HLV Hàn Quốc: "Tôi tin Trọng Đại sẽ còn tiến bộ hơn nữa"

TRUNG HIẾU - PHẠM HUYỀN, Theo Trí Thức Trẻ 21:59 13/04/2019

Tiền vệ Trọng Đại đã có trận đấu đầu tiên tại V.League 2019 trong cuộc tiếp đón Nam Định tối 13/4. Và dù không thể hoàn thành trọn vẹn trận đấu vì chấn thương nhưng tiền vệ người Hải Dương cũng nhận đươc những lời khen ngợi từ phía HLV Lee Heung-sil sau khi trận đấu kết thúc.

CLB Viettel đã có một trận đấu quả cảm trước đội bóng Nam Định. Bàn thắng của Bùi Tiến Dũng ở phút 81 chính là thành quả xứng đáng cho những cầu thủ được mệnh danh là "Hậu duệ Thể Công".

Dù đội trưởng của Viettel là người ghi bàn thắng quyết định đem 3 điểm cho đội nhà nhưng HLV Lee Heung-sil lại đánh giá cao bộ đôi tiền vệ trung tâm là Hoàng Đức và Trọng Đại trong trận đấu ngày hôm nay. Đặc biệt là Trọng Đại bởi đã rất lâu rồi tiền vệ người Hải Dương mới được xuất phát trong đội hình chính.

HLV Hàn Quốc: Tôi tin Trọng Đại sẽ còn tiến bộ hơn nữa - Ảnh 1.

Trọng Đại đã có trận đá chính đầu tiên tại V.League tương đối thành công. Ảnh: Tiến Tuấn

"Trong hiệp 2 Trọng Đại đã có chút vấn đề về thể lực nên dẫn tới chấn thương. Tuy nhiên, thời gian thi đấu trên sân thì Đại đã thi đấu rất tốt. Kể cả trong những buổi tập cậu ấy cũng luôn tích cực và cố gắng vượt qua chấn thương. Là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng, tôi nghĩ Trọng Đại sẽ còn tiến bộ hơn nữa", HLV Lee Heung-sil chia sẻ về cậu học trò.

Tôi nghĩ trận đấu này cả Trọng Đại và Hoàng Đức đã vận hành lối chơi tốt trong cả tấn công và phòng ngự. Đặc biệt là Hoàng Đức khi cậu ấy đã có pha kiến tạo đem về bàn thắng quyết định", chiến lược gia người Hàn Quốc cũng dành những lời khen ngợi cho Hoàng Đức.

HLV Hàn Quốc: Tôi tin Trọng Đại sẽ còn tiến bộ hơn nữa - Ảnh 2.

Bùi Tiến Dũng đã đem về bàn thắng quý hơn vàng cho Viettel ở cuối trận đấu. Ảnh: Phạm Huyền.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ của CLB Nam Định lại tỏ ra không hài lòng về bàn thua của đội nhà: "Tôi nghĩ đó là một bàn thua sơ đẳng. Trong tình huống đó, các cầu thủ lẽ ra phải chú ý vào đường bóng thay vì quay lưng đi về phía khung thành như vậy. Điều đó làm tôi bức xúc".

Giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0, CLB Viettel đã chấm dứt chuỗi 2 trận thua liên tiếp. Kết quả này giúp Viettel tạm thoát ra khỏi nhóm nguy hiểm trong khi Nam Định nhiều khả năng sẽ lún sâu hơn nữa ở khu vực phía dưới bảng xếp hạng.