HLV Hữu Thắng 2 lần tiếc nuối và nở nụ cười mãn nguyện

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:36 29/03/2017

Trong cuộc họp báo sau trận đấu với Afghanistan, HLV Hữu Thắng đã hai lần nói về sự tiếc nuối của mình, nhưng ông vẫn tỏ ra rất mãn nguyện về trận hòa của ĐT Việt Nam.

Trong cuộc đấu với Afghanistan trên đất Tây Á, đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Văn Toàn, nhưng lại bị đối thủ gỡ hòa không lâu sau đó và đành chấp nhận kết quả hòa 1-1. 

HLV Hữu Thắng 2 lần tiếc nuối và nở nụ cười mãn nguyện - Ảnh 1.

HLV Hữu Thắng cho rằng đây là trận đấu mà các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt. Trong phòng họp báo, khi trả lời báo chí quốc tế, ông Thắng đã 2 lần nói lên sự tiếc nuối của mình. 

Lần đầu tiên, ông Thắng nhắc tới đó là những cơ hội mà đội tuyển Việt Nam có được ở hiệp đấu đầu tiên, bởi theo ông Thắng đây là hiệp đấu mà các học trò của ông đã kiểm soát được trận đấu và gây nguy hiểm cho đối thủ. 

"Những phút đầu trận đấu Afghanistan thi đấu thăm dò và sau đó họ mới đẩy đội hình lên cao để tấn công. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã kiểm soát bóng và tạo được nhiều cơ hội. Tiếc rằng chúng tôi đã không tận dụng tốt để ghi bàn". 

HLV Hữu Thắng 2 lần tiếc nuối và nở nụ cười mãn nguyện - Ảnh 2.

Nhưng điều khiến ông Thắng tiếc nhất đó là bàn thua của đội tuyển Việt Nam, không lâu sau khi Văn Toàn đã có được bàn thắng mở tỷ số. Đây là tình huống mà các cầu thủ Việt Nam chỉ thi đấu trên sân với 10 người khi Tiến Dũng bị chấn thương. 

"Tôi rất tiếc vì thời điểm đó chúng tôi có một cầu thủ chấn thương phải rời sân và cầu thủ thay thế còn chưa kịp vào".

Ông Thắng cũng tiết lộ lý do đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tốt với Afghanistan dù chưa từng gặp đội bóng này là bởi ông đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ và có phương án ngăn chặn sức mạnh của họ. 

HLV Hữu Thắng 2 lần tiếc nuối và nở nụ cười mãn nguyện - Ảnh 3.

"Chúng tôi chưa gặp Afghanistan lần nào trước trận đấu này, nhưng chúng tôi đã tìm hiểu về họ qua băng hình các trận đấu, như trận họ gặp Singapore và Malaysia vừa qua. Vì vậy, chúng tôi cũng đã nắm được những cầu thủ chủ chốt trong đội hình cũng như những điểm mạnh của họ". 

Cuối cùng ông Thắng tỏ ra mãn nguyện với màn trình diễn của các cầu thủ, nhất là kết quả hòa 1-1 ngay trên sân đối phương. 

"1 điểm giành được trên sân khách là rất quý giá. Tại trận đấu sắp tới gặp đối thủ mạnh nhất bảng là Jordan chúng tôi sẽ được chơi trên sân nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để có điểm trong trận đấu này".

HLV Hữu Thắng 2 lần tiếc nuối và nở nụ cười mãn nguyện - Ảnh 4.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước vào rạng sáng (5h05 giờ Tajikistan) ngày 30/3. Hành trình của đội cũng giống với chiều đi. Lực lượng chính sẽ dừng nối chuyến tại Istanbul và dự kiến sẽ đặt chân tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 16h20 ngày 31/3. Trong khi chờ nối chuyến, đội cũng sẽ được bố trí nghỉ ngơi tại khách sạn trong sân bay Istanbul.

Nhóm các cầu thủ Hà Nội và Than Quảng Ninh gồm có Văn Quyết, Duy Mạnh, Minh Tuấn và Tuấn Linh sẽ bay chuyến rạng sáng (4h15) ngày 29/3, qua Dubai và dự kiến có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất TPHCM vào 19h40 cùng ngày. Riêng tiền vệ Xuân Trường sẽ đáp chuyến bay lúc 13h00 chiều 29/3 về thẳng Hàn Quốc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày