HLV Hà Nội FC: "Án phạt của VFF là bất công với fan văn minh"

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 20:27 24/04/2019

Hà Nội FC chính thức bị phạt 70 triệu đồng và phải thi đấu trên sân nhà không khán giả ở vòng 7 V.League 2019 sau vụ việc CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng đỏ rực sân Hàng Đẫy tối 21/4.

Sau khi án phạt này được công bố, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC khẳng định chưa nhận được văn bản từ VFF nhưng ông cũng không ngần ngại bày tỏ quan điểm cho rằng án phạt chưa hợp lý.

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Tôi nghĩ án phạt này quá bất công với những CĐV văn minh. Nếu có một hành động dù nhỏ trong Hội CĐV của Hà Nội FC sau đó có án kỷ luật thì tôi đồng ý. Thế nhưng, đây là trận đấu Hội CĐV của đội chủ nhà không có một hình ảnh phản cảm nào như đốt pháo sáng nhưng lại đang phải chịu hậu quả từ người khác.

Thiệt thòi lớn nhất là những CĐV chân chính. Hội Contras Hà Nội hay khán giả đến để tận hưởng trận đấu đẹp dù không làm gì nhưng lại không được xem thì tôi nghĩ đó là thiệt thòi".

HLV Hà Nội FC: Án phạt của VFF là bất công với fan văn minh - Ảnh 1.

HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cho rằng án phạt thi đấu trên sân không khán giả do hệ luỵ từ pháo sáng là bất công với CĐV chân chính, văn minh. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV trưởng của Hà Nội FC cũng cho rằng trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB TPHCM ở vòng 7 V.League 2019 không có khán giả khiến chính hình ảnh giải đấu cũng bị ảnh hưởng.

"Những trận cầu chất lượng như Hà Nội FC gặp CLB TPHCM không có khán giả thì hình ảnh giải sẽ bị ảnh hưởng. Người hâm mộ đang trông chờ trận đấu của hai đội dẫn đầu V.League năm nay mà cuối cùng không được xem", ông Nghiêm bày tỏ suy nghĩ.

HLV người Thanh Hoá nói tiếp: "Hà Nội FC trong 2, 3 năm trở lại đây đã kéo được nhiều khán giả đến sân hơn. Đó là nhờ sự cống hiến trên sân, kéo được khán giả đến sân nhờ những trận cầu có chuyên môn cao. Với án phạt này, tôi nghĩ sẽ ảnh hưởng phần nào đến nhiệt huyết của CĐV.

Đối với cầu thủ, họ muốn có người xem mình thi đấu. Họ chơi trong một trận đấu không khán giả thì sự cống hiến sẽ bị ảnh hưởng. Dù thế nào, chúng tôi cũng đặt quyết tâm và mục tiêu cao cho trận đấu tới".

HLV Hà Nội FC: Án phạt của VFF là bất công với fan văn minh - Ảnh 2.

Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội của Hà Nội FC đã có cuộc gặp gỡ, trò chuyện với tất cả các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện về án phạt trên sau buổi tập chiều 24/4. Ảnh: Hiếu Lương.

Sáng 24/4, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt Hà Nội FC phải thi đấu trên sân nhà không khán giả ở vòng kế tiếp (tức vòng 7 V.League 2019), phạt 70 triệu đồng vì để CĐV đốt pháo sáng với số lượng lớn. CLB Hải Phòng cũng bị phạt số tiền tương tự vì CĐV nhà là đối tượng đốt pháo sáng trong trận.

Án phạt này sau đó nhận nhiều quan điểm trái chiều từ người hâm mộ. Người cho rằng hợp lý, người cho rằng quá nặng với Hà Nội FC vì CĐV Hải Phòng là người gây nên chuyện. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu của BTC sân Hàng Đẫy cũng cần được khắc phục, cải thiện sau trận đấu này.