HLV Hàn Quốc phân tích nguyên nhân khiến đội nhà thất bại trước Thụy Điển

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 09:29 19/06/2018

Đánh giá cao màn thể hiện của học trò, nhưng HLV Shin Tae-yong cho rằng lợi thế chiều cao giúp đội tuyển Thụy Điển tạo ra điểm khác biệt trong trận đấu với Hàn Quốc.

Bị đánh giá thấp hơn Thụy Điển nhưng Hàn Quốc đã có một thế trận khá cân bằng với đối thủ đến từ Bắc Âu có thể hình cao to và thể lực dồi dào. 

Nhưng ở thời điểm quyết định, pha phạm lỗi của Kim Min-Woo trong vòng cấm đã phá hỏng tất cả. Thất bại trong ngày mở màn khiến đội tuyển Hàn Quốc gặp nhiều thách thức cho mục tiêu giành vé đi tiếp.

HLV Hàn Quốc phân tích nguyên nhân thất bại trước Thụy Điển - Ảnh 1.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong đã chia sẻ những lý do khiến đội nhà thất bại. Chiến lược gia 49 tuổi phân tích: "Chúng tôi gặp thách thức thực sự khi đối thủ có thể hình cùng chiều cao quá tốt. Sau giờ nghỉ, tôi đã có những sự điều chỉnh và yêu cầu học trò thi đấu chậm nhằm hạn chế sức mạnh của đối phương.

Nếu để ý trong 32 đội tuyển dự World Cup 2018, họ là một trong những đội sở hữu chiều cao tốt nhất. đây mà mẫu chốt giúp Thụy Điển mang đến những điều khác biệt. Chúng tôi nỗ lực để có 3 điểm, nhưng không thể thực hiện được điều đó.

Thất bại nhưng toàn đội không bỏ cuộc, đội tuyển Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết mình ở trận đấu thứ 2 gặp Mexico. Đó là đối thủ đáng gờm nên chúng tôi phải có đấu pháp thích hợp nhất, để thu về kết quả như mong đợi."

HLV Hàn Quốc phân tích nguyên nhân thất bại trước Thụy Điển- Ảnh 2.

Bên kia chiến tuyến, HLV Janne Andersson của đội tuyển Thụy Điển hồ hởi: "Đây là chiến thắng xứng đáng, thể hiện đúng cục diện trên sân. Chúng tôi kiểm soát tốt trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Nếu tận dụng tốt hơn, kết quả đã không dừng lại ở 1 bàn. Dù vậy, chúng tôi hài lòng với kết quả, đó là động lực để tự tin hơn cho 2 trận đấu kế tiếp".

Với kết quả này, Thụy Điển sẽ có lợi thế hơn trong cuộc đua giành một vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, thất bại này khiến Hàn Quốc đối mặt nguy cơ chia tay World Cup 2018 ngay từ vòng đấu bảng bởi 2 đối thủ còn lại là Đức và Mexico đều quá mạnh.