HLV HAGL tiếc nuối vì Công Phượng có thể lỡ cơ hội đoạt danh hiệu "Vua phá lưới nội"

MỘC TRÀ (SPORT5), Theo Sport5.vn 12:21 01/10/2018

Nhận đủ 3 thẻ vàng và phải làm khán giả khi HAGL tiếp Hải Phòng chiều mai, Công Phượng còn có thể lỡ danh hiệu "Vua phá lưới" nội khi Tiến Linh của Bình Dương hiện cũng đang có 12 bàn thắng như "CP10".

HLV Dương Minh Ninh tỏ ra khá tiếc nuối khi Công Phượng nhận đủ 3 thẻ vàng, phải ngồi ngoài khi HAGL tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà ở vòng 25 V.League 2018. Tấm thẻ vàng phải nhận ở phút 45 trong chiến thắng 2-0 trước Nam Định khiến Công Phượng lỡ luôn cơ hội nâng cao thành tích dội bom của mình, trong bối cảnh mùa giải còn 2 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

Có cùng 12 bàn thắng như Công Phượng, "sát thủ trẻ" Huỳnh Tiến Linh của Bình Dương có nhiều cơ hội để trở thành vua phá lưới nội khi đối thủ trực tiếp bị treo giò. Ở hai vòng cuối, chân sút sinh năm 1997 sẽ cùng đội bóng đất Thủ đối đầu với Nam Định và gặp chính HAGL. Với phong độ đang lên, khả năng Tiến Linh tiếp tục tỏa sáng, nâng cao thành tích của mình là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

HLV HAGL tiếc nuối vì Công Phượng có thể lỡ cơ hội đoạt danh hiệu Vua phá lưới nội - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ làm khán giả "bất đắc dĩ" khi HAGL đón tiếp Hải Phòng tại vòng 25, Nuti Cafe V.League 2018. Ảnh: BD.

HLV Dương Minh Ninh tỏ ra khá buồn và lo lắng khi cậu học trò cưng có thể lỡ mất cơ hội mười mươi này. Vị thuyền trưởng của đội bóng phố núi cho hay: "Thực sự, tôi rất lấy làm tiếc khi Công Phượng nhận thẻ vàng trong trận đấu với Nam Định. Nó khiến cậu ấy lỡ cơ hội dự trận đấu với Hải Phòng và mất lợi thế trong việc nâng cao thành tích của mình ở mùa giải này".

Chúng tôi đã thoát khỏi tấm vé dự trận play-off, nhưng HAGL vẫn còn những mục tiêu nhất định ở hai trận đấu cuối cùng của mùa giải. HAGL muốn lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ của đội nhà. Nếu Công Phượng được ra sân và ghi bàn, thành tích được cải thiện thì khả năng cậu ấy đoạt đoạt danh hiệu Vua phá lưới nội cũng dễ dàng hơn.

Việc Công Phượng vắng mặt ở trận đấu ngày mai ít nhiều ảnh hưởng đến sức mạnh trên hàng công của HAGL. Nhưng tôi tin những người thay thế như Minh Vương hay Văn Toàn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Trận đấu giữa HAGL gặp Hải Phòng diễn ra vào lúc 17h ngày mai 2/10. Nếu như HLV Dương Minh Ninh không có sự phục vụ của Công Phượng thì ở bên kia chiến tuyến, HLV Trương Việt Hoàng sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất. Ở trận lượt đi trên sân Lạch Tray, hai đội Hải Phòng và HAGL đã cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1.

HLV HAGL tiếc nuối vì Công Phượng có thể lỡ cơ hội đoạt danh hiệu Vua phá lưới nội - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng V.League sau 24 vòng.