HLV Huỳnh Đức: "Tôi không nhắc đến Đức Chinh nhiều nữa, để anh ta tịnh tâm"

OPEN HEART, Theo Trí Thức Trẻ 10:56 29/04/2019

Sau trận thua 1-3 Sài Gòn tối 28/4, HLV trưởng CLB Đà Nẵng chia sẻ nguyên nhân cất Đức Chinh trên băng ghế dự bị cũng như bày tỏ sự không hài lòng với phong độ của tiền đạo U23 Việt Nam khi chơi bóng tại cấp câu lạc bộ.

Tối 28/4, trên sân vận động Thống Nhất đã diễn ra trận đấu vòng 7 V.League 2019 giữa CLB Sài Gòn và CLB Đà Nẵng. Tiền đạo U23 Việt Nam Hà Đức Chinh tiếp tục phải ngồi dự bị. Anh chỉ được tung vào sân ở phút 62 và cũng không để lại dấu ấn đáng kể. Chung cuộc, Đà Nẵng chịu thất bại 1-3 trước đội chủ nhà Sài Gòn.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Huỳnh Đức thẳng thắn đánh giá phong độ của Đức Chinh: "Ngay từ đầu giải đấu tôi đã nói rồi, năm nay hàng công chúng tôi không đạt phong độ cao. Không phải là tôi chỉ trích nhưng thực sự tôi không hài lòng chút nào khi Đức Chinh chơi bóng, đó là lý do tôi để cậu ấy dự bị".

HLV Huỳnh Đức: Tôi không nhắc đến Đức Chinh nhiều nữa, để anh ta tịnh tâm - Ảnh 1.

Đức Chinh thi đấu thất vọng.

Nhà cầm quân người Thừa Thiên - Huế chia sẻ việc không sử dụng Đức Chinh là do ông không còn lựa chọn nào khác. Nếu như có nhiều thời gian hơn, ông sẽ tạo điều kiện để tiền đạo người Phú Thọ nghỉ ngơi và đưa ra những bài tập riêng cho anh. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Đức Chinh phải tự mình nỗ lực và hòa đồng với đồng đội khi tập luyện.

"Điều quan trọng của Đức Chinh là phong độ và thể lực. Hiện tại thể lực của cậu ấy không đảm bảo. Nhiều tình huống cậu ta có bóng một mình mà không biết chuyền cho ai, không có hồn gì hết", ông Huỳnh Đức nhận xét về lối chơi của cậu học trò sinh năm 1997.

Ngoài ra, chiến lược gia 47 tuổi khẳng định ông không muốn nhắc quá nhiều tới Đức Chinh nữa. Đây là cách để Chinh "đen" tĩnh tâm và tìm lại phong độ của mình. Thực tế, Hà Đức Chinh là một ngôi sao sáng khi khoác áo U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á vừa diễn ra hồi tháng 3/2019. Tuy nhiên, trở về CLB Đà Nẵng, anh chàng chưa thể hiện được nhiều và còn dính chấn thương căng cơ sau trận gặp SLNA chiều 19/4. 

HLV Huỳnh Đức: Tôi không nhắc đến Đức Chinh nhiều nữa, để anh ta tịnh tâm - Ảnh 2.
HLV Huỳnh Đức: Tôi không nhắc đến Đức Chinh nhiều nữa, để anh ta tịnh tâm - Ảnh 3.

Ảnh: Tuấn Hữu