HLV Hà Nội FC chê trọng tài non kinh nghiệm, tưởng tượng ra việt vị khiến đội nhà mất điểm đúng phút cuối

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 21:58 13/07/2019

HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đã có những phát biểu thẳng thắn về vấn đề trọng tài ở cuộc họp báo sau trận hoà 2-2 trước Khánh Hoà ở vòng 15 V.League 2019 diễn ra vào tối 13/7.

HLV trưởng Hà Nội FC nói: "Ở pha bóng của Thành Lương, cậu ấy đứng trên thủ môn và cầu thủ cuối cùng của Khánh Hoà cả mét mà trọng tài vẫn giơ cờ báo việt vị. Tôi quan sát được nên mới phản ứng và nói ra".

Pha bóng đó diễn ra ở phút bù giờ của hiệp 2 trận đấu, Hà Nội FC có pha phản công nhanh và Thành Lương đón bóng trong tư thế trống trải nhưng bị thổi phạt việt vị. Ngay sau tình huống này, Khánh Hoà có được pha đá phạt trực tiếp dẫn đến bàn gỡ hoà 2-2 của Nguyễn Trung Đại Dương.

HLV Hà Nội FC chê trọng tài non kinh nghiệm, tưởng tượng ra việt vị khiến đội nhà mất điểm đúng phút cuối - Ảnh 1.

HLV Chu Đình Nghiêm không hài lòng với công tác trọng tài ở trận hoà của Hà Nội FC. Ảnh: Hiếu Lương.

Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm bực tức, đi thẳng vào sân và định gặp trọng tài biên. Tuy nhiên, các trợ lý của Hà Nội FC đã can ngăn kịp thời và giúp HLV trưởng nguội cái đầu nóng.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết thêm: "FIFA khuyến cáo các CLB nên đưa bóng nhập cuộc thật nhanh thì trọng tài lại có những tình huống làm nhịp độ chậm đi. Một vài tình huống 5 ăn 5 thua thì đưa ra những quyết định tôi cho là non kinh nghiệm. Tình huống nhạy cảm thì quyết định không có độ chính xác cao".

HLV Hà Nội FC chê trọng tài non kinh nghiệm, tưởng tượng ra việt vị khiến đội nhà mất điểm đúng phút cuối - Ảnh 2.

HLV của Hà Nội FC lao vào sân trút cơn bực tức lên trọng tài. Ảnh: Hiếu Lương.

Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm cũng nhìn thẳng vào vấn đề của đội bóng: "Cầu thủ của tôi vẫn cầu toàn trong các pha dứt điểm. Điểm yếu của Hà Nội FC là như vậy, luôn mắc phải. Hàng công không tận dụng được cơ hội, hàng thủ thì thua ở những tình huống cố định, bóng bổng. Nếu hàng công ghi được thêm bàn sẽ giảm tải nhiều cho hàng phòng ngự.

Tôi cảm thấy tiếc nuối về trận hoà ngay trên sân nhà và vấn đề trọng tài. Điểm số thì chỉ thua 1 điểm đội dẫn đầu, 1, 2 trận có thể san lấp nên chưa nói được điều gì trong cuộc đua vô địch".

Về phía đội khách Khánh Hoà, HLV Võ Đình Tân bày tỏ quan điểm: "Trọng tài hôm nay không có gì ưu ái Khánh Hoà, thậm chí có những trường hợp còn thổi có lợi cho Hà Nội FC. Nói trọng tài ưu ái là bỏ hết công sức của cầu thủ Khánh Hoà.

Trận này chúng tôi hoà được vì đội phân tích kỹ Hà Nội. Các em cũng tập trung hơn khi đá với Hà Nội FC, có sự quyết tâm lớn.

Việc Khánh Hoà phải đua trụ hạng là do các cầu thủ không giữ được phong độ cao xuyên suốt mùa giải. Các cầu thủ cũng bắt đầu có tuổi chứ không còn trẻ như mọi năm. Trong khi đó, các đội khác có lứa trẻ tốt hơn, tiếp thu được kỹ năng bóng đá hiện đại nên Khánh Hoà có sự chững lại thời gian qua".

Với kết quả này, Hà Nội FC tụt xuống thứ 2 ở V.League 2019 với 29 điểm sau 15 trận, kém CLB TPHCM 1 điểm. Trong khi đó, Khánh Hoà có 10 điểm xếp cuối bảng và cách vị trí xếp trên 5 điểm.

HLV Võ Đình Tân vẫn lạc quan về việc trụ hạng thành công: "Nếu không có niềm tin thì tôi đã không ngồi đây. Dù có chuyện này, chuyện kia nhưng khi làm bóng đá cho quê hương thì tôi vẫn làm hết mình. Tôi cũng có niềm tin rằng Khánh Hoà sẽ vượt qua được gia đoạn khó khăn này".

HLV Hà Nội FC chê trọng tài non kinh nghiệm, tưởng tượng ra việt vị khiến đội nhà mất điểm đúng phút cuối - Ảnh 3.

BXH V.League 2019 sau vòng 15.