HLV Hữu Thắng và "đòn gió" mang tên Công Phượng

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:45 07/12/2016

Công Phượng bất ngờ được HLV Hữu Thắng chỉ định tham dự họp báo trước trận đấu với Indonesia khiến nhiều người tin rằng chân sút của HAGL sẽ được trao cơ hội đá chính. Tuy nhiên, điều ấy rất khó xảy ra.

Nhiều người hâm mộ đã tỏ ra vui mừng khi Công Phượng bất ngờ được HLV Hữu Thắng chỉ định đại diện cho cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự họp báo trước trận đấu với Indonesia diễn ra tối nay (7/12). Vì điều này cho thấy khả năng Công Phượng sẽ được ra sân ngay từ đầu là rất lớn.

Trước đó, một số fan đã chỉ trích HLV Hữu Thắng tung Công Phượng vào sân quá muộn ở phút 88 trận đấu lượt đi, tới nỗi Phượng không có đủ thời gian để chạm nổi một quả bóng nào và đương nhiên không thể làm nên điều khác biệt.

HLV Hữu Thắng và đòn gió mang tên Công Phượng - Ảnh 1.

Ở giải đấu năm nay, Công Phượng đã có 3/4 trận được HLV Hữu Thắng tung vào sân thi đấu, trong đó trận đấu mà Phượng có quãng thời gian xuất hiện trên sân nhiều nhất là trong cuộc đọ sức với Myanmar khi được vào sân từ phút 65, nhưng đấy lại là trận Phượng để lại thất vọng nhất với hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ.

Đến trận gặp Campuchia, cầu thủ số 16 chỉ có 15 phút xuất hiện trên sân dù có mặt trong đội hình chính vì lý do bất đắc dĩ từ chiếc thẻ đỏ của Đình Luật, Phượng chưa kịp để lại bất kỳ dấu ấn nào.

Và trận lượt đi với Indonesia, Phượng chỉ có 5 phút xuất hiện trên sân tính cả thời gian đá bù giờ. Trận này còn buồn hơn cho Phượng khi anh thậm chí còn không được chạm bóng.

Từ 25 phút trận đầu tiên đến 15 phút trận thứ hai và cuối cùng chỉ có 5 phút, số lần được sử dụng trên sân của Công Phượng giảm dần đều theo thời gian, và tất nhiên thời gian giảm dần như thế thì không thể kỳ vọng Phượng có thể làm nên điều gì đó.

HLV Hữu Thắng và đòn gió mang tên Công Phượng - Ảnh 2.

Thế nên, sau trận thua lượt đi trước Indonesia, cùng với động thái mới của HLV Hữu Thắng nhiều người tin rằng trận đấu tối nay sẽ là lúc Công Phượng được xuất hiện trong đội hình xuất phát của đội tuyển.

Tuy nhiên, thực tế khả năng ấy là gần như không thể xảy ra. Chưa cần nói đến lối chơi rườm rà của Phượng khi gặp đối thủ thiên về tốc độ cũng như áp sát rất nhanh như Indonesia sẽ rất khó có đất dụng, thì chỉ tính riêng chuyện thời gian sử dụng Công Phượng của HLV Hữu Thắng ngày càng giảm dần theo mức độ quan trọng của từng trận đấu cho thấy ông Thắng không đánh giá cao vai trò của cầu thủ HAGL này lên lối chơi chung của đội. Trong một trận đấu quyết định "sống còn" như trận đấu tối nay, khả năng mạo hiểm là không thể xảy ra, ông Thắng cần ưu tiên hàng đầu cho sự chắc chắn.

Việc Công Phượng dự họp báo càng không nói lên rằng vị trí của anh được đảm bảo khi mà thực tế, ở trước trận gặp Campuchia, người tham dự họp báo là Văn Quyết cũng đại diện toàn đội tham dự, nhưng anh lại không được ra sân phút nào ở trận đấu ấy.

HLV Hữu Thắng và đòn gió mang tên Công Phượng - Ảnh 3.

Tuy nhiên, đấy lại có thể là một "đòn gió" thông minh của HLV Hữu Thắng khi chỉ một hành động đưa Công Phượng trả lời báo chí cũng giúp ông giải quyết được rất nhiều vấn đề có lợi cho đội tuyển.

Đầu tiên là việc trấn an dư luận và truyền đi thông điệp của HLV Hữu Thắng rằng mọi cầu thủ trong đội đều quan trọng như nhau, ngay cả những cầu thủ dự bị hay không được đăng ký thi đấu.

Ngoài ra, sử dụng Công Phượng trước truyền thông quốc tế cũng là một "đòn gió" khiến đối thủ không biết đâu mà lần, bởi ngay cả fan hâm mộ Việt Nam cũng ngỡ Công Phượng sẽ ra sân ngay từ đầu.

Nhưng dù có không được đá chính, hy vọng trong thời điểm nhất định của trận đấu, khi được vào sân, Công Phượng sẽ tỏa sáng giúp đội tuyển Việt Nam vào chung kết.