Abdulla Ahmed Khalfan đánh giá: "Qua trận đấu này, Việt Nam thể hiện mình là đối thủ mạnh. Các bạn có nhiều cầu thủ tốt, nhanh nhẹn, tốc độ. Các bạn có một đội tuyển rất có tương lai".

Trong khi đó, HLV Hữu Thắng thể hiện sự tiếc nuối khi cho rằng đội tuyển Việt Nam lẽ ra đã có thể có được chiến thắng, nếu như các chân sút dứt điểm tốt hơn, đặc biệt là cú sút phạt đưa bóng trúng cột dọc của Đinh Thanh Trung trong hiệp 1. 

HLV Hữu Thắng cũng đánh giá Tuấn Anh, Xuân Trường và Huy Hùng đã có một trận đấu tốt giúp đội tuyển Việt Nam kiểm soát được khu trung tuyến. 

Với trận hòa này, đội tuyển Viêt Nam đang có được 2 điểm, xếp thứ 3 sau Jordan và Campuchia. HLV Hữu Thắng khẳng định, mục tiêu của đội sẽ là lọt vào VCK Asian Cup 2019 với tư cách một trong hai đội đầu bảng.